Condotel bắt đầu “vỡ trận”?

ANH ĐÀO |

CR7 anh ở đâu? Một câu hỏi kiểu đá xoáy đã trở thành trends trên mạng xã hội sau sự kiện Cocobay Đà Nẵng - thừa nhận “vỡ trận” về lợi nhuận cam kết. Điều đáng lo ngại: Cocobay là dự án condotel đầu tiên. Và kéo sau đó, còn có tới 30.000 căn hộ khách sạn (condotel) khác - giờ chắc cũng đang... nín thở.

Chi tiết CR7, nhại từ chuyện siêu sao bóng đá thế giới Cristiano Ronaldo (CR7) được khẳng định “sẽ đặt mua căn hộ và trở thành khách hàng danh dự của Cocobay Towers”.

Thậm chí, trong lễ ra mắt chính thức dự án Tòa tháp đôi Cocobay Towers, CR7 còn nói, rất hoa mỹ: “Cocobay, My Home in Vietnam” (Cocobay, ngôi nhà của tôi ở Việt Nam).

CR7 là một chuyện, ngôi nhà của anh ấy là một chuyện. 12% lợi nhuận mỗi năm mà chủ đầu tư cam kết lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Kai Marcus Schroter, một chuyên gia lĩnh vực từng thẳng thắn: Condotel là một mô hình bất động sản tạo dòng tiền tốt, nhưng lợi nhuận 10-15%/năm chỉ là con số mang tính quảng bá, chưa thực sự khả thi.

Tháng 4 năm ngoái, hàng loạt các con số “nóng” được thống kê: Tại Đà Nẵng, đã có 9 dự án được cấp phép với tổng số 9.300 căn, có dự án đến 3.252 căn. Trên cả nước, số lượng căn hộ khách sạn đã lên tới 30.000 căn, chưa kể các dự án đang được phát triển.

Nóng, vì dù bắt đầu khởi động từ 2014 condotel phát triển trên khắp cả nước với những “cơn sốt” từ khắp Hà Nội, TPHCM, Hạ Long, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt... Nhưng ngay cả một câu hỏi là loại hình căn hộ này chính danh không, có được cấp sổ hồng không thì không ai trả lời và cũng không ai có thể trả lời.

Kai Marcus Schroter đã đúng. Năm 2018 và đặc biệt là 2019, khi chủ dự án bắt đầu đến thời điểm thanh toán mức lợi nhuận cam kết, sự “vỡ trận”, ít nhất với mức cam kết - đã xảy ra. Bởi suy cho cùng, 12% lợi nhuận ở mức tối thiểu hay thậm chí đến 15% là một mức đúng là... quảng bá. Mà tiền, mà lợi nhuận phải trả thì không thể nói miệng được.

Chủ đầu tư Cocobay, rất nhã nhặn, đưa ra lời xin lỗi vì đã không thể thực hiện được chi trả lợi nhuận cam kết như đã hứa trong hợp đồng, nguyên do là “gặp nhiều khó khăn do tính pháp lý chưa được hoàn thiện, gặp nhiều vướng mắc”.

Có lẽ ngay lúc này, mô hình đang hút rất nhiều tiền bạc của cải xã hội đang đứng trước những dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên, cần có sự vào cuộc ngay của các bộ ngành. Chứ đến 5 - 6 năm phát triển, quản lý nhà nước, thậm chí còn không trả lời cho một câu hỏi tối thiểu về “sổ hồng hay không sổ hồng” thì khó có thể nói đã hoàn thành trách nhiệm quản lý nếu sự vỡ trận xảy ra.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Cocobay Đà Nẵng ngưng trả lãi suất 12% cho loại hình condotel

THUỲ TRANG |

Từ năm 2020, chủ đầu tư của dự án Cocobay Đà Nẵng sẽ ngưng trả lãi suất như cam kết với khách hàng.

Không có giấy phép vẫn ngang nhiên xây hàng nghìn căn hộ condotel

NHIỆT BĂNG |

Không có giấy phép xây dựng, chưa nộp tiền sử dụng đất, nhưng Công ty Trần Thái Cam Ranh (chủ đầu tư dự án The Arena, tọa lạc tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa) vẫn rầm rộ thi công hàng nghìn căn hộ condotel, bất chấp pháp luật. Đáng nói nữa là chỉ trong vòng 4 năm, UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch đến 5 lần, có dấu hiệu vi phạm Luật Quy hoạch và Luật Xây dựng.

Luật sư đề xuất không cấp sổ đỏ condotel: Chủ tịch HoREA “phản pháo"

THÔNG CHÍ |

Trước đề xuất của luật sư Trương Anh Tú về việc không nên cấp sổ đỏ cho condotel, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) - đã gọi điện trực tiếp tới PV Lao Động để phản biện lại quan điểm của vị luật sư này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cocobay Đà Nẵng ngưng trả lãi suất 12% cho loại hình condotel

THUỲ TRANG |

Từ năm 2020, chủ đầu tư của dự án Cocobay Đà Nẵng sẽ ngưng trả lãi suất như cam kết với khách hàng.

Không có giấy phép vẫn ngang nhiên xây hàng nghìn căn hộ condotel

NHIỆT BĂNG |

Không có giấy phép xây dựng, chưa nộp tiền sử dụng đất, nhưng Công ty Trần Thái Cam Ranh (chủ đầu tư dự án The Arena, tọa lạc tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa) vẫn rầm rộ thi công hàng nghìn căn hộ condotel, bất chấp pháp luật. Đáng nói nữa là chỉ trong vòng 4 năm, UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch đến 5 lần, có dấu hiệu vi phạm Luật Quy hoạch và Luật Xây dựng.

Luật sư đề xuất không cấp sổ đỏ condotel: Chủ tịch HoREA “phản pháo"

THÔNG CHÍ |

Trước đề xuất của luật sư Trương Anh Tú về việc không nên cấp sổ đỏ cho condotel, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) - đã gọi điện trực tiếp tới PV Lao Động để phản biện lại quan điểm của vị luật sư này.