COVID-19 bùng phát ở nhiều nước, Việt Nam phải canh chặt cửa khẩu

LÊ THANH PHONG |

Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 rất hiệu quả, cho đến nay có thể nói là an toàn. Nhưng cần canh chặt cửa khẩu vì nguy cơ đến từ nhiều phía.

Tỉnh Samut Sakhon của Thái Lan bùng phát dịch COVID-19 và trở thành tâm dịch với hơn 1.000 người có kết quả xét nghiệm dương tính kể từ lúc phát hiện một cụ bà bán tôm mắc bệnh. Hiện khu vực này đang bị phong tỏa.

Thái Lan và Việt Nam là láng giềng trong khu vực, người dân hai bên đi lại, giao thương qua cửa khẩu hàng không, cửa này canh được và hiện nay canh khá tốt khi có hành khách nhập cảnh từ các nước.

Nhưng còn một cửa khác, đó là đường bộ. Các nước láng giềng của ta có các cửa khẩu biên giới và người dân qua lại làm ăn, du lịch. Trong đó có nhiều cửa khẩu đường bộ, chưa kể các khu vực biển, sông ở khu vực biên giới Tây nam.

Chỉ cần một người dương tính COVID-19 lọt qua cửa khẩu hoặc có người Việt Nam tiếp xúc với người dương tính của nước bạn là có thể bùng phát một trận dịch mới.

Nói điều này không phải để sợ hãi, mà là để tính táo trong công tác phòng dịch. Tuyệt đối không thể chủ quan, một đốm lửa nhỏ có thể thổi bùng thành trận cháy lớn. Chúng ta cần một cái Tết bình an, vui tươi, để chuẩn bị bước vào năm mới đầy sinh khí và hy vọng.

Cần canh chặt biên giới đường bộ, không thể để lọt người nhập cảnh trái phép hoặc mất kiểm soát về phòng dịch.

Không chỉ nguy cơ từ các nước khu vực gần nước ta mà còn từ nhiều nước khác. Ví như Hàn Quốc bùng phát dịch có 1.241 ca nhiễm trong ngày 25.12. Đặc biệt, nước Anh thông báo phát hiện biến thể của virus corona, có nguy cơ đại dịch COVID-19 lây lan nhanh và mạnh hơn. Còn nữa, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của châu Phi tuyên bố phát hiện thêm một biến thể virus corona mới tại Nigeria.

Những thông tin trên đe dọa toàn cầu, Việt Nam cũng không loại trừ.

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021 ghi rõ: Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.

Lãnh đạo các địa phương phải đặt nhiệm vụ phòng dịch là một trong những việc trọng tâm hàng đầu, phải lo cho dân được vui hưởng những ngày Tết dân tộc trong an lành. Muốn vậy, phải cương quyết xử lý những trường hợp không chấp hành các quy định về phòng dịch.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

15 trường hợp F1 tiếp xúc với BN1440 nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Long

Lệ Hà |

Chiều 27.12, Bộ Y tế thông tin 13/15 trường hợp tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long - ca bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - đã có kết quả xét nghiệm COVID-19.

An Giang: Triển khai nóng nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Ngay sau khi bệnh nhân 1440 thay đổi lời khai về đường nhập cảnh trái phép, tỉnh An Giang đã dồn dập triển khai nóng nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Hỏa hoạn tại bệnh viện điều trị COVID-19, ít nhất 7 người thiệt mạng

Phương Linh |

Hỏa hoạn xảy ra tại 1 bệnh viện điều trị COVID-19 ở Ai Cập đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

15 trường hợp F1 tiếp xúc với BN1440 nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Long

Lệ Hà |

Chiều 27.12, Bộ Y tế thông tin 13/15 trường hợp tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long - ca bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - đã có kết quả xét nghiệm COVID-19.

An Giang: Triển khai nóng nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Ngay sau khi bệnh nhân 1440 thay đổi lời khai về đường nhập cảnh trái phép, tỉnh An Giang đã dồn dập triển khai nóng nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Hỏa hoạn tại bệnh viện điều trị COVID-19, ít nhất 7 người thiệt mạng

Phương Linh |

Hỏa hoạn xảy ra tại 1 bệnh viện điều trị COVID-19 ở Ai Cập đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.