Dám bỏ

Đào Tuấn |

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 đã được công bố.

Kể từ Nghị quyết số 19 đầu tiên, suốt từ năm 2014 tới nay, năm nào Chính phủ cũng có nghị quyết kiên định với vai trò “kiến tạo”, thể hiện mạnh mẽ quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trên báo chí vừa nhắc lại câu chuyện về 12 triệu bộ hồ sơ nhập khẩu với chỉ 0,06% sai phạm được phát hiện mỗi năm vậy mà người dân, DN vẫn phải làm đủ mọi thủ tục hành chính, vẫn phải nộp đủ mọi loại phí, lệ phí…

Cái tốn kém về tiền bạc đã đành. Nhưng cái đáng nói hơn là những phí tổn cơ hội, những phiền toái, bức xúc. Và quan trọng hơn, đó là câu chuyện lợi quyền, là tình trạng cát cứ mãi tồn tại, dù ai cũng nhìn thấy bất hợp lý.

“Khi cắt bỏ điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành, hoặc khi quyết tâm sử dụng hồ sơ điện tử thay vì hồ sơ giấy truyền thống, tôi vẫn nói rằng đây là những rào cản rất lớn liên quan đến quyền lợi, đến cát cứ, phân khúc mà thực chất đó là lợi ích nhóm. Nếu chúng ta làm minh bạch là phải dám cắt bỏ những lợi ích như thế để hướng tới một cái chung” - Lời Bộ trưởng Dũng.

Việc kiểm tra đã được dỡ bỏ trong một quyết tâm rất nhất quán từ Thủ tướng, từ Chính phủ. Và đó chính là cách Chính phủ nói không với cát cứ, với lợi ích nhóm.

Trên đà xoá bỏ rào cản, cát cứ, Nghị quyết 02 năm nay tiếp tục các biện pháp lấy dựa trên chuyển đổi số-với các chỉ tiêu rất cụ thể: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 với việc “áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực với người dân” như các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội...Ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch hoá quy trình, thủ tục.

Vậy là người dân có thể thực hiện các thủ tục trên nền tảng điện tử hoá thay vì phải đến cơ quan nhà nước, thay vì phải “gặp cán bộ”... “Không những giảm được thời gian, giảm các chi phí chính thức và không chính thức, nó còn giúp tạo sự minh bạch, hạn chế và cắt bỏ những quyền lợi không chính đáng, tham nhũng vặt, tiêu cực”.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã nói đúng, vấn đề cơ bản là chúng ta “dám vứt bỏ quyền lợi mà chúng ta vẫn cho là cát cứ. Dám “chịu sự giám sát của DN, người dân” và thực hiện trách nhiệm giải trình... những điều nói rất dễ nhưng làm thì không dễ một chút nào.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tăng trưởng GDP 2,91% một phần do Việt Nam quyết liệt cải cách hành chính

Vũ Long |

Thực hiện mục tiêu kép vừa khống chế dịch bệnh COVID-19 vừa tăng trưởng kinh tế, năm 2020 Chính phủ đã quyết liệt cải cách thủ tục hành chính.

Cải cách thủ tục thuế, hải quan tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN

NGUYÊN ANH |

Thuế, hải quan là lĩnh vực tác động đến 100% doanh nghiệp, vì vậy việc cải cách, đơn giản hóa, minh bạch hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này là vô cùng cấp thiết. Trong những năm qua, những cải cách của ngành Tài chính, đặc biệt trong 2 lĩnh vực này đã có bước ngoặt lớn, qua đó góp phần tạo môi trường kinh doanh tốt hơn cho doanh nghiệp. Những nỗ lực này, trên thực tế, đã được “đong đếm” bằng những con số cụ thể, ý nghĩa.

Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Phạm Đông |

Ngày 27.11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030.

Tiết kiệm 14.900 tỉ đồng từ cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử

Chung Vương Hà |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, qua cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử đã tiết kiệm khoảng 14.000 tỉ đồng/năm.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tăng trưởng GDP 2,91% một phần do Việt Nam quyết liệt cải cách hành chính

Vũ Long |

Thực hiện mục tiêu kép vừa khống chế dịch bệnh COVID-19 vừa tăng trưởng kinh tế, năm 2020 Chính phủ đã quyết liệt cải cách thủ tục hành chính.

Cải cách thủ tục thuế, hải quan tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN

NGUYÊN ANH |

Thuế, hải quan là lĩnh vực tác động đến 100% doanh nghiệp, vì vậy việc cải cách, đơn giản hóa, minh bạch hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này là vô cùng cấp thiết. Trong những năm qua, những cải cách của ngành Tài chính, đặc biệt trong 2 lĩnh vực này đã có bước ngoặt lớn, qua đó góp phần tạo môi trường kinh doanh tốt hơn cho doanh nghiệp. Những nỗ lực này, trên thực tế, đã được “đong đếm” bằng những con số cụ thể, ý nghĩa.

Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Phạm Đông |

Ngày 27.11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030.

Tiết kiệm 14.900 tỉ đồng từ cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử

Chung Vương Hà |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, qua cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử đã tiết kiệm khoảng 14.000 tỉ đồng/năm.