Dân cần giảm phí hay dời trạm thu phí?

Lê Thanh Phong |

Thông tin giảm giá vé trạm thu phí tuyến tránh Cai Lậy - Tiền Giang không làm “hạ nhiệt” cơn sốt ở đây. Báo chí đưa tin các tài xế chuẩn bị tiền lẻ để mua vé khi trạm thu phí hoạt động trở lại.

Không ai có quyền cấm cản người dân sử dụng tiền lẻ. Cũng không ai có quyền cấm người dân đòi hỏi quyền lợi hợp pháp, chính đáng của họ.

Vấn đề mấu chốt của trạm thu phí Cai Lậy không phải là giá vé cao, mà là vị trí đặt trạm. Nếu giải quyết không đúng thì khủng hoảng sẽ tiếp tục xảy ra, cho nên dời trạm thu phí về tuyến tránh là phương án phải tính tới.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho rằng, khó thay đổi vị trí đặt trạm thu phí, bởi vì: “Hiện trên toàn quốc có 8 tuyến tránh, vị trí các trạm BOT đều đặt trên QL1. Theo quy hoạch, các tuyến tránh này, cái thì được Bộ GTVT phê duyệt, cái thì được Thủ tướng phê duyệt. Nếu thay đổi thì phải thay đổi tất cả 8 tuyến tránh”. 

Lý do này có thuyết phục không?

Vấn đề đặt ra là các trạm thu phí đó đặt đúng hay sai, nếu sai thì sửa, cho dù đã được phê duyệt. Chẳng lẽ khi được phê duyệt rồi thì dù có sai cũng thành đúng, cứ để cho cái sai tồn tại hay sao. Dân phản ứng trước cái sai, cho nên còn để cái sai tồn tại dân sẽ tiếp tục phản ứng.

Người dân rất công bằng, nơi nào đặt trạm đúng, thu phí hợp lý, thì chấp hành việc mua vé. Ngược lại, nơi nào đặt trạm sai, thu phí quá vô lý, người dân phải đòi sự công bằng cho mình, những vụ việc xảy ra ở trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 và Cai Lậy là ví dụ.

Nếu đặt trạm sai thì 8 cái hay 80 cái cũng phải di dời.

Tất nhiên khi đưa ra quyết định phải hài hòa lợi ích giữa các bên. Doanh nghiệp tính đến bài toán lợi ích khi đầu tư dự án BOT, Nhà nước phải có chính sách, điều kiện phù hợp để doanh nghiệp khai thác dự án, thu hồi vốn và lãi trước khi chuyển giao. Nếu đầu tư dự án BOT mà gặp quá nhiều rủi ro, thì doanh nghiệp sẽ không tham gia.

Nhưng lợi ích phải được tạo ra từ sự công bằng, minh bạch và đảm bảo quyền lợi của người dân.

Nếu chỉ tính đến lợi ích của doanh nghiệp mà bắt người dân phải đóng phí bất hợp lý thì chẳng khác nào đẻ ra dự án BOT vì lợi ích của một nhóm người.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật khẳng định: “Trước mắt, trạm BOT Cai Lậy vẫn phải thu phí theo giá đã được phê duyệt và sẽ không có chuyện di dời hay giảm phí ở trạm BOT này”. Nhưng đến nay thì phí đã giảm, và hãy chờ xem có di dời trạm thu phí về đúng chỗ của nó hay không?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Khách du lịch ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình dịp Tết Quý Mão

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

An Giang: Giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng dầu

Thành Nhân |

Các Đội Quản lý thị trường của tỉnh An Giang đã tổ chức giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Trong đó, có 555 cơ sở đang hoạt động, còn 1 cơ sở hết xăng, dầu nhưng vẫn mở cửa hoạt động.

Trực Tết tại bệnh viện: Niềm hạnh phúc không phải nghề nào cũng có

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Với những y sĩ phải trực Tết, gia đình họ sẽ phải chịu thiệt thòi vì tình thương và trách nhiệm giờ đây phải sẻ nửa cho những bệnh nhân và xã hội ngoài kia.