Con virus này nhanh, chúng ta phải nhanh hơn

Lê Thanh Phong |

Virus SARS-CoV-2 chủng mới lây lan nhanh, đang de dọa chúng ta, nhưng đừng quá sợ hãi, mà phải bình tĩnh chống lại nó. Muốn chống được nó thì phải nhanh hơn.

Tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố vào chiều 28.1 về tình hình dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhận định virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh hơn nên chúng ta phải có những biện pháp nhanh hơn virus này, nhanh hơn trước đây và quyết tâm phấn đấu 10 ngày sẽ dập tắt dịch.

Và tiếp theo là những "slogan" đầy quyết tâm như "thần tốc", "không lãng phí một giờ phút nào"... Tinh thần sẵn sàng này chúng ta đã có trong những lần phòng chống dịch năm 2020, và nay cần phát huy mạnh hơn, tích cực hơn, thần tốc hơn.

Chúng ta phải nhanh hơn con virus này như thế nào?

Đó là thông tin đến tận từng người dân để ai cũng biết sự trở lại nguy hiểm của virus SARS-CoV-2. Người dân càng nắm đầy đủ thông tin thì càng nhận thức cao về phòng chống dịch. Có nhận thức cao thì hành động mới quyết liệt.

Đó là triển khai thần tốc xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm, như đã thực hiện ở Chí Linh, Hải Dương. Ở bất cứ nơi đâu xảy ra dịch, ở nơi đó có phản ứng xét nghiệm nhanh nhất có thể, để truy vết và kiểm soát dịch tễ. Chỉ có kiểm soát được dịch tễ mới dập được dịch.

Đó là lập hàng rào chặn ngay các luồng di chuyển để hạn chế người từ vùng dịch ra ngoài, chậm một bước có thể xảy ra họa lớn. Như Bệnh viện Nhi Hải Phòng bị phong tỏa, "nội bất xuất, ngoại bất nhập", phong tỏa toàn bộ TP Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương trong thời gian 21 ngày kể từ 12h00 ngày 28.01.2021.

Đó là sẵn sàng bệnh viện dã chiến với đầy đủ trang thiết bị y tế, dự phòng cho tình huống có số đông bệnh nhân. Tập trung được bệnh nhân vào bệnh viện dã chiến là cách kiểm soát tốt sự lây lan trong cộng đồng.

Đó là cấp tốc cử lực lượng y bác sĩ tinh nhuệ nhất đến điểm nóng bùng dịch để dập dịch.

Đó là các địa phương trên toàn quốc sẵn sàng cho "thời chiến", triển khai các biện pháp "ngăn địch", không lãng phí một giờ một phút.

Đó là mỗi người dân trở lại "chế độ 5K" để tự bảo vệ mình: Khẩu trang luôn luôn, khử khuẩn thường xuyên, không tụ tập đông người, khoảng cách an toàn, khai báo y tế.

Mỗi cơ quan, mỗi cá nhân mỗi người dân nếu ai cũng nhanh, cũng làm tốt nhiệm vụ và phận sự của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ dập được dịch. Chắc chắn như thế.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh cử tổ phản ứng nhanh tới địa bàn giáp ranh với Chí Linh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh đã quyết định thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Đông Triều – địa phương giáp ranh với TP.Chí Linh của tỉnh Hải Dương.

Đà Nẵng sẵn sàng chi viện nhân lực chống COVID-19 giúp Hải Dương

THUỲ TRANG |

Sáng 29.1, mặc dù chưa có văn bản chính thức về số lượng nhân viên y tế cần điều động để giúp hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh chống dịch, nhưng ngành Y tế Đà Nẵng cho biết đang chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cũng như nhân lực chi viện.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Quảng Ninh cử tổ phản ứng nhanh tới địa bàn giáp ranh với Chí Linh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh đã quyết định thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Đông Triều – địa phương giáp ranh với TP.Chí Linh của tỉnh Hải Dương.

Đà Nẵng sẵn sàng chi viện nhân lực chống COVID-19 giúp Hải Dương

THUỲ TRANG |

Sáng 29.1, mặc dù chưa có văn bản chính thức về số lượng nhân viên y tế cần điều động để giúp hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh chống dịch, nhưng ngành Y tế Đà Nẵng cho biết đang chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cũng như nhân lực chi viện.