Cứu trợ bão lụt đừng để nơi no dồn, chỗ đói góp

Lê Thanh Phong |

Một điều rất vui là liên tục có nhiều nhà hảo tâm, nhiều cơ quan, tổ chức, đoàn thể góp sức cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở các tỉnh miền Trung. Hàng hóa, lương thực được đưa đến tay bà con, nhanh chóng, kịp thời.

Nhưng có một điều mà các địa phương đang gặp rối, đó là không kiểm soát hết các nguồn cứu trợ, ảnh hưởng đến việc phân phối cho hợp lý.

Thường thì các tỉnh giao hoạt động tiếp nhận cứu trợ về một đầu mối là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc của tỉnh, nhưng không phải đoàn cứu trợ nào cũng thông qua tổ chức này. Nhiều đoàn tự tổ chức đi cứu trợ, đến nơi nào trao được cho bà con thì trao, mục đích là trao tận tay, không để thất thoát.

Nhưng cách làm này có nhược điểm là đoàn cứu trợ có thể thiếu thông tin, không biết huyện nào, xã nào, thôn xóm nào đã được cứu trợ, nơi nào chưa. Dẫn đến trường hợp, có nơi được nhận quà liên tục, nhưng có nơi không nhận được hoặc nhận rất ít, nhất là những địa bàn xa xôi hẻo lánh.

Nếu như nơi được nhận không báo về cơ quan đầu mối để biết, thì ngay chính Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng thiếu thông tin. Đoàn nào cũng làm theo cách của mình, theo đầu mối riêng của mình, sẽ dẫn đến tình trạng cứu trợ “nơi no dồn, chỗ đói góp”.

Nếu muốn giao tận tay bà con, các đoàn nên đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh lấy thông tin, để biết nơi nào cần cứu trợ nhất, thì việc phân phối hàng hóa, thực phẩm cho bà con được đồng đều.

Khi tìm đến đầu mối tiếp nhận cứu trợ của địa phương, sẽ có lợi cho hoạt động cứu trợ, đó là biết được bà con cần gì, theo từng thời điểm sẽ có nhu cầu khác nhau. Ví dụ có nhiều nơi bà con nhận mì gói rất nhiều, ăn không hết, nhưng lại thiếu nước sạch, thiếu gia vị, hoa quả, sữa, áo phao.

Có nơi bà con cần sửa chữa nhà, thiếu những thứ cần thiết nhưng không có tiền để mua. Lúc đó, bà con cần một ít tiền hơn là thêm mấy thùng mì gói.

Hoặc khi thông qua đầu mối tiếp nhận đoàn cứu trợ biết được bà con ở vùng xa, có nhu cầu thuốc men, đôi khi có một viên thuốc huyết áp kịp thời, lại cứu được một mạng người.

Hoặc nhiều nơi bị ngập sâu, học sinh bị trôi hết sách vở, cần giúp đỡ để trở lại việc học hành.

Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, ngoài có tấm lòng, có vật chất, cần tiếp nhận đầy đủ thông tin từ các cơ quan có trách nhiệm của địa phương thì việc cứu trợ mới hiệu quả.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chuyển hàng nghìn chiếc bánh chưng về cứu trợ bà con vùng lũ

BẢO TRUNG |

Giữa khuya, những cơn mưa triền miên ở miền sơn cước chưa dứt, khói của các nồi bánh chưng vẫn bốc lên nghi ngút, những người trong đoàn thiện nguyện nóng lòng đợi chờ những mẻ bánh đầu tiên được vớt lên để kịp chuyển gấp về cứu trợ đồng bào khúc ruột miền Trung đang trong cơn khốn khó.

Xe chở hàng cứu trợ miền Trung của Hoà Minzy bị ném đá vỡ kính

Như Thuỳ |

Xe chở hàng cứu trợ miền trung của ca sĩ Hoà Minzy gặp một số sự cố trên đường đi.

Quảng Bình vẫn chìm trong biển nước, người dân cần cứu trợ

LÊ PHI LONG |

Đến sáng nay 20.10, nước lũ tại Quảng Bình tiếp tục dâng cao, hàng chục nghìn nhà dân vẫn đang chìm trong biển nước, con số thiệt hại vẫn không ngừng tăng cao do mưa lũ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chuyển hàng nghìn chiếc bánh chưng về cứu trợ bà con vùng lũ

BẢO TRUNG |

Giữa khuya, những cơn mưa triền miên ở miền sơn cước chưa dứt, khói của các nồi bánh chưng vẫn bốc lên nghi ngút, những người trong đoàn thiện nguyện nóng lòng đợi chờ những mẻ bánh đầu tiên được vớt lên để kịp chuyển gấp về cứu trợ đồng bào khúc ruột miền Trung đang trong cơn khốn khó.

Xe chở hàng cứu trợ miền Trung của Hoà Minzy bị ném đá vỡ kính

Như Thuỳ |

Xe chở hàng cứu trợ miền trung của ca sĩ Hoà Minzy gặp một số sự cố trên đường đi.

Quảng Bình vẫn chìm trong biển nước, người dân cần cứu trợ

LÊ PHI LONG |

Đến sáng nay 20.10, nước lũ tại Quảng Bình tiếp tục dâng cao, hàng chục nghìn nhà dân vẫn đang chìm trong biển nước, con số thiệt hại vẫn không ngừng tăng cao do mưa lũ.