COVID-19, tai nạn giao thông và đuối nước

Lê Thanh Phong |

“Hằng năm tại Việt Nam có hơn 2.000 sinh mạng trẻ em bị đuối nước cướp đi, trong khi chúng ta hoàn toàn có khả năng phòng ngừa và giảm thiểu tình trạng này”, đó là ý kiến của ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tại hội thảo “Tăng cường các giải pháp chỉ đạo trong công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước ở trẻ em” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tại TP.Cần Thơ sáng 19.12.

2.000 trẻ em bị đuối nước, có nghĩa là chưa tính người lớn, vậy thì số người đuối nước mỗi năm nhiều hơn con số 2.000 nhiều.

Ông Đặng Hoa Nam cũng đưa ra một so sánh ấn tượng, đó là mỗi ngày trên thế giới có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, tương đương với 7 chiếc máy bay Boeing rơi mỗi ngày. Dù con số tử vong do đuối nước lớn như vậy nhưng “đây là cái chết thầm lặng”, trong khi chỉ cần 1 máy bay rơi thì đó là tin chấn động thế giới.

Từ so sánh của ông Nam, có thể liên tưởng đến tai nạn giao thông đường bộ tại Việt Nam, tính trong 11 tháng của năm 2020, có hơn 6.000 người tử vong. Còn trong thời gian qua, bình quân mỗi năm có 10.000 người chết vì tai nạn giao thông.

Mỗi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, báo chí đưa tin dày đặc nên nhiều người biết đến. Còn các vụ đuối nước không được nhiều người quan tâm, đặc biệt là nhiều trẻ em bị chết. Chúng ta tập trung cho an toàn giao thông, nhưng bỏ qua tai nạn đuối nước.

Mạng người quý giá vô cùng, một gia đình sẵn sàng bán hết tài sản để cứu người thân khi gặp bệnh hiểm nghèo.

Như trong đại dịch COVID-19, ngành Y tế Việt Nam giành giật từng mạng sống, dù tốn kém bao nhiêu cũng phải cứu sống người dân nếu có thể. Đại dịch đi qua gần một năm, Việt Nam có 35 người tử vong, trong đó chủ yếu là người già có bệnh nền nặng. Đằng này, mỗi năm đuối nước cướp đi 2.000 đứa trẻ, càng nghĩ càng đau lòng và quá tức tối.

Chúng ta có thể ngăn chặn loại tai nạn này nếu như các ngành, địa phương chú tâm đến việc bảo vệ sinh mạng của trẻ em. Ngành giáo dục nhồi nhét chương trình học tập, nhưng chưa coi trọng rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Nhiều vụ trẻ bị đuối nước là do rơi vào hố công trình, mương cống không cho che chắn, trách nhiệm này thuộc về chính quyền địa phương, đơn vị thi công.

Nhưng bảo vệ trẻ em trước hết là các bậc phụ huynh. Nhiều người cho con đi học thêm đủ môn học để mong con mình thành thiên tài, nhưng quên một việc quan trọng là cho con đi học bơi. Cha mẹ lo làm ăn, để con chơi ở nơi nguy hiểm để xảy ra tai nạn thì không thể trách ai được.

Trẻ em không có lỗi.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông năm 2020 trên cả nước giảm sâu cả 3 tiêu chí

V.Dũng |

Ngày 17.12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung (Cục trưởng Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an) cho biết, trong đợt ra quân đảm bảo TTATGT, trật tự xã hội (TTXH) bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi nguy cơ cao dẫn tới tai nạn như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đua xe trái phép. Nhóm phương tiện được chú trọng kiểm soát là ôtô chở khách, xe container và xe máy.

Đuối nước là loại hình thương tích gây tử vong hàng đầu ở trẻ em

Tú Quỳnh |

Hội thảo "Tăng cường các giải pháp chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em" do Ban Tuyên giáo Trung Ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 15.12 tại Hà Nội chỉ ra rằng, đuối nước là loại hình thương tích gây tử vong hàng đầu ở trẻ em.

Sẽ có nhiều đổi mới trong thống kê, theo dõi tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Theo dự thảo Thông tư, tai nạn giao thông sẽ được phân loại, theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên tính mạng con người là hàng đầu sau đó mới đến tài sản.

Kiên Giang: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 1 bé trai tử vong

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm cháu bé trên xe tử vong tại chỗ, người phụ nữ điều khiển phương tiện bị thương và đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Kiên Giang.

An Giang: 5 trẻ đuối nước thương tâm

Lục Tùng |

Tối 13.9, ông Phù Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 5 trẻ đuối nước thương tâm.

Thanh Hóa: Một học sinh đuối nước thương tâm khi đi tắm hồ

QUÁCH DU |

Trong khi ra hồ tắm cùng nhóm bạn, S. không may sảy chân vào vùng nước sâu và bị đuối nước thương tâm.

Nghệ An: Thăm hỏi, động viên 2 gia đình có trẻ em bị đuối nước

QUANG ĐẠI |

Sáng 10.9, lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện Anh Sơn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có 3 cháu bị đuối nước ở thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Sơn).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Tai nạn giao thông năm 2020 trên cả nước giảm sâu cả 3 tiêu chí

V.Dũng |

Ngày 17.12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung (Cục trưởng Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an) cho biết, trong đợt ra quân đảm bảo TTATGT, trật tự xã hội (TTXH) bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi nguy cơ cao dẫn tới tai nạn như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đua xe trái phép. Nhóm phương tiện được chú trọng kiểm soát là ôtô chở khách, xe container và xe máy.

Đuối nước là loại hình thương tích gây tử vong hàng đầu ở trẻ em

Tú Quỳnh |

Hội thảo "Tăng cường các giải pháp chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em" do Ban Tuyên giáo Trung Ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 15.12 tại Hà Nội chỉ ra rằng, đuối nước là loại hình thương tích gây tử vong hàng đầu ở trẻ em.

Sẽ có nhiều đổi mới trong thống kê, theo dõi tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Theo dự thảo Thông tư, tai nạn giao thông sẽ được phân loại, theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên tính mạng con người là hàng đầu sau đó mới đến tài sản.

Kiên Giang: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 1 bé trai tử vong

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm cháu bé trên xe tử vong tại chỗ, người phụ nữ điều khiển phương tiện bị thương và đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Kiên Giang.

An Giang: 5 trẻ đuối nước thương tâm

Lục Tùng |

Tối 13.9, ông Phù Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 5 trẻ đuối nước thương tâm.

Thanh Hóa: Một học sinh đuối nước thương tâm khi đi tắm hồ

QUÁCH DU |

Trong khi ra hồ tắm cùng nhóm bạn, S. không may sảy chân vào vùng nước sâu và bị đuối nước thương tâm.

Nghệ An: Thăm hỏi, động viên 2 gia đình có trẻ em bị đuối nước

QUANG ĐẠI |

Sáng 10.9, lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện Anh Sơn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có 3 cháu bị đuối nước ở thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Sơn).