Đã đến nơi đến chốn chưa?

Đào Tuấn |

Mới chỉ giải ngân được 17.500 tỉ đồng trên tổng số 62.000 tỉ đồng, tức là chỉ 30% so với dự tính... chưa có bất kỳ một hồ sơ vay trả lương cho người lao động bị ngừng việc nào được giải ngân. Nếu câu hỏi việc hỗ trợ đã đến nơi đến chốn chưa thì câu trả lời là chưa.

Khi công bố gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: Việc triển khai gói hỗ trợ là cấp bách, phải đảm bảo đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất, không để độ trễ trong thực hiện chính sách...

Thế rồi, đến giờ, đã là tháng thứ 3 triển khai, đã đến thời điểm về lý thuyết là kết thúc gói hỗ trợ nhưng kết quả thì phải nói thật là rất đáng buồn.

Số lao động phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương được hỗ trợ là 15.909 người, chỉ đạt 1,59% so với dự kiến.

Số hộ kinh doanh mà chính quyền cấp xã gửi đề nghị thẩm định hỗ trợ chỉ 30.964, đạt 4,07% so với dự kiến.

Đặc biệt, chưa có bất cứ hồ sơ vay Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương cho người lao động bị ngừng việc nào được giải ngân. Trong khi dự kiến là 16.000 tỉ đồng.

Gói 62.000 tỉ đồng đến giờ mới chỉ giải ngân được 17.500 tỉ đồng, tức là chỉ một phần ba.

Nếu nói là cấp bách thì chúng ta đã cấp bách trên lời nói chứ chưa phải trên hành động.

Nếu bảo không để độ trễ chính sách thì chúng ta đã trễ đến phát nản.

Lý giải nguyên nhân việc số lượng các đối tượng thụ hưởng chính sách rất thấp so với dự kiến, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nói khi xây dựng chính sách, dự báo số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tương đối nhiều... trong khi thực tế thì Việt Nam đã sớm kiểm soát được dịch bệnh, tạo điều kiện cho việc mở cửa lại nền kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp quay trở lại phát triển sản xuất. Do vậy, số lượng lao động mất việc làm, ngưng việc tiếp cận gói hỗ trợ này còn khá ít.

Nhưng đó có phải là lý do chính xác không?!

Hôm qua, Công đoàn vừa công bố, có tới 7,8 triệu lao động bị mất việc làm, phải giãn việc, phải nghỉ luân phiên.

Hôm trước, chính Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị mở rộng thêm các đối tượng khó khăn cũng ngừng việc, mất việc nhưng chưa được hỗ trợ.

Và đó chính là số đã sót lọt chính sách. Đó chính là một câu trả lời.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, từng băn khoăn lo lắng “sự hỗ trợ của chúng ta đã đến nơi, đến chốn chưa”. Với việc để hàng chục tỉ chưa giải ngân, để chỉ hỗ trợ được hơn 1,59% so với dự kiến những người phải nghỉ việc không lương, để giải ngân zero hồ sơ vay trả lương người mất việc... trong khi hàng triệu người vẫn đang mất việc, tiếp tục mất việc...

Rõ ràng là chúng ta làm chưa đến nơi đến chốn!

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng do ảnh hưởng COVID-19: Đề xuất sửa điều kiện DN vay vốn trả lương công nhân

ANH THƯ - BẢO HÂN |

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng cho người dân bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 đã được triển khai, song doanh nghiệp (DN) còn chưa mặn mà với chính sách vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động. Để DN có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ “nới” điều kiện nhận hỗ trợ này.

Tập trung hoàn thành chi trả hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng trong tháng 6

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị chủ tịch các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng trong tháng 6.

Hà Nội: Dự kiến hạn cuối cùng để đăng ký nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hà Nội đang triển khai giai đoạn 2 hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng do ảnh hưởng COVID-19: Đề xuất sửa điều kiện DN vay vốn trả lương công nhân

ANH THƯ - BẢO HÂN |

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng cho người dân bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 đã được triển khai, song doanh nghiệp (DN) còn chưa mặn mà với chính sách vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động. Để DN có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ “nới” điều kiện nhận hỗ trợ này.

Tập trung hoàn thành chi trả hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng trong tháng 6

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị chủ tịch các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng trong tháng 6.

Hà Nội: Dự kiến hạn cuối cùng để đăng ký nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hà Nội đang triển khai giai đoạn 2 hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.