COVID-19 vẫn ở đâu đó ngay trong cộng đồng! Vậy mà...

Anh Đào |

Hải - phóng viên ảnh - gửi cho tôi bức ảnh này vào mùng 2 Tết. Đó là cảnh thắp hương và xin chữ ở Văn Miếu. Có thể nói: Đông nghẹt. Cứ như thể dịch bệnh chưa từng xảy ra. Và Hải nói, chống dịch mà nơi siết chỗ mở thế này có vẻ không ổn.

Chỉ đúng 1 ngày sau đó, thông tin ca nhiễm từ “Bệnh nhân người Nhật” khiến người dân Hà Nội xôn xao. Và hôm qua (15.2), thì thật sự choáng váng khi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định: “Kết quả xét nghiệm cho thấy, nồng độ virus trong mẫu thử của bệnh nhân này ở mức khá cao. Chúng tôi nghiêng về giả thiết người này mới lây nhiễm ngay tại khu vực Hà Nội trong 5-7 ngày”.

Bộ Y tế đã trao đổi với UBND TP.Hà Nội và đề nghị coi đây là một trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Và tối qua, Hà Nội quyết định đóng cửa quán ăn đường phố, cà phê, trà đá… từ 0h ngày 16-2.

COVID-19 vẫn ở đâu đó ngay trong cộng đồng!

Vậy mà đấy, những bức ảnh ở Phủ Tây Hồ, ở Văn Miếu.

COVID-19 đâu đó ngay trong cộng đồng!

Vậy mà đấy, 34 thanh niên, cả nam lẫn nữ- vừa thản nhiên chơi trò “thông chốt” kiểm soát COVID-19 để từ tỉnh Hải Dương định vào Thành phố Hải Phòng.

COVID-19 vẫn đâu đó, vậy mà ngay tối qua, không ít người đã vội vàng rời Hải Dương trước lệnh giãn cách xã hội toàn tỉnh kể từ 0h ngày 16.2.

COVID-19 vẫn đâu đó. Vậy mà ngay trong khu cách ly thì lại không giãn cách. 13.000 người trong hai khu cách ly đang ở vào tình trạng “mật độ” lên tới 30 người/phòng. Nhà vệ sinh, một trong những khu vực nguy cơ lây nhiễm cao nhất - đang dùng cho 60 người. Và kết quả là hàng chục F1 đang cách ly trở thành bệnh nhân dương tính. Nói như ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chủ trì Bệnh viện dã chiến số 2 của Hải Dương: “Đang có nhiều vấn đề trong khu cách ly, có lây nhiễm chéo trong khu cách ly và chưa cắt đứt được chuỗi lây".

Hải Dương, đã cách ly xã hội. Hà Nội, bắt đầu đóng cửa các hàng quán, cà phê, trà đá…

Khi đã phải thực hiện giãn cách xã hội, phong toả một khu vực nào đó là Chính phủ, là ngành Y tế đã tính toán cân nhắc. Nhưng đó cũng là chỉ dấu cho thấy, tình hình phức tạp hơn chúng ta tưởng.

Nhưng việc “phải” giãn cách xã hội hay không, thật ra, được quyết định bởi chính người dân.

Bởi chẳng hạn giữa 34 nam thanh nữ tú “thông chốt COVID-19” và ùn ùn ngoài đường, trên phủ, trong chùa kia - dù khác nhau về bản chất hành vi nhưng có một điểm không khác: Điều kiện cho lây nhiễm.

Không một thứ camera hay chốt COVID-19 nào hữu hiệu hơn chính ý thức tự giác của chính người dân. Nhưng nếu muốn nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường, tự mỗi người dân phải là một chốt COVID-19 trước đã.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới tại 2 ổ dịch ở Hải Dương

Thùy Linh |

Sáng 16.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố thông tin về 2 ca mắc mới (BN2270-2271), là ca trong nước được ghi nhận tại Hải Dương, đã được cách ly trước đó.

Chiều mùng 4 Tết: Ghi nhận 40 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

18h00 ngày 15.2 (chiều mùng 4 Tết Tân Sửu), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có 40 ca mắc mới (BN2230 – BN2269) ghi nhận trong nước tại Hà Nội (2 ca) và Hải Dương (38 ca).

2 giả thiết về ca bệnh người Nhật mắc COVID-19 tử vong tại khách sạn

Nhóm PV |

"Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ virus trong mẫu thử của bệnh nhân này ở mức khá cao" - Bộ trưởng Bộ Y tế nói về trường hợp bệnh nhân người Nhật tử vong tại một khách sạn ở Hà Nội.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới tại 2 ổ dịch ở Hải Dương

Thùy Linh |

Sáng 16.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố thông tin về 2 ca mắc mới (BN2270-2271), là ca trong nước được ghi nhận tại Hải Dương, đã được cách ly trước đó.

Chiều mùng 4 Tết: Ghi nhận 40 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

18h00 ngày 15.2 (chiều mùng 4 Tết Tân Sửu), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có 40 ca mắc mới (BN2230 – BN2269) ghi nhận trong nước tại Hà Nội (2 ca) và Hải Dương (38 ca).

2 giả thiết về ca bệnh người Nhật mắc COVID-19 tử vong tại khách sạn

Nhóm PV |

"Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ virus trong mẫu thử của bệnh nhân này ở mức khá cao" - Bộ trưởng Bộ Y tế nói về trường hợp bệnh nhân người Nhật tử vong tại một khách sạn ở Hà Nội.