Cú gập người của ông chủ Nhật và chiếc băng rôn ưu tiên hàng Việt

Lê Thanh Phong |

Hình ảnh ông Hiroaki Honjo – Tổng giám đốc Cty THHH xăng dầu Idemitsu Q8 gập người cúi chào mỗi khi khách đến đổ xăng và ra về khiến cho người đổ xăng thấy lạ. Tất nhiên khi ông chủ còn phải cúi chào khách thì nhân viên cũng ứng xử như vậy.

Lâu nay, người Việt đi đổ xăng chưa có ai chào như vậy, chỉ cần nhân viên đổ xăng mỉm môi cười đã là vui rồi, còn ông chủ của hãng xăng dầu ra chào chắc chưa gặp. Cho nên người ta thú vị, tò mò và đương nhiên nhiều người tìm đến đổ xăng… cho biết.

Mới một “chiêu” thôi mà ông chủ Idemitsu Q8 đã gây tiếng vang cho mình. Có thể hiểu rằng, đây là chiêu PR, nhưng cũng nên nhìn rộng hơn, đó là cung cách ứng xử của người Nhật. Người viết bài này từng được nghe một người Nhật giải thích vì sao họ cúi gập người khi chào, anh ta nói rằng "Cây lúa trĩu hạt thì cong mình xuống, cây lúa lép thì thẳng đứng lên”.

Ở đây, cú gập người đó là bày tỏ sự biết ơn người tiêu dùng, đồng thời cũng thể hiện sự cam kết về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Trong khi ông Hiroaki Honjo phơi mưa nắng để tiếp xúc với khách hàng thì ở cây xăng một công ty “truyền thống” của Việt Nam treo băng rôn ghi “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đúng, nếu hàng Việt Nam tốt thì ưu tiên dùng.

Nhưng chỉ mới ra lò, Idemitsu bán xăng RON 95 rẻ hơn 200 đồng/lít. Vậy thì khách hàng ưu tiên cho ai? Xin thưa khách hàng không ưu tiên cho ai cả, họ ưu tiên cho túi tiền, cho sự hài lòng của họ.

Và rõ ràng, dịch vụ cung cấp xăng dầu, cứ giá rẻ, phục vụ chu đáo, ân cần, không đo gian lận, thì mười ông chủ Nhật cũng không cạnh tranh nổi với ông chủ Việt Nam. Thua trên sân nhà thì không thể trách cổ động viên hay lý do nào khác, mà do chính đội bóng.

Rồi đây, chắc chắn chuỗi cửa hàng xăng dầu Idemitsu Q8 sẽ cho ra nhiều chiêu độc đáo hơn, đem đến sự hài lòng cho khách hàng hơn. Đó mới là mối đe dọa với các “đại gia” xăng dầu trong nước. Vậy thì cách thức cạnh tranh không phải là treo băng rôn lên cây xăng, mà đổi mới quản trị, đổi mới kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ cho bằng người ta.

Cú gập người xuống đất của ông chủ Nhật gấp vạn lần hơn tấm băng rôn treo trên trời.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.