Công nhân giao con như “giao trứng cho ác”

Lê Thanh Phong |

Nhiều người không dám xem, hoặc không thể xem hết clip bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh. Mới đây, một clip về người giữ trẻ tại nhà tra tấn bé chưa đầy 2 tháng tuổi cũng làm cho người xem phải kinh sợ trước cái ác.

Hành hạ những đứa bé vô tội thì tội ác còn hơn cả giết người. Vụ này không phải lần đầu, đã từng có những đứa trẻ ở Trường Mầm non tư thục Phương Anh, Q.Thủ Đức - TPHCM bị bạo hành, bị cho vào thùng nước để khủng bố tinh thần.

Bố mẹ của các cháu ở cơ sở Mầm Xanh đau muốn đứt ruột. Lâu nay họ đã đưa con đến lò tra tấn trẻ em nhưng họ không biết. Không phải những đau đớn thể xác rồi sẽ qua đi, mà các cháu bị tổn thương tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tâm lý về sau. 

Còn bao nhiêu đứa trẻ đang bị hành hạ như vậy ở các cơ sở giữ trẻ? Chúng ta không biết. Các cháu chưa có năng lực hành vi, kể cả việc nói lại cho bố mẹ biết là bảo mẫu đánh đập mình.

Còn bao nhiêu ác mẫu ở trong các cơ sở mầm non? Chúng ta không biết. Cũng như ở cơ sở Mầm Xanh, các cô đón cháu với gương mặt mẹ hiền, yêu thương. Nhưng ngay sau đó là những kiểu bạo hành như quỷ dữ.

Với những bảo mẫu độc ác này, không phải là vì không được học các lớp bồi dưỡng về ngiêp vụ nuôi dạy trẻ. Có thể không học nghiệp vụ sẽ thiếu kỹ năng, vụng về trong chăm sóc trẻ. Nhưng người có tâm nhân từ, lương thiện, yêu trẻ thì không bao giờ đánh đập tàn nhẫn như vậy. Những hành vi của các ác mẫu tại cơ sở Mầm Xanh rất đáng lên án, xử lý theo pháp luật nếu đủ căn cứ. Không có bất cứ lý do gì để tha thứ cho những người đánh đập trẻ em.

Nhưng chuyện lâu dài không phải là bỏ tù những kẻ bạo hành trẻ em mà không để trẻ em bị bạo hành.

Phần lớn công nhân, người lao động nghèo không đủ tiền gửi con vào những trường mầm non chất lượng cao, có kiểm tra kiểm soát bằng nhiều cách, có camera theo dõi từ miếng ăn đến giấc ngủ của trẻ. Công nhân chỉ đủ tiền gửi con vào các nhà trẻ tự phát, và hậu quả như chúng ta đã chứng kiến. Người nghèo khổ dồn đói góp vậy sao?

Vậy có cách gì không, chẳng lẽ công nhân nghèo giao con như “giao trứng cho ác”?

Các doanh nghiệp sử dụng đông lao động phải xây nhà trẻ đạt các tiêu chuẩn về chất lượng và trình độ bảo mẫu, trang bị đủ các công cụ kiểm soát để chống bạo hành. Nếu tất cả các doanh nghiệp làm được như vậy thì hạn chế được tối đa tình trạng trẻ em bị bạo hành.

Cuộc sống văn minh, thành phố thông minh là đây chứ đâu xa.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".