Dân xin ra khỏi hộ nghèo, địa phương vẫn phải “dựa hơi” ngân sách

Hoàng Lâm |

Trong khi nhiều người dân đã tự nguyện làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo thì vẫn còn đến gần 50 địa phương vẫn chưa cân đối được thu-chi và phải trông chờ vào sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước.

Hôm qua, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi nói về khát vọng vươn lên đã nhắc lại câu chuyện về tấm gương của cụ Đỗ Thị Mơ ở Thanh Hoá, hơn 80 tuổi, người liên tục 2 năm liền đạp xe lên UBND xã để nộp đơn “xin thoát nghèo”.

Cũng cần nhắc lại là bảng dự toán thu chi ngân sách nhà nước của Thanh Hoá - quê cụ Mơ - năm 2021 thì tổng thu là 26,5 nghìn tỉ đồng nhưng tổng chi là 32,5 nghìn tỉ đồng. Thậm chí Thanh Hoá đã phải đi vay hàng trăm tỉ đồng để bù đắp bội chi.

Về vấn đề này, Thủ tướng cho rằng, “tinh thần là các địa phương không cam chịu đói nghèo”. Hiện mới có 14-15 tỉnh tự cân đối ngân sách, “các địa phương phải phấn đấu tự trang trải, nộp ngân sách Trung ương”. Đây cũng là khát vọng vươn lên.

Trên thực tế bức tranh ngân sách địa phương cũng có nhiều chuyển biến tích cực trong 5 năm trở lại đây.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến năm 2020, đã có 30/63 địa phương có quy mô thu ngân sách nhà nước trên 10 nghìn tỉ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2016 (15 địa phương). Đồng thời, số địa phương có quy mô thu dưới 5 nghìn tỉ đồng giảm hơn 1 nửa, từ 37 địa phương năm 2016 xuống còn 16 địa phương năm 2020.

Nỗ lực cải thiện ấy chưa đủ, bởi nhu cầu đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội trong những lĩnh vực nhà nước phải gánh đòi hỏi những khoản tiền lớn từ ngân sách. Luôn có những thách thức lớn từ thiên tai, môi trường, dịch bệnh cần sự ra tay của nhà nước. Khi ví von về những thách thức nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng nói: “Đầu nhiệm kỳ là Formosa và cuối nhiệm kỳ là Corona”.

Các địa phương phải chung khát vọng vươn lên, không những tự trang trải mà còn phải điều tiết về ngân sách để giảm gánh nặng cho nhà nước, để nhà nước có thêm nguồn lực để phát triển.

Đã đến lúc cần có những “lá đơn xin thoát nghèo” từ các địa phương. Nó là câu chuyện phát triển doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư hay chuyển hướng chiến lược kinh tế địa phương.

Câu chuyện Quảng Ninh, Đà Nẵng… đang tìm cách chuyển hướng để không còn quá phụ thuộc vào du lịch mà tạo cơ chế đón sóng công nghệ cao, phát triển chế biến, chế tạo là những ví dụ tích cực về sự chuyển đổi để vượt qua khó khăn từ dịch COVID-19.

Không lẽ địa phương cứ mãi “dựa hơi”, trông chờ để “xin” những khoản hỗ trợ từ ngân sách, trong khi đã có rất nhiều người dân như cụ Mơ sẵn sàng làm đơn xin thoát nghèo!

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tín dụng chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Diệu An |

Ngày 23.3.2021, tại Hà Nội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cùng đại diện một số Ủy ban của Quốc hội; Lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan đã có buổi làm việc với NHCSXH nhằm đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào DTTS và các nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Cơ hội thoát nghèo trên vùng đất thuốc

THANH TUẤN |

Chính quyền địa phương ở tỉnh Kon Tum khuyến khích, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tu Mơ Rông trồng sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu để phát triển kinh tế, là hướng đi thoát nghèo.

Xã có nhiều hộ dân xin thoát nghèo

NGUYỄN TRI |

Trải qua một năm đầy khó khăn bởi đại dịch COVID-19, rồi liên tiếp hứng chịu 13 trận bão, lũ, nhưng nhiều hộ dân ở xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo. Họ xin ra để “nhường” lại phần hỗ trợ cho những gia đình khó hơn.

Thật đáng hổ thẹn với cụ bà Đỗ Thị Mơ

Lê Thanh Phong |

Tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ bàn giải pháp tiếp tục phòng, chống COVID-19 ngày 15.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, chính quyền các cấp không được ép người dân ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ, nếu phát hiện ra trường hợp ép dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ sẽ xử lý nghiêm, không kém gì trường hợp gian lận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tín dụng chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Diệu An |

Ngày 23.3.2021, tại Hà Nội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cùng đại diện một số Ủy ban của Quốc hội; Lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan đã có buổi làm việc với NHCSXH nhằm đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào DTTS và các nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Cơ hội thoát nghèo trên vùng đất thuốc

THANH TUẤN |

Chính quyền địa phương ở tỉnh Kon Tum khuyến khích, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tu Mơ Rông trồng sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu để phát triển kinh tế, là hướng đi thoát nghèo.

Xã có nhiều hộ dân xin thoát nghèo

NGUYỄN TRI |

Trải qua một năm đầy khó khăn bởi đại dịch COVID-19, rồi liên tiếp hứng chịu 13 trận bão, lũ, nhưng nhiều hộ dân ở xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo. Họ xin ra để “nhường” lại phần hỗ trợ cho những gia đình khó hơn.

Thật đáng hổ thẹn với cụ bà Đỗ Thị Mơ

Lê Thanh Phong |

Tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ bàn giải pháp tiếp tục phòng, chống COVID-19 ngày 15.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, chính quyền các cấp không được ép người dân ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ, nếu phát hiện ra trường hợp ép dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ sẽ xử lý nghiêm, không kém gì trường hợp gian lận.