Công chức tiến sĩ, thạc sĩ nhưng cần thực chất và có liêm sỉ

Lê Thanh Phong |

Gần 60.000 cán bộ, công chức ở các cơ quan từ cấp huyện trở lên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, theo báo cáo của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, tính đến hết 2021, tổng số công chức của các cơ quan Trung ương (không tính Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) và địa phương là 233.219 người. Trong đó, có 1.470 người có trình độ tiến sĩ (chiếm 0,63%); 58.448 người có trình độ thạc sĩ (chiếm 25,06%).

Nếu so sánh với các quốc gia khác, tỉ lệ công chức có học vị cao, Việt Nam sẽ đứng "top" đầu. Nhưng nếu chỉ chạy đua theo các loại bằng cấp đó chẳng để làm gì và chẳng có ý nghĩa gì.

Trước hết là các loại bằng cấp cần thực chất, học đi đôi với hành. Thực tế cho thấy có không ít các loại tiến sĩ giấy, tiến sĩ "lò ấp".... Người dân không tin vào các loại thạc sĩ, tiến sĩ mà một số công chức đang sở hữu vì nó không thực chất, thậm chí chỉ như vật trang sức.

Người dân cũng không quan tâm ông công chức đó có bao nhiêu bằng cấp, tiến sĩ hay giáo sư, mà quan tâm đến chất lượng công việc, giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý các yêu cầu hợp pháp chính đáng của người dân, doanh nghiệp có nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả hay không.

Bằng cấp cao mà không làm được việc, xử lý công việc chậm chạp, ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thì bằng cấp đó phỏng có ích gì.

Người dân cũng không mấy quan tâm đội ngũ công chức có bao nhiêu tiến sĩ, thạc sĩ, mà chính chất lượng của nền hành chính này sẽ chứng minh trình độ, tài và tâm của công chức.

Còn nữa, bằng cấp cao, cho dù là bằng thật, mà tham nhũng, hối lộ, làm những điều vô sỉ, thì học cao để hại dân nhiều hơn mà thôi. Cho nên, dân không chỉ cần công chức là thạc sĩ, tiến sĩ thực chất, mà dân còn cần cả những con người liêm sỉ.

Liêm là liêm chính, là làm việc công chính, là liêm khiết, không nhũng nhiễu người dân doanh nghiệp để vòi vĩnh tiền bạc, vật chất. Sỉ là cái tâm biết cả thẹn, là biết xấu hổ trước điều không liêm chính, trước việc làm không minh bạch. Liêm và sỉ là hai "đức" cần có của mọi người, đối với người làm việc công, làm quan thì cần phải luôn luôn trau dồi để đức dày hơn.

Tất nhiên, có những người cho rằng muốn có trình độ cao hơn để làm việc tốt hơn, thì đó là điều rất nên ủng hộ. Nhưng công chức đi học hãy có liêm sỉ ở chỗ là học thật, thi thật, để có trình độ thật. Còn lấy tiền nhà nước cấp, đi học thạc sĩ, tiến sĩ lò ấp thì quả thật rất vô sỉ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng công chức nào có thể phải kiểm định chất lượng đầu vào?

LƯƠNG HẠNH |

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành dự thảo Nghị định hướng dẫn kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Lùm xùm chuyện bổ nhiệm cán bộ không đúng bằng cấp ở thị xã Hương Thủy

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Sau khi nhiều ý kiến của dư luận cho rằng, việc bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khi vị này chưa đủ điều kiện, lãnh đạo thị xã Hương Thuỷ đã lên tiếng.

Tạm đình chỉ Viện trưởng Quy hoạch Thái Bình để làm rõ về bằng cấp

TRUNG DU |

Theo nguồn tin riêng của PV Lao Động, ngày 21.10, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình - Nguyễn Quang Anh ký Quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng - Phùng Văn Chiến để xem xét, xử lý về việc sử dụng văn bằng để được tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đối tượng công chức nào có thể phải kiểm định chất lượng đầu vào?

LƯƠNG HẠNH |

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành dự thảo Nghị định hướng dẫn kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Lùm xùm chuyện bổ nhiệm cán bộ không đúng bằng cấp ở thị xã Hương Thủy

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Sau khi nhiều ý kiến của dư luận cho rằng, việc bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khi vị này chưa đủ điều kiện, lãnh đạo thị xã Hương Thuỷ đã lên tiếng.

Tạm đình chỉ Viện trưởng Quy hoạch Thái Bình để làm rõ về bằng cấp

TRUNG DU |

Theo nguồn tin riêng của PV Lao Động, ngày 21.10, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình - Nguyễn Quang Anh ký Quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng - Phùng Văn Chiến để xem xét, xử lý về việc sử dụng văn bằng để được tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.