Coronavirus - Nó đang săn lùng chúng ta

Anh Đào |

Cách “giết người” của virus trong cách đại dịch được gọi là “thảm sát”. Và kể từ dịch cúm Tây Ban Nha khiến 1/3 dân số toàn cầu nhiễm bệnh, kiểu "thảm sát" ấy chưa từng ngủ yên trong lịch sử. Nó âm thầm chờ đợi.

“Nó đang săn lùng chúng ta” là tựa đề tập đầu tiên trong series phim tài liệu Pandemic: How to Prevent an Outbreak (Đại dịch: Làm sao để ngăn chặn bùng phát) chắc không ngẫu nhiên, được Netflix chiếu đúng vào thời điểm corona đang hoành hành tại Trung Quốc.

SARS, H5N1, H1N1, MERS, Ebola... và giờ là corona, có lẽ đã quá quen thuộc với chúng ta, ở cảm giác sợ hãi vì những gì dịch bệnh gây ra.

Có thể tưởng tượng được không. Tất cả những dịch bệnh trên chỉ xảy ra liên tiếp trong vòng 2 thập kỷ qua với số người chết vượt xa rất nhiều các cuộc chiến tranh thông thường.

Có thể tưởng tượng được không, H1N1 từng tấn công 200 quốc gia với hơn nửa tỉ người nhiễm bệnh.

Có thể tưởng tượng được không, hầu hết cúm bắt đầu từ động vật: H5N1, lây nhiễm từ các loài chim di cư và gia cầm. MERS, bắt đầu từ lạc đà trung đông. Và corona, có thể bắt đầu từ những con dơi Vũ Hán và thói quen ăn thịt động vật hoang dã.

Kiểu “thảm sát” ấy chưa từng ngủ yên trong lịch sử. Và các chuyên gia y tế, trong phim, giải thích thế này: “Thảm sát”, ở chỗ chỉ 1 người nhiễm bệnh cũng có thể gây ra đại dịch.

Thảm sát, ở việc các biển thể của virus “gần như là vô số”, vượt ra ngoài khả năng miễn dịch tự nhiên của con người cũng như các loại vaccin mà con người từng chế ra, ngay cả đối với những loại được đánh giá có vai trò như cách con người biết dùng lửa.

Và sự nguy hiểm, là ở chỗ, so với tốc độ lây lan của Đại dịch cúm Tây Ban Nha hồi thế kỷ thứ 19, tốc độ lây nhiễm bây giờ tỉ lệ thuận với tốc độ di chuyển của con người, tựa như máy bay so với thuyền gỗ.

Hôm 30 tết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong khi kích hoạt trung tâm khẩn cấp của Bộ Y tế để đối phó với virus corona đã khẳng định: Chính phủ, ngành Y tế ưu tiên tất cả, kể cả về kinh tế, với tinh thần luôn đặt mức cao hơn mọi biện pháp.

Cụ thể, dù các khuyến cáo dừng ở mức lây nhiễm hạn chế. Tuy nhiên do đặc thù đường biên giới trên bộ với Trung Quốc dài, khách Trung Quốc đến đông nên luôn đặt ở mức cao hơn... không phải ở mức lây nhiễm hạn chế mà ở mức lây nhiễm".

Phó Thủ tướng cũng nói các trường hợp xác định dương tính sẽ tiếp tục xét nghiệm, công bố trên tinh thần minh bạch.

Phải nói cách nhìn nhận, đặt vấn đề và sự cảnh giác của Chính phủ, của ngành y tế là cực kỳ chuẩn xác và tỉnh táo.

Bởi mối đe dọa về một đại dịch toàn thế giới khiến hàng chục triệu người tử vong mà “mối đe dọa có thật”- như kịch bản của Ủy ban Giám sát Sự sẵn sàng Toàn cầu.

Bởi, cái đáng sợ nhất, và cũng là nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan nhanh nhất là sự thiếu hiểu biết của người dân.

Trong bộ phim của Netflix có những hình ảnh ở Cao Lộc, Lạng Sơn, nơi những người dân vẫn “mua gà chợ về ăn” bất chấp đại dịch.

Đại dịch chỉ có thể ngăn chặn chừng nào mỗi người dân cũng là một bác sĩ của chính mình, chừng nào mỗi người dân biết sợ, nhưng không thổi phồng sự sợ hãi.

Và chừng nào, họ cảnh giác và tự giác thực thi những cách phòng dịch - rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả: Luôn rửa tay sạch, hạn chế tiếp xúc đám đông, đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu của bệnh, và nói không với thịt động vật hoang dã.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Công nhân ăn Tết Nguyên đán ở bệnh viện dã chiến chống coronavirus

HỒNG HẠNH |

Những người công nhân đón Tết Nguyên đánngay tại bệnh viện dã chiến - nơi kiểm dịch và điều trị cho bệnh nhân trong đợt bùng phát coronavirus.

Bản tin 1 phút ngày mùng 1 Tết: Diễn biến mới dịch coronavirus ở Trung Quốc

Nhóm PV |

Chào đón những công dân "chuột vàng" đầu tiên của năm Canh Tý; Gió mùa tràn về ngày mùng 1 Tết, nhiều nơi mưa rào rét đậm; Cập nhật mới nhất diễn biến dịch coronavirus tại Trung Quốc... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 25.1, tức mùng 1 Tết.

Doanh nghiệp lữ hành khốn khổ vì dịch bệnh viêm phổi virus corona

Gia Miêu |

Thông về dịch bệnh viêm phổi lạ do chủng virus corona gây ra đang khiến cho những người đã mua tour du lịch đi nước ngoài dịp Tết Nguyên Đán cảm thấy bất an và không ít người muốn hủy các tour đi một số nước lân cận Trung Quốc như Đài Loan, Hàn Quốc… Các công ty du lịch cũng đang “đau đầu” vì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đợt dịch bệnh này đặc biệt các tour đi Trung Quốc.

Dịch coronavirus lan sang Châu Âu, Australia; quân y Trung Quốc tới Vũ Hán

Thanh Hà |

Dịch coronavirus mới có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc đã xuất hiện ở Pháp, Australia với các ca lây nhiễm đầu tiên được xác nhận ở những nước này.

Interactive: Bạn có phải fan cứng của Táo Quân suốt 20 năm?

Nhóm PV |

Táo Quân được nhiều khán giả coi là chương trình không thể thiếu mỗi đêm giao thừa. Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng vào đêm 30 Tết, hãy cùng điểm lại một vài điều thú vị trong suốt 20 năm lên sóng của Táo Quân. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Mất việc, giảm giờ làm, 450.000 lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG - KHÁNH LINH |

Bình Dương - Tại Bình Dương, năm 2023 có khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương đón cái Tết xa quê. Hầu hết đều là những người đã có gia đình, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng các cấp chính quyền đã triển khai nhiều hoạt động để chăm lo cho những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Công nhân ăn Tết Nguyên đán ở bệnh viện dã chiến chống coronavirus

HỒNG HẠNH |

Những người công nhân đón Tết Nguyên đánngay tại bệnh viện dã chiến - nơi kiểm dịch và điều trị cho bệnh nhân trong đợt bùng phát coronavirus.

Bản tin 1 phút ngày mùng 1 Tết: Diễn biến mới dịch coronavirus ở Trung Quốc

Nhóm PV |

Chào đón những công dân "chuột vàng" đầu tiên của năm Canh Tý; Gió mùa tràn về ngày mùng 1 Tết, nhiều nơi mưa rào rét đậm; Cập nhật mới nhất diễn biến dịch coronavirus tại Trung Quốc... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 25.1, tức mùng 1 Tết.

Doanh nghiệp lữ hành khốn khổ vì dịch bệnh viêm phổi virus corona

Gia Miêu |

Thông về dịch bệnh viêm phổi lạ do chủng virus corona gây ra đang khiến cho những người đã mua tour du lịch đi nước ngoài dịp Tết Nguyên Đán cảm thấy bất an và không ít người muốn hủy các tour đi một số nước lân cận Trung Quốc như Đài Loan, Hàn Quốc… Các công ty du lịch cũng đang “đau đầu” vì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đợt dịch bệnh này đặc biệt các tour đi Trung Quốc.

Dịch coronavirus lan sang Châu Âu, Australia; quân y Trung Quốc tới Vũ Hán

Thanh Hà |

Dịch coronavirus mới có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc đã xuất hiện ở Pháp, Australia với các ca lây nhiễm đầu tiên được xác nhận ở những nước này.