Công lý là vô tư, không thể có người nặng, kẻ nhẹ!

Anh Đào |

Gia đình bị hại trong vụ Trưởng Ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người đã có đơn đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Án treo, như vụ Bí thư Hà Quảng đâm chết 3 người, hay án giam, như với những người dân thường?

Một ngày nông nhàn. Chị Phạm Thị Ngân ở thôn Đặng, Mỹ Đức, Hà Nội chở chị chồng là Đặng Thị Lạng trên cầu Thanh Trì. Tai nạn ập tới. Xe máy chị Ngân mất lái, lao vào dải phân cách bên đường. Chị Lạng chết, chị Ngân gãy xương đùi, 29% sức khỏe.

Dù gia đình bị hại có đơn bãi nại, phiên tòa vẫn được mở sau đó.

Tại tòa, chồng bị hại năn nỉ hết lời xin toà nương tay cho em dâu: “Vợ tôi và cô Ngân hàng ngày đi làm cùng nhau. Tai nạn xảy ra, cả đại gia đình tôi đã đau lắm rồi, vậy mà chẳng hiểu sao công an vẫn quyết liệt điều tra dù gia đình không hề yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự".

Tòa không xem xét.

Ngay tại tòa, cụ Chãi, mẹ chồng bị cáo, mẹ ruột bị hại, tóc bạc phơ, khóc hết nước mắt: "Tôi năm nay đã gần 90. Mất con gái, giờ còn mỗi con dâu... cúi xin tòa cho con dâu tôi được hưởng lượng khoan hồng".

Tòa cũng không xem xét khi quyết tuyên án 13 tháng tù giam.

Không chỉ ngã ngửa với án tù giam, cả gia đình bị cáo/ bị hại đều ngã ngửa khi các quan tòa khẳng định: Gia đình nạn nhân đòi bồi thường 63,5 triệu nhưng bị cáo chưa bồi thường nên không được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Một án tù, giáng xuống đầu một gia đình đã tan nát. Một án giam, cho một vụ tai nạn mang tính chất từ trên trời rơi xuống. Một lập luận bị cáo chưa bồi thường, dù bị hại không hề đòi bồi thường. Nếu nói một bản án có lý có tình thì rõ ràng, đây là bản án vô tình vô nghĩa, không thể khiến ai phục.

Nhớ đến vụ án này, khi dư luận vừa tìm lại vụ “tù treo” cho một thủ phạm đâm xe chết 3 người. Bị cáo, khi gây tai nạn, là Bí thư Huyện ủy Hà Quảng, Cao Bằng.

Nhớ đến vụ án này khi bị cáo cũng trong một vụ án tai nạn giao thông vừa nhảy lầu tự vẫn ngay tại trụ sở tòa Bình Phước, chỉ vì oan ức, từ một bản án tù giam 3 năm.

Nhớ đến vụ án này khi hôm qua, gia đình bị hại trong vụ Trưởng Ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người, và lái xe bỏ chạy, có đơn đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự đương sự.

Phải chăng án tai nạn giao thông, cũng như án dân sự “xử thế nào cũng được”- như lời một cựu chánh án từng nói.

Hãy nhìn lại cụ già tóc bạc phơ phơ thắt khăn mỏ quạ với câu hỏi khắc khoải: “Vậy ai sẽ nuôi tôi, nuôi 3 đứa trẻ con?”.

Công lý là vô tư, chứ không thể kẻ thì xử nhẹ, người thì xử nặng. Công lý, lại càng không phải là chặn đường sống, hay tước đoạt chút niềm tin ít ỏi còn sót lại của những người vốn rất nghèo đang lâm vào bước đường cùng.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Thông tin vụ bị cáo tự tử sau khi toà tuyên án ở Bình Phước

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Chi tiết 2 vụ bị cáo tự tử sau khi toà tuyên án tại Bình Phước; Đồng Tháp đá thế nào trước Hà Nội ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Bị cáo tự tử sau khi bị toà tuyên án: Vụ thứ 2 xảy ra ở tỉnh Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Phước, tính tới nay đã có 2 người chọn cái chết sau khi hội đồng xét xử tuyên án. Điều trùng hợp đó là ông Lê Viết Hòa - Thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước là người tham gia xét xử vụ án cũ nói trên và cũng là người tham gia Hội đồng Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự mà ông Phước sau khi bị tuyên án đã tự tử. Vậy thẩm phán tham gia xét xử nói gì về điều này?

Thái Bình xem xét kỷ luật Trưởng ban Nội chính gây tai nạn chết người

Mai Chi |

Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình kết luận, về việc Trưởng ban Nội chính tỉnh gây tai nạn chết người, đến nay sự việc đã rõ, các tình tiết đầy đủ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Văn Điều. Các thông tin về vụ việc được cơ quan pháp luật thực hiện khách quan, minh bạch.

Khởi tố vụ án Trưởng ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người

Mai Chi |

Sau 19 ngày gây tai nạn chết người, Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án gây tai nạn chết người liên quan đến Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình để điều tra làm rõ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nóng nhất 24h: Thông tin vụ bị cáo tự tử sau khi toà tuyên án ở Bình Phước

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Chi tiết 2 vụ bị cáo tự tử sau khi toà tuyên án tại Bình Phước; Đồng Tháp đá thế nào trước Hà Nội ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Bị cáo tự tử sau khi bị toà tuyên án: Vụ thứ 2 xảy ra ở tỉnh Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Phước, tính tới nay đã có 2 người chọn cái chết sau khi hội đồng xét xử tuyên án. Điều trùng hợp đó là ông Lê Viết Hòa - Thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước là người tham gia xét xử vụ án cũ nói trên và cũng là người tham gia Hội đồng Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự mà ông Phước sau khi bị tuyên án đã tự tử. Vậy thẩm phán tham gia xét xử nói gì về điều này?

Thái Bình xem xét kỷ luật Trưởng ban Nội chính gây tai nạn chết người

Mai Chi |

Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình kết luận, về việc Trưởng ban Nội chính tỉnh gây tai nạn chết người, đến nay sự việc đã rõ, các tình tiết đầy đủ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Văn Điều. Các thông tin về vụ việc được cơ quan pháp luật thực hiện khách quan, minh bạch.

Khởi tố vụ án Trưởng ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người

Mai Chi |

Sau 19 ngày gây tai nạn chết người, Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án gây tai nạn chết người liên quan đến Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình để điều tra làm rõ.