Chắc chắn những người liên quan đến vụ án này phải dính đến tài sản, còn xác định là tham nhũng hay không là việc của các cơ quan tố tụng. Nhưng phải xác định được tài sản, phong tỏa trong thời gian điều tra, xét xử, để đảm bảo có cơ hội thu hồi nếu đó là tài sản tham nhũng.
Chính vì thế, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký ban hành công văn yêu cầu Sở Tư pháp (chủ trì), phối hợp với Công an tỉnh, Sở TNMT và các huyện, thị xã, thành phố rà soát các tài sản, bất động sản của những người bị khởi tố nhằm cung cấp cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an phục vụ điều tra vụ án tại dự án Tân Việt Phát 2.
Những người bị khởi tố gồm: Nguyễn Ngọc Hai (cựu Chủ tịch UBND tỉnh); Lương Văn Hải (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh), Hồ Lâm (cựu Giám đốc Sở TNMT), Lê Nguyễn Thanh Danh (Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở TNMT, nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT) và Ngô Hiếu Toàn (Phó Giám đốc Sở Tài chính).
Với "đội hình" cán bộ rất mạnh của một tỉnh như trên, hợp tác thành nhóm lợi ích thì đúng là muốn "làm giời làm đất" gì mà chẳng được. Đó là do họ nghĩ như thế, nhưng họ không ngờ "lưới trời lồng lộng".
Giờ thì họ phải đối mặt với pháp luật, nhưng việc cung cấp thông tin tài sản của những người này là quá cần thiết, để không cho bất cứ ai tẩu tán.
Việc tìm ra tài sản của các cá nhân trên và tài sản vợ con của họ là quá dễ. Nhưng nếu tài sản do người khác đứng tên thì cần có biện pháp khác.
Ví dụ như tài sản do anh, em ruột, cha mẹ ruột đứng tên, có quy định phù hợp với pháp luật để làm rõ, thậm chí tạm ngưng giao dịch. Tuy nhiên, áp dụng biện pháp nào cũng phải trên cơ sở bảo đảm quyền sở hữu tài sản của công dân, đồng thời đảm bảo không để thất thoát tài sản tham nhũng.
Những người có quan hệ gia đình với các bị can như vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em đứng tên tài sản có giá trị, chỉ cần họ không trả lời được tài sản từ đâu mà có, mua bằng nguồn tiền nào, nguồn tiền đó thu từ đâu, thì cũng đủ để có câu trả lời sự thật của tài sản.
Thu hồi tài sản tham nhũng hiệu quả cũng là một biện pháp phòng, chống tham nhũng.