Dân khổ, y tế khổ vẫn chỉ vì hai chữ “thủ tục” mà chúng ta đẻ ra

Anh Đào |

Chúng ta quy định thuốc Molnupiravir “chỉ bán theo toa chỉ định của bác sĩ” nhưng lại chẳng nói bác sĩ nào sẽ kê đơn. Thế là dân vẫn nhiễm COVID-19, và chỉ có thể mua thuốc trên mạng, ngoài chợ đen.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm qua đã có văn bản yêu cầu Bộ Y tế phải cắt giảm ngay thủ tục hành chính liên quan đến việc mua thuốc phòng, chống COVID-19. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý giá thuốc, xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ, buôn lậu thuốc theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi, không để nhân dân vất vả với quá nhiều thủ tục trong việc tiếp cận và mua thuốc điều trị COVID-19.

Cảm ơn Thủ tướng, với một yêu cầu đúng và trúng vào hai vấn đề dân đang “kêu trời”.

Bởi từ sau khi Bộ Y tế công bố chính thức giá bán thuốc Molnupiravir tuần trước, nhân dân cũng chính thức bước vào “đoạn trần ai” mua thuốc.

Theo quy định, Molnupiravir chỉ được bán theo toa thuốc chỉ định của bác sĩ hoặc có giấy chứng nhận đang điều trị F0 của y tế địa phương.

Nhưng khi dương tính COVID-19, người dân thật sự không biết tìm “ông bác sĩ” nào để xin kê đơn. Ngay cả những người có đơn bác sĩ thậm chí cũng không mua được vì thiếu... đơn giấy, thiếu dấu đỏ.

Còn chứng nhận F0 của y tế địa phương ư?

Hôm qua, cả nước có hơn 115.000 ca nhiễm mới, và không biết đã là ngày thứ bao nhiêu, “y tế phường” đang phải chịu áp lực này.

Có khi tờ giấy cấp xong thì người ta đã khỏi bệnh.

Molnupiravir là loại thuốc đặc biệt. Việc thăm khám kê đơn của bác sĩ về nguyên tắc là bắt buộc.

Nhưng mà dân không biết tìm bác sĩ ở đâu để kê đơn.

Huống chi, với 115.831 ca nhiễm ngày hôm qua, tức là số ca nhiễm trung bình ghi nhận trong tuần qua ở mức 88.033 ca/ngày thì phải bao nhiêu bác sĩ để thăm khám và kê đơn cho đủ?!

Với yêu cầu của Thủ tướng, “đoạn trần ai” mua thuốc của dân sẽ được điều chỉnh, sẽ bớt đi những thủ tục kiểu “con gà/quả trứng”.

Nhưng còn rất nhiều “thủ tục” cần điều chỉnh. Nhớ hôm Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát Trạm y tế xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội, thực tế “quy định cứng” phải có giấy của bác sĩ mới được mua thuốc đã được phản ánh là đang gây ùn ứ cục bộ tại các trạm y tế, gây bức xúc cho người dân...

Nhưng chưa hết, còn chuyện “Một F0 mất ít nhất 2 lần ra trạm y tế”.

Lý do, F0 đang phải thực hiện quá nhiều thủ tục, từ xét nghiệm, công nhận F0, thủ tục cách ly, thủ tục mua thuốc, thủ tục xác nhận khỏi bệnh... Đến mức có những xã phải thực hiện mô hình 2 trạm y tế, một trạm làm chuyên môn, một trạm chỉ giải quyết thủ tục, giấy tờ.

Đúng là cả dân, cả y tế đang phát ốm vì thủ tục.

Chúng ta quy định thuốc Molnupiravir “chỉ bán theo toa chỉ định của bác sĩ” nhưng lại chẳng nói bác sĩ nào sẽ kê đơn. Thế là dân vẫn nhiễm COVID-19, và chỉ có thể mua thuốc trên mạng, ngoài chợ đen.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thuốc Molnupiravir chính ngạch khó mua, trên mạng rao bán cả trăm hộp

Đỗ Trí |

Sau khi Bộ Y tế cấp phép lưu hành với thuốc Molnupiravir kháng virus SARS-CoV-2 do Việt Nam sản xuất, nhiều người dân đã tìm mua. Trái ngược với việc kiểm soát chặt chẽ và chỉ bán thuốc theo đơn của bác sĩ tại các nhà thuốc, trên "chợ mạng" lại rao bán nhan nhản thuốc Monupiravir với rất nhiều mức giá khác nhau.

Tăng công suất sản xuất thuốc Molnupiravir khi thị trường cần

ĐÌNH TRỌNG |

Molnupiravir có tác dụng giảm tải lượng virus khi sử dụng ở giai đoạn đầu mắc bệnh, từ đó giảm nguy cơ trở nặng và tử vong. Hiện có 3 công ty tại Việt Nam đã được cấp phép sản xuất. Trong bối cảnh F0 tăng, các nhà máy cam kết sẽ nâng công suất sản xuất thuốc Molnupiravir.

TPHCM còn 36.000 liều Molnupiravir miễn phí, dân khó mua vì chờ hướng dẫn

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở Y tế TPHCM đã có văn bản đề xuất với Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng và kinh doanh Molnupiravir, đây chính là cơ sở pháp lý để các nhà thuốc có thể bán thuốc kháng virus.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Thuốc Molnupiravir chính ngạch khó mua, trên mạng rao bán cả trăm hộp

Đỗ Trí |

Sau khi Bộ Y tế cấp phép lưu hành với thuốc Molnupiravir kháng virus SARS-CoV-2 do Việt Nam sản xuất, nhiều người dân đã tìm mua. Trái ngược với việc kiểm soát chặt chẽ và chỉ bán thuốc theo đơn của bác sĩ tại các nhà thuốc, trên "chợ mạng" lại rao bán nhan nhản thuốc Monupiravir với rất nhiều mức giá khác nhau.

Tăng công suất sản xuất thuốc Molnupiravir khi thị trường cần

ĐÌNH TRỌNG |

Molnupiravir có tác dụng giảm tải lượng virus khi sử dụng ở giai đoạn đầu mắc bệnh, từ đó giảm nguy cơ trở nặng và tử vong. Hiện có 3 công ty tại Việt Nam đã được cấp phép sản xuất. Trong bối cảnh F0 tăng, các nhà máy cam kết sẽ nâng công suất sản xuất thuốc Molnupiravir.

TPHCM còn 36.000 liều Molnupiravir miễn phí, dân khó mua vì chờ hướng dẫn

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở Y tế TPHCM đã có văn bản đề xuất với Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng và kinh doanh Molnupiravir, đây chính là cơ sở pháp lý để các nhà thuốc có thể bán thuốc kháng virus.