Công khai để không cho “ngụy khoa học” lọt lưới

Lê Thanh Phong |

Ông Đặng Công Tráng, Trưởng khoa Luật Trường Đại học Công nghiệp TPHCM xin rút khỏi danh sách đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2017 vì bị tố đạo văn. Chính ông Tráng thừa nhận hành vi đạo văn của mình, và qua báo chí, ông Tráng gửi lời xin lỗi đến hiệu trưởng nhà trường, các tác giả mà nhóm của ông sử dụng thông tin làm đề tài nghiên cứu khoa học và quên trích dẫn nguồn, xin lỗi hội đồng chức danh giáo sư các cấp.

Không còn cách nào khác, chính thức lên tiếng thừa nhận hành vi đạo văn là lối thoát duy nhất của ông Đặng Công Tráng. Ít nhất, ông cũng được sự chia sẻ, cảm thông của đồng nghiệp và cộng đồng xã hội. Ai đi đánh người chạy lại.

Dưới bầu trời của thời đại internet, chống chế, giấu giếm những hành vi đạo văn trong khoa học là điều không thể, chỉ cần một cú “click”, ánh sáng sự thật sẽ rọi chiếu. Hiểu được điều này, người khôn ngoan sẽ biết hành động như thế nào.

Ông Đặng Công Tráng và nhóm tác giả đạo văn đương nhiên là đáng trách, nhưng hồ sơ đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp ở Việt Nam” của ông Tráng và nhóm tác giả lọt qua 3 vòng xét duyệt của các cấp hội đồng thì còn đáng trách hơn. Hội đồng là để xét duyệt, thẩm định, đánh giá đề tài, vậy thì hội đồng cũng có vấn đề về chuyên môn. Nếu như không có sự tố cáo đạo văn thì một đề tài khoa học “ngụy khoa học” đã lọt lưới và một vị phó giáo sư đạo văn nghiễm nhiên hưởng vinh danh.

Nếu có trường hợp nào khác đạo văn thì nên chủ động xin rút lui như ông Đặng Công Tráng, bởi vì không trước thì sau, sự thật cũng được đưa ra ánh sáng, và ở đây là ánh sáng khoa học, không lấp liếm được.

Và đã là khoa học thì công khai, minh bạch, cho nên cần tham khảo ý kiến của một số chuyên gia, đó là công khai hồ sơ khoa học của ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017 trên website của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước để cộng đồng khoa học tham gia đánh giá, thẩm định, phát hiện các trường hợp đạo văn.

Đối với các nhà khoa học chân chính, có chân tài thực học, chắn chắn họ rất muốn công khai, rạch ròi, sàng lọc để chỉ chọn lựa những người có thực chất. Họ không muốn chức danh giáo sư hay phó giáo sư trở thành rẻ rúng, bị xã hội đánh giá thấp, thậm chí bị coi thường.

Công khai, minh bạch rất cần thiết để giải quyết khủng hoảng “giáo sư, phó giáo sư” hiện nay.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thừa nhận đạo văn, trưởng khoa luật xin rút khỏi danh sách phó giáo sư

B. Hà |

Một tân phó giáo sư (PGS) của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM đã xin rút khỏi danh sách đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2017 vì bị tố đạo văn.

Không còn cách nào hay hơn là công khai toàn bộ hồ sơ của ứng viên giáo sư, phó giáo sư

HUYÊN NGUYỄN thực hiện |

“Không có cách nào hay hơn là công khai hồ sơ khoa học của các ứng viên giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2017 trên trang website của Hội đồng Chức danh giáo sư (HĐCDGS) nhà nước ít nhất 1 tháng để xã hội có ý kiến. Nhân dân có sức mạnh vô cùng to lớn sẽ biết ai là người làm việc thực chất, ai gian lận” - PGS-TS Phan Quang Thế - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên - cho biết.

Chi tiết quy trình để có một giáo sư và phó giáo sư ở Việt Nam

Đặng Chung |

Để được bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS) và phó giáo sư (PGS) tại Việt Nam, hồ sơ của các nhà giáo phải được thẩm định, xét công nhận qua nhiều hội đồng, từ cơ sở; ngành, liên ngành đến cấp nhà nước.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thừa nhận đạo văn, trưởng khoa luật xin rút khỏi danh sách phó giáo sư

B. Hà |

Một tân phó giáo sư (PGS) của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM đã xin rút khỏi danh sách đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2017 vì bị tố đạo văn.

Không còn cách nào hay hơn là công khai toàn bộ hồ sơ của ứng viên giáo sư, phó giáo sư

HUYÊN NGUYỄN thực hiện |

“Không có cách nào hay hơn là công khai hồ sơ khoa học của các ứng viên giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2017 trên trang website của Hội đồng Chức danh giáo sư (HĐCDGS) nhà nước ít nhất 1 tháng để xã hội có ý kiến. Nhân dân có sức mạnh vô cùng to lớn sẽ biết ai là người làm việc thực chất, ai gian lận” - PGS-TS Phan Quang Thế - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên - cho biết.

Chi tiết quy trình để có một giáo sư và phó giáo sư ở Việt Nam

Đặng Chung |

Để được bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS) và phó giáo sư (PGS) tại Việt Nam, hồ sơ của các nhà giáo phải được thẩm định, xét công nhận qua nhiều hội đồng, từ cơ sở; ngành, liên ngành đến cấp nhà nước.