Đại thủy nông Ia Mơr (Gia Lai)- Tiến thoái lưỡng nan!

Trung Hiếu |

Mùa khô Tây Nguyên làm nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhưng vẫn không nóng bằng con số ước tính hơn 6.000 tỉ đồng - ngân sách phải tiếp tục đầu tư để biến 4.700 ha rừng thành... ruộng, phục vụ cho Đại thủy nông Ia Mơr (Gia Lai)! Tuy vậy, trong thực tế, con số này còn lớn hơn nhiều đó là đẩy công trình này đến tình thế "tiến thoái lưỡng nan".

Công trình Đại thủy nông Ia Mơr trên đất Gia Lai, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) làm chủ đầu tư, được phê duyệt và khởi công xây dựng từ năm 2005. Nguồn vốn cho công trình thủy lợi này là hơn 3.000 tỉ đồng, cho mục tiêu ban đầu, dự kiến tưới tiêu 12.500ha đất nông nghiệp, chủ yếu của tỉnh Gia Lai và một phần tỉnh Đắk Lắk.

Thế nhưng, khi đưa vào sử dụng, hiện tại công trình Đại thủy nông Ia Mơr mới chỉ cấp nước cho khoảng 800ha đất trồng lúa, hoa màu của xã Ia Mơr và một ít diện tích tỉnh Đắk Lắk.

Vì vậy, Bộ NNPTNT hiện đang lấy ý kiến tổng hợp để trình lên Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trong đó xin phép chuyển đổi 4.700ha đất có rừng tái sinh đang phát triển tốt sang đất sản xuất nông nghiệp, nhằm có vùng tưới nước cho hồ thủy lợi Ia Mơr, với kinh phí ngân sách Nhà nước phải bỏ thêm vào đó khoảng 6.000 tỉ đồng.

Tuy vậy khi đi vào chi tiết, một cán bộ tỉnh Gia Lai cho rằng, con số sẽ phát sinh cao hơn nhiều theo quy định trồng rừng thay thế khi chuyển đổi sang mục đích khác (Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNN).

Theo chuyên gia này phân tích, nếu chuyển đổi 4.700 hecta đất rừng tự nhiên, thì quy định hiện hành, sẽ phải tiến hành trồng rừng thay thế tương đương với 15.000ha rừng, với trị giá tiêu tốn khoảng hơn 1.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo thông tin từ chính quyền tỉnh Gia Lai thì, sau khi giải phóng toàn bộ 4.700 hecta rừng để di dân về canh tác, như thực tế hiện nay, chỉ có thể đưa khoảng 1.000 hộ dân đến, tương đương sẽ sử dụng hết khoảng 2.000 hecta đất. Như vậy số đất diện tích đất còn lại hơn 2.000 hecta sẽ vẫn chưa có người canh tác.

Từ thực tế trên cho thấy việc chuyển đổi 4.700 ha rừng để phục vụ cho đủ mục tiêu vùng tưới của Ia Mơr như phê duyệt, so với tình hình hiện nay là khó khả thi; hoặc ít nhất sẽ gây lãng phí lớn khi biến hàng ngàn hecta rừng thành ruộng như vậy.

Và hơn thế, UBND tỉnh Gia Lai còn cho biết, hiện trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2020-2025 chưa có vốn bố trí cho việc thiết kế vùng tưới. “Quan điểm của tỉnh là cũng muốn có vùng tưới cho công trình thủy lợi Ia Mơr, để phát triển kinh tế xã hội địa phương; nếu Quốc hội đồng ý cho chuyển đổi mà không tiếp tục có thêm nguồn vốn lớn để bố trí việc thiết kế vùng tưới thì cũng khó khăn cho tỉnh”, ông Lưu Trọng Nghĩa, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai cho biết như trên.

Theo ông Kpă Thuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: “Đối với 4.700ha đất có rừng, việc chuyển đổi qua đất nông nghiệp thuộc thẩm quyền xem xét của Quốc hội. Do dự án của Bộ NNPTNT làm chủ đầu tư nên họ sẽ có trách nhiệm toàn bộ trong việc báo cáo lên Chính phủ để trình ra Quốc hội”. Trước mắt, Tây Nguyên đang cần từng cây rừng, thì việc xóa hàng ngàn ha rừng như nói trên sẽ khó thuyết phục nổi Quốc Hội. Quả là “tiến thoái, lưỡng nan” đối với công trình Đại Thủy nông Ia Mơr!

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Thủy lợi Ia Mơr: Cần 6.000 tỉ đồng để chuyển đổi rừng qua đất nông nghiệp

THANH TUẤN |

Gia Lai – Đại công trình thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) có vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng đã hoàn thiện nhưng hiện chưa phát huy hết hiệu quả, công năng sử dụng như mục tiêu ban đầu. Nếu chuyển đổi 4.700ha đất có rừng qua đất nông nghiệp thì cũng cần số vốn gần… 6.000 tỉ đồng để tiếp tục thiết kế vùng tưới của dự án cho hồ thủy lợi này.

20 bảo vệ giữ gần 14.000ha rừng nghèo ở biên giới Ia Mơr

THANH TUẤN |

Gia Lai – 20 bảo vệ rừng chịu đựng khó khăn, thiếu thốn để bảo vệ 14.000ha rừng nghèo ở xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai. Trong đó, có gần 4.700ha đất có rừng đang trình lên Quốc hội xem xét có được phép chuyển đổi mục đích sang đất nông nghiệp - làm vùng tưới cho đại công trình thủy lợi Ia Mơr có vốn đầu tư 3.000 tỉ.  

Phải giữ 4.700ha rừng tái sinh ở vùng tưới thủy lợi Ia Mơr, Gia Lai

Trung Hiếu |

Tỉnh Gia Lai đang đối diện với sự lựa chọn nan giải, đó là việc phá hay giữ hơn 4.700 ha rừng tái sinh, để mở rộng vùng tưới, tận dụng công suất thiết kế của hồ thủy lợi Ia Mơr, huyện Chư Prông, có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủy lợi Ia Mơr: Cần 6.000 tỉ đồng để chuyển đổi rừng qua đất nông nghiệp

THANH TUẤN |

Gia Lai – Đại công trình thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) có vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng đã hoàn thiện nhưng hiện chưa phát huy hết hiệu quả, công năng sử dụng như mục tiêu ban đầu. Nếu chuyển đổi 4.700ha đất có rừng qua đất nông nghiệp thì cũng cần số vốn gần… 6.000 tỉ đồng để tiếp tục thiết kế vùng tưới của dự án cho hồ thủy lợi này.

20 bảo vệ giữ gần 14.000ha rừng nghèo ở biên giới Ia Mơr

THANH TUẤN |

Gia Lai – 20 bảo vệ rừng chịu đựng khó khăn, thiếu thốn để bảo vệ 14.000ha rừng nghèo ở xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai. Trong đó, có gần 4.700ha đất có rừng đang trình lên Quốc hội xem xét có được phép chuyển đổi mục đích sang đất nông nghiệp - làm vùng tưới cho đại công trình thủy lợi Ia Mơr có vốn đầu tư 3.000 tỉ.  

Phải giữ 4.700ha rừng tái sinh ở vùng tưới thủy lợi Ia Mơr, Gia Lai

Trung Hiếu |

Tỉnh Gia Lai đang đối diện với sự lựa chọn nan giải, đó là việc phá hay giữ hơn 4.700 ha rừng tái sinh, để mở rộng vùng tưới, tận dụng công suất thiết kế của hồ thủy lợi Ia Mơr, huyện Chư Prông, có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng.