Đã đến lúc cấm triệt để buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã!

Anh Đào |

Chim, chuột, cầy, dơi, rắn, khỉ..., liệu còn thứ gì mà chúng ta không ăn. Và dịch COVID 19, xuất phát từ động vật hoang dã, có phải là lúc chín muồi cho một lệnh cấm hoàn toàn việc buôn bán và tiêu thụ "bất cứ thứ gì ngọ nguậy"?

14 tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã đã đồng gửi thư ngỏ lên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiến nghị Việt Nam đóng cửa các chợ, các địa điểm buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp nhằm ngăn dịch COVID-19 bùng phát mạnh hơn.

Dịch SARS, có nguồn gốc từ dơi thông qua vật chủ trung gian là cầy vòi mốc. Dịch MERS từ lạc đà. Còn CONVID-19 dù có nguồn gốc từ dơi, hay tê tê thì "bất luận đó là loài cụ thể nào, vẫn có thể khẳng định hoạt động buôn bán là một nguyên nhân gây ra sự lây truyền dịch bệnh thông qua tiếp xúc gần giữa con người và động vật hoang dã".

Trong bài báo trên VNExpress, Jesse Peterson, một giáo viên người nước ngoài đã viết thế này: "Tiếp tục ăn gần như mọi con vật sẽ dẫn chúng ta đến hai sự lựa chọn. Một là nhận thức được rằng đó là hành động xấu, gây hại cho chính mình, con cháu mình và dừng lại. Hai là chúng ta sẽ chuốc lấy hậu quả, sẽ càng có nhiều loại dịch bệnh như virus Corona tấn công để dạy cho chúng ta bài học bất ngờ".

Thói quen ăn mọi con vật, từ chim, chuột, cầy, dơi, rắn, khỉ... đang tạo ra trên thị trường những loại "chợ trời vỉa hè" bầy bán đủ thứ động vật hoang dã.

Nhưng thói quen, tạo ra từ thời kỳ "đói vật lý", ăn mọi thứ để lấp đầy dạ dày - đã tạo ra di chứng; trở thành một thói trưởng giả, khoe tiền.

Có thể, không tự ý thức - nhưng đó cũng là một cách ứng xử với thiên nhiên rất khác biệt.

Có lẽ, dịch bệnh, với những nghi ngờ xuất phát từ thói quen ăn thịt động vật hoang dã là cơ hội tốt để chúng ta nhìn nhận lại thói quen ăn uống của chính mình. Để một lần, có sự quyết đoán với thói quen “ăn bất cứ thứ gì ngọ nguậy” vốn chẳng mấy hay ho.

Muốn chấm dứt thói quen mà những người khác chúng ta đang nhìn với thái độ "sửng sốt", có lẽ phải bắt đầu từ người lớn, để thói quen đó không tạo thành bản năng, tạo thành một thứ "văn hóa ẩm thực" cho thế hệ trẻ. Nhưng hơn lúc nào hết, cần có một lệnh cấm từ cơ quan chức năng.

Bởi một lệnh cấm vào ngay thời điểm này không những ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh mà còn là một quyết định quan trọng trong việc bảo tồn thiên nhiên cũng như chấm dứt hoàn toàn thói quen ăn uống mà những người khác chúng ta đang nhìn như một biểu hiệu chưa văn minh.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Cần tăng cường ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã để chống dịch COVID -19

Tâm Am |

Thư ngỏ được ký và gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào sáng ngày 16.2 có nội dung “Liên quan đến dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn cầu và hành động của Việt Nam để giải quyết các mối đe dọa từ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp”. 

Chợ "chim khổng lồ" ở Hà Nội: Pháp luật bảo vệ động vật hoang dã thế nào?

Tô Thế - Hoài Anh |

Những ngày cuối tháng 11.2019, ngay trên tuyến đường gom của Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), theo hướng từ Hoà Lạc về trung tâm thành phố, tồn tại một khu bày bán đủ các loại chim hoang dã. Người dân quanh đây cũng gọi đây là khu chợ "chim khổng lồ" với tầm hơn một chục quầy. Liên quan đến vấn đề này, PV báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Trung tâm Giáo dục thiên nhiên Việt Nam về "Quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã?"

Đột nhập chợ “chim khổng lồ” tại Hà Nội

Nhóm PV |

Những ngày cuối tháng 11 năm 2019, ngay trên tuyến đường gom  của Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), theo hướng từ Hoà Lạc về trung tâm thành phố, tồn tại một khu bày bán đủ các loại chim hoang dã. Người dân quanh đây cũng gọi đây là khu chợ "chim khổng lồ" với tầm hơn một chục quầy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần tăng cường ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã để chống dịch COVID -19

Tâm Am |

Thư ngỏ được ký và gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào sáng ngày 16.2 có nội dung “Liên quan đến dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn cầu và hành động của Việt Nam để giải quyết các mối đe dọa từ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp”. 

Chợ "chim khổng lồ" ở Hà Nội: Pháp luật bảo vệ động vật hoang dã thế nào?

Tô Thế - Hoài Anh |

Những ngày cuối tháng 11.2019, ngay trên tuyến đường gom của Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), theo hướng từ Hoà Lạc về trung tâm thành phố, tồn tại một khu bày bán đủ các loại chim hoang dã. Người dân quanh đây cũng gọi đây là khu chợ "chim khổng lồ" với tầm hơn một chục quầy. Liên quan đến vấn đề này, PV báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Trung tâm Giáo dục thiên nhiên Việt Nam về "Quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã?"

Đột nhập chợ “chim khổng lồ” tại Hà Nội

Nhóm PV |

Những ngày cuối tháng 11 năm 2019, ngay trên tuyến đường gom  của Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), theo hướng từ Hoà Lạc về trung tâm thành phố, tồn tại một khu bày bán đủ các loại chim hoang dã. Người dân quanh đây cũng gọi đây là khu chợ "chim khổng lồ" với tầm hơn một chục quầy.