Cục Thuế Thanh Hóa xin tiền động viên là sao?

LÊ THANH PHONG |

Việc Cục Thuế Thanh Hóa còn xin UBND tỉnh hỗ trợ 700 triệu đồng để chi “động viên cán bộ công chức” đi thu thuế trở thành câu chuyện được dư luận quan tâm. Tại cuộc họp báo ngày 9.1, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến vụ này rằng:

“Cục Thuế được xin tiền hỗ trợ và tỉnh được phép chi tiền. Trong năm vừa rồi, ngành thuế địa phương rất cố gắng và rất vất vả. Nếu không cố gắng thì ngành thuế không hoàn thành được nhiệm vụ thu. Còn duyệt hỗ trợ bao nhiêu thì phải theo quy định và tùy thuộc vào điều kiện ngân sách của tỉnh”.

Được biết, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa xin hỗ trợ 4,5 tỉ đồng, trong đó có 2 tỉ đồng hỗ trợ kinh phí triển khai 2 đề án thực hiện tại 27 huyện, thị xã, TP, như: Giám sát khai thuế đối với hoạt động khai thác, tiêu thụ cát, đá tự nhiên tại các huyện, thị xã, TP và Tăng cường quản lý chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh, 300 triệu đồng cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Đặc biệt là khoản hỗ trợ động viên cán bộ công chức.

Thực ra, các khoản chi cho các đề án và công tác đào tạo cũng đã là sự hỗ trợ gián tiếp cho cán bộ công chức ngành thuế. Lại còn đòi thêm hỗ trợ trực tiếp.

Cán bộ thuế làm việc có lương Nhà nước trả, xin tiền hỗ trợ động viên có phù hợp không? Ngành thuế đi thu tiền nên nghĩ rằng “làm ra tiền” thì có quyền xin hỗ trợ, vậy ngành khác thì sao. Cán bộ y tế, thầy cô giáo, bộ đội biên phòng, kiểm lâm, cán bộ các ngành này làm việc cũng vất vả vô cùng, đâu phải chỉ riêng cán bộ thuế.

Ngành nào cũng cần động viên, không riêng gì ngành thuế. Chưa kể ngành thuế còn có “cửa” để sống hơn các ngành khác.

Nếu như các ngành đều cho rằng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề nghị hỗ trợ, thì tỉnh Thanh Hóa có đủ tiền giải quyết hay không, hay chỉ ưu ái riêng cho ngành thuế? Cho dù 700 triệu đồng đối với một tỉnh không lớn, nhưng không công bằng.

Còn nữa, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa xin tỉnh được thì cả 63 tỉnh làm được. Tỉnh nào cũng cho rằng cán bộ thuế vất vả, cần được hỗ trợ tiền tính sao?

Nhà nước trả lương cho cán bộ công chức, ai cũng như ai, nếu có khó khăn cũng là khó khăn chung. Không thể lấy cớ là đơn vị đi thu thuế cho Nhà nước, có dính đến tiền là đòi tiền.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá tín dụng đen là mệnh lệnh từ dân

LÊ THANH PHONG |

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị lực lượng cảnh sát hình sự tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”.

Những “Chị Dậu” túng quẫn, bí bách

Anh Đào |

Tình trạng tín dụng đen, lãi suất cho vay cắt cổ đang bủa vây người dân từ thành thị tới nông thôn khiến nhiều người trở thành những “Chị Dậu mới”- Thủ tướng dẫn lời ĐBQH Đinh Duy Vượt- để nói về những hậu họa khủng khiếp của tín dụng đen.

Khi bộ trưởng xin lỗi dân

Anh Đào |

Một lời xin lỗi được gửi riêng tới người dân với một thái độ chân thành, thẳng thắn, đây có lẽ là lần đầu tiên có một bộ trưởng xin lỗi dân vì một lý do ngoài công vụ, thay vì im lặng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Triệt phá tín dụng đen là mệnh lệnh từ dân

LÊ THANH PHONG |

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị lực lượng cảnh sát hình sự tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”.

Những “Chị Dậu” túng quẫn, bí bách

Anh Đào |

Tình trạng tín dụng đen, lãi suất cho vay cắt cổ đang bủa vây người dân từ thành thị tới nông thôn khiến nhiều người trở thành những “Chị Dậu mới”- Thủ tướng dẫn lời ĐBQH Đinh Duy Vượt- để nói về những hậu họa khủng khiếp của tín dụng đen.

Khi bộ trưởng xin lỗi dân

Anh Đào |

Một lời xin lỗi được gửi riêng tới người dân với một thái độ chân thành, thẳng thắn, đây có lẽ là lần đầu tiên có một bộ trưởng xin lỗi dân vì một lý do ngoài công vụ, thay vì im lặng.