Bài viết xác định rất rõ truyền thông xã hội “trở thành kênh quan trọng, thúc đẩy quá trình giao tiếp và kết nối xã hội”, đồng thời đưa ra những cảnh báo về các thông tin giả, độc hại, tiêu cực từ các mạng xã hội.
Việt Nam có số người sử dụng mạng xã hội trong Top 10 thế giới, nhưng số người có “bộ lọc văn hóa tốt” chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Khó có thống kê cụ thể, nhưng chắc chắn cái nhìn tiêu cực, hạn chế văn hóa chiếm tỉ lệ cao hơn. Nhiều người luôn tự cho mình là có quan điểm dân chủ, nhưng ai nói trái ý mình là mạt sát chửi bới, nói những lời thù hận. Cách tranh luận không văn minh, thiếu lý lẽ đó chính là thái độ sinh ra từ những bộ óc độc đoán, bảo thủ.
Muốn có sự “lịch lãm trong tranh luận”, cũng xuất phát từ con người có nền tảng văn hóa, có cái nhìn nhân văn và có tư duy khoa học. Có lẽ chính vì vậy, nên tiếng chửi trên mạng xã hội nhiều hơn tiếng nói tử tế.
Đồng ý là có những cá nhân, tổ chức, những việc làm chưa đúng cần phải góp ý, phản biện, thậm chí lên án, đó là quyền của công dân. Nhưng chửi bới tất cả, phủ nhận tất cả, lên án tất cả thì chẳng khác gì một người “trong đầu chứa cây búa nên nhìn đâu cũng chỉ thấy đinh”.
Một tin giả lây lan, thì lập tức được chia sẻ, một đồn mười, mười đồn trăm. Có mấy ai khi đọc một dòng tin giật gân, tự mình thấy hoài nghi cần kiểm chứng, thấy không nên chia sẻ, thậm chí vào comment để nhắc nhở người viết về sự tác hại của nó hay không? Biết cách sử dụng mạng xã hội như vậy chứng tỏ là người “bộ lọc văn hóa tốt”.
Một điều rất nguy hiểm khác là số người loan tin giả, tin tiêu cực ngày càng nhiều khiến cho xã hội đen tối, dễ tạo nên hội chứng “trầm cảm xã hội”, khiến cho con người mất niềm tin vào chính cộng đồng mình sống, thiếu tinh thần lạc quan, từ đó dẫn đến những ứng xử sai lệch.
Có nhiều người chỉ viết toàn điều xấu xa, mắng chửi hết cả thiên hạ, với cách nhìn rằng “cả đời đục một mình ta trong”, và họ không biết rằng chính họ đang bị “trầm cảm”, họ bị bệnh rất nặng do chính những dòng chữ độc địa, xấu xa mà họ viết ra, họ tự chế thuốc độc và tự uống.
Hãy sử dụng mạng xã hội và nói lên quan điểm cá nhân của mình, đóng góp có ích cho cộng đồng hay ít nhất cũng vô hại. Đó là ứng xử của công dân có trách nhiệm và cá nhân có văn hóa.