COVID-19 không ai tử vong, bạch hầu đã cướp đi sinh mạng 3 trẻ nhỏ

Lê Thanh Phong |

Đừng coi thường bệnh bạch hầu. Hãy nhìn mà xem, COVID-19 phòng chống cẩn thận nên ngăn chặn được dịch, không ai tử vong. Còn với bệnh bạch hầu, đã có nhiều trẻ tử vong.

Vậy thì sự nguy hiểm không phải chỉ từ tác nhân bên ngoài, mà còn do sự phòng bệnh của chính mỗi người.

Chỉ trong vòng ba ngày, tại xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) ghi nhận 10 ca nhiễm, trong đó bé trai 4 tuổi tử vong. Trong tháng 6, tỉnh Đăk Nông cũng ghi nhận 16 ca, trong đó 2 ca tử vong. Tỉnh Kon Tum phát hiện 8 ca từ đầu năm đến nay.

Những con số này nói lên một điều, không thể coi thường bệnh bạch hầu, nếu bị lây nhiễm, tỉ lệ tử vong rất cao.

Chúng ta vừa vượt qua thảm họa COVID-19, và khi đã từng đối mặt với một cơn đại dịch khủng khiếp gọi là "chống dịch như chống giặc", thường có tâm lý nghỉ ngơi sau một cuộc chiến. Hơn thế nữa, khi đã chiến thắng một "đại địch", chúng ta  hay xem thường những kẻ địch được xem là thấp cơ hơn.

Và hình như, chúng ta đang xem cái đám bạch hầu này là tiểu địch chứ không phải đại địch, cho nên không đề phòng, đã để xảy ra thương vong.

Chưa kể, có thể dịch bệnh bạch hầu có thể bùng phát.

Trong đại dịch COVID-19, y bác sĩ Việt Nam nỗ lực cứu nhiều bệnh nhân bị nhiễm bệnh, trong đó có bệnh nhân nước ngoài. Mạng người quý giá, còn nước còn tát, tận tâm tận lực để cứu một con người, điển hình như bệnh nhân 91. Vậy thì chúng ta không thể để người nhiễm bệnh bạch hầu tử vong, phải phòng chống thật hiệu quả và cứu sống người nhiễm bệnh bằng mọi giá.

Đừng chủ quan, phải bảo vệ sức khỏe, sinh mạng của người dân, đặc biệt là trẻ em.

Sau khi có 10 ca nhiễm bệnh bạch hầu, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa phải nghỉ học một tuần. Đây là quyết định chính xác, cũng như dịch COVID-19, cho nghỉ học là cách phòng lây lan tốt nhất.

Theo các chuyên gia y khoa, vi khuẩn bạch hầu cũng xảy ra dễ dàng qua đường các hạt dịch hô hấp bắn ra từ người bệnh, và vi khuẩn này có khả năng tự sống sót độc lập trong môi trường ngoài cơ thể vật chủ tốt hơn, từ 7 ngày cho đến 6 tháng. Từ đó tăng cơ hội nhiễm sang người khác hơn nếu vùng có người bị nhiễm bệnh không được làm vệ sinh tiệt trùng kỹ.

Khuyến cáo này nhắc nhở về một điều đã cũ, đó là ăn ở vệ sinh, sinh hoạt vệ sinh, bảo vệ môi trường sống sạch sẽ, an toàn.

Và chỉ mới đây thôi, ai cũng chú trọng rửa tay vì sợ con corona, nhưng khi dịch COVID-19 qua rồi, mỗi người tự hỏi xem, có mấy ai rửa tay, hay đã quên mất rồi.

Hãy tập thói quen rửa tay, sống vệ sinh, ăn uống vệ sinh.

Và để phòng các loại dịch bệnh như bạch hầu, tất cả các ông bố bà mẹ đừng quên cho con đi tiêm chủng vaccine.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế đề nghị tăng cường kiểm soát các ổ dịch bạch hầu tại Kon Tum

Thùy Linh |

Để chủ động phòng chống dịch bệnh bạch hầu, không để dịch bùng phát, lan rộng, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ Y tế đề nghị tăng cường kiểm soát các ổ dịch bạch hầu tại Kon Tum

Thùy Linh |

Để chủ động phòng chống dịch bệnh bạch hầu, không để dịch bùng phát, lan rộng, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu.