Đã đến lúc tổng tấn công xử phạt xả rác trên toàn quốc

LÊ THANH PHONG |

Nhiều địa phương tuyên bố nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần trong cơ quan nhà nước. Sau chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, không chỉ là các tỉnh, thành, mà các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng rộng rãi theo cách của mình.

Hưởng ứng và hành động là rất tốt, nhưng như vậy là vẫn chưa đủ. Còn quá nhiều việc phải làm để có một đất nước Việt Nam sạch đẹp, xây dựng được môi trường sống không ô nhiễm.

Hà Nội còn quá nhiều sông, ao hồ dơ bẩn, rất nhiều nơi ngập rác, báo chí phản ánh nhiều nhưng chưa xử lý được. Có những bãi rác khổng lồ, dưới những chân cầu, bên vệ đường, không xứng mặt là thủ đô nghìn năm văn hiến.

Dưới sông Tô Lịch chuyên gia nghiên cứu công nghệ xử lý ô nhiễm, trên sông người dân đổ rác trực tiếp xuống. Vậy thì giải quyết biết bao giờ cho xong đây.

TPHCM cũng tương tự, nói ra quả thực xấu hổ, mùi thối của rác tấn công khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhiều năm không giải quyết được, vậy thì những cái gọi là đô thị thông minh chẳng thuyết phục được ai.

Kiên Giang đuổi cổ đồ nhựa sử dụng một lần ra khỏi cơ quan nhà nước là quá hay, nhưng ngoài cơ quan nhà nước thì sao? Xin lưu ý, đảo ngọc Phú Quốc, quần đảo Nam Du, nhiều đảo ở vùng biển Kiên Lương ngập rác, địa phương đã có phương án nào cứu môi trường chưa?

Những tồn tại đó một phần do xử lý rác đầu nguồn, do ý thức của người dân, nhưng đầu cuối của rác là một hạn chế hiện nay. Dọn rác ư, nhưng rác đó đi về đâu, xử lý như thế nào là điều vô cùng quan trọng. Công nghệ xử lý rác lạc hậu, thì mọi cố gắng của đầu nguồn hay công đoạn dọn dẹp ở giữa cũng không có hiệu quả cao. Xử lý rác mà gây ô nhiễm như bãi rác Nam Sơn - Hà Nội và Đa Phước - TPHCM thì không hiệu quả.

Một việc khác, sẽ phải đi đến cấm chai nhựa, túi nylon, ống hút và sản phẩm nhựa sử dụng một lần không chỉ trong cơ quan nhà nước mà siêu thị, trường học, bệnh viện, nhưng sẽ lấy gì để thay thế. Chuyện này không mới, nhưng chưa nhiều phương án khả thi. Nước mình nhà khoa học “đông như quân Nguyên”, nhưng sản phẩm thay thế đồ nhựa không mấy ai làm được. Làm được ở đây là thương mại được, không phải trên giấy hay trong phòng thí nghiệm.

Cuối cùng là xử phạt. Tại sao chỉ một vài địa phương đưa ra quy định xử phạt người xả rác mà không phải là trên phạm vi toàn quốc? Đã đến lúc, “tổng tấn công” trên cả nước, xử phạt những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về môi trường. Điều gì luật đã quy định thì cứ thẳng tay xử.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Bằng cấp giả là họa lớn của đất nước

LÊ THANH PHONG |

Báo chí phanh phui nhiều trường hợp làm thuê luận văn thạc sĩ của nhiều trường đại học trên địa bàn TPHCM.

Hãy nhìn xa hơn tư duy của một học sinh lớp 6

LÊ THANH PHONG |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, bộ biểu dương, khen ngợi ý tưởng xuất sắc của em Nguyệt Linh và khuyến khích các trường khai giảng không bóng bay.

Cái giá của “200 tỉ”

Anh Đào |

Thủ tướng đã đồng ý và nghị định 139 sẽ được sửa theo hướng “miễn lệ phí môn bài” năm đầu tiên đối với những đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới. Ngân sách có thể hụt thu, tất nhiên, nhưng khó có thể nói khác. Đây chính là việc giảm bớt thời gian, chi phí cho dân, cho doanh nghiệp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bằng cấp giả là họa lớn của đất nước

LÊ THANH PHONG |

Báo chí phanh phui nhiều trường hợp làm thuê luận văn thạc sĩ của nhiều trường đại học trên địa bàn TPHCM.

Hãy nhìn xa hơn tư duy của một học sinh lớp 6

LÊ THANH PHONG |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, bộ biểu dương, khen ngợi ý tưởng xuất sắc của em Nguyệt Linh và khuyến khích các trường khai giảng không bóng bay.

Cái giá của “200 tỉ”

Anh Đào |

Thủ tướng đã đồng ý và nghị định 139 sẽ được sửa theo hướng “miễn lệ phí môn bài” năm đầu tiên đối với những đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới. Ngân sách có thể hụt thu, tất nhiên, nhưng khó có thể nói khác. Đây chính là việc giảm bớt thời gian, chi phí cho dân, cho doanh nghiệp.