Đa phần doanh nghiệp FDI lỗ không biết chán! Điều gì đang xảy !???

Anh Đào |

Hơn 14.100 doanh nghiệp FDI đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam báo lỗ, có nghĩa là tới hơn một nửa báo lỗ. Thậm chí lỗ đến mất vốn. Và có những “đại bàng” chỉ góp ngân sách được 2 tỉ đồng.

Con số 14.100 doanh nghiệp FDI (DN FDI) báo lỗ là từ báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2021 của hơn 26.000 DN FDI.

Theo đó, tổng tài sản của khối DN này đã tăng 13%, đạt 8,8 triệu tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu cũng tăng 12,3%, đạt 3,6 triệu tỉ đồng.

Tổng tài sản tăng, vốn tăng, nhưng nợ phải trả cũng tăng, ở mức 14,7%, lên tới 5,2 triệu tỉ đồng.

Nếu số đo đóng góp của một doanh nghiệp được tính trên số tiền nộp ngân sách nhà nước (NSNN), thì theo Bộ Tài chính, số nộp NSNN của khối DN này hoàn toàn không tương xứng với tổng mức đầu tư.

Chẳng có gì lạ khi trên báo cáo tài chính, hơn 14.100 DN này báo lỗ tới hơn 168.000 tỉ đồng.

Trong “black list” thua lỗ, có lẽ phải nói đến 2 cái tên Lotte Việt Nam và Shopee.

Lotte lỗ 821 tỉ đồng năm 2021. Số nợ trên vốn chủ sở hữu lên tới 200%. Có nghĩa là DN này đang sử dụng nợ để tài trợ cho tài sản và các chỉ số sinh lợi âm do Lotte hoạt động thua lỗ 2 năm liên tiếp.

Năm 2018, dư luận từng xôn xao khi Lotte Mart, tính đến thời điểm đó đã lỗ đến năm thứ 11 liên tiếp, với tổng lỗ tương đương 2.300 tỉ đồng.

Còn Shopee, dù được cho là hưởng lợi từ bối cảnh dịch bệnh, nhưng lại đang báo lỗ rất khủng. Và con số đóng góp vào NSNN chỉ 48 tỉ đồng.

Đóng góp cực kỳ hạn chế, trong khi Shopee doanh thu 2.329 tỉ đồng, đứng thứ 2 trong tổng doanh thu của nhóm ngành Viễn thông phần mềm.

Câu chuyện của Lotte, của Shopee, cũng như Metro, hay Big C trước đây cho thấy, dành quá nhiều ưu đãi để thu hút FDI có quy mô vốn lớn “chưa hẳn là đã có đóng góp tích cực hơn vào nguồn thu NSNN”- (ngoặc kép là nhận định của Bộ Tài chính).

Có hai vấn đề nhất thiết phải đặt ra: Đó là phải làm rõ những nghi vấn về trốn thuế, né thuế, chuyển giá của nhiều DN khối FDI. Và quan trọng hơn, là phân bổ nguồn lực hiệu quả, đảm bảo cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển.

Chúng ta không thể mãi trải thảm đỏ biệt đãi “đại bàng”, với tình trạng lỗ triền miên, lỗ hàng chục năm, lỗ không biết chán, không biết ngượng. Trong khi lại không dành nguồn lực tương ứng tới kinh tế tư nhân, tới “chim sẻ” - khu vực đang đóng góp gần 40% GDP, thu hút đến 85% lực lượng lao động và tỉ lệ nộp thuế thu nhập hàng đầu: Chiếm tới 34,1% tổng thuế.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng đón dòng FDI chất lượng cao

Phong Nguyễn |

Thống kê chưa đầy đủ, tháng đầu tiên của năm 2023, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đã đạt gần 1,7 tỉ USD. Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam tiếp tục là thị trường tiềm năng thu hút nhà đầu tư nước ngoài thời gian tới.

Kỳ vọng nguồn vốn FDI chạm mốc 38 tỉ USD

THU GIANG |

Với lợi thế là một trong những quốc gia có tốc độ chuyển đổi số nhanh, cơ cấu dân số trẻ, nhiều quỹ đầu tư ngoại, đặc biệt là doanh nghiệp FDI lớn trên thế giới đang đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Kỳ vọng dòng vốn FDI từ Trung Quốc tăng trở lại

Hà Vinh |

Với việc Trung Quốc mở cửa trở lại các đường bay và biên giới với Việt Nam, các tổ chức đầu tư kỳ vọng dòng vốn FDI từ Trung Quốc sẽ tăng trở lại và các doanh nghiệp FDI vẫn sẽ có xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong tương lai.

Nỗi niềm của nam tân binh mồ côi cha mẹ trong ngày lên đường nhập ngũ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày hội tòng quân, trong gần 170 tân binh (ở TP. Thanh Hóa) có nam tân binh Nguyễn Ngọc Tài (19 tuổi, ở thôn Yên Biên, phường Quảng Thắng) là trường hợp có hoàn cảnh éo le nhất, mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. Ngày lên đường nhập ngũ, nam tân binh có phần bịn rịn, xúc động trong vòng tay của bạn bè, anh em họ hàng.

Động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, dư chấn khắp khu vực

Khánh Minh |

Trận động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm 6.2 khiến hàng chục tòa nhà đổ sập, chôn vùi người dân dưới đống đổ nát.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và những người Việt khiến thế giới kinh ngạc

AN NGUYÊN |

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp hay Phan Thanh Nhiên, Phạm Thị Bình đã  thiết lập những kỷ lục ấn tượng và để lại dấu ấn đậm nét trong mắt bạn bè quốc tế.

Thích thú check in vườn hoa mận nở trắng như tuyết ở Sơn La

Khánh Linh |

Người dân và giới trẻ nô nức check in những vườn hoa mận đang bung nở ở xã Chiềng Cọ và Chiềng Đen thuộc TP Sơn La

Lo ngại việc đại học tổ chức kỳ thi riêng trở thành xu hướng

Tường Vân |

Hiện tại, đã có gần 10 cơ sở giáo dục đại học thông báo sẽ tổ chức kỳ riêng để tuyển sinh năm 2023. Số lượng kỳ thi gia tăng khiến không ít giáo viên và người học cảm thấy áp lực.

Sẵn sàng đón dòng FDI chất lượng cao

Phong Nguyễn |

Thống kê chưa đầy đủ, tháng đầu tiên của năm 2023, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đã đạt gần 1,7 tỉ USD. Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam tiếp tục là thị trường tiềm năng thu hút nhà đầu tư nước ngoài thời gian tới.

Kỳ vọng nguồn vốn FDI chạm mốc 38 tỉ USD

THU GIANG |

Với lợi thế là một trong những quốc gia có tốc độ chuyển đổi số nhanh, cơ cấu dân số trẻ, nhiều quỹ đầu tư ngoại, đặc biệt là doanh nghiệp FDI lớn trên thế giới đang đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Kỳ vọng dòng vốn FDI từ Trung Quốc tăng trở lại

Hà Vinh |

Với việc Trung Quốc mở cửa trở lại các đường bay và biên giới với Việt Nam, các tổ chức đầu tư kỳ vọng dòng vốn FDI từ Trung Quốc sẽ tăng trở lại và các doanh nghiệp FDI vẫn sẽ có xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong tương lai.