“Cơn lốc da cam” trong quán ốc và móc túi ở phố Tây

Lê Thanh Phong |

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về ba nhóm hành vi vi phạm, bao gồm tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản đối với nhóm mặc áo màu cam tham gia hỗn chiến, xảy ra tại một quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân, TPHCM trong tối 5.6.

Có nhiều băng nhóm làm loạn trên địa bàn TPHCM như: Đòi nợ thuê, hỗn chiến, đập phá hàng quán, nhưng lần đầu có băng nhóm “màu cờ sắc áo”, hung khí rần rần diễu võ dương oai. Nói như vậy bởi vì, băng nhóm này tìm không ra người cần tìm thì đập phá, đánh người bất kể người đó là ai, không liên quan gì đến xung đột trước đó. Đúng là coi thường pháp luật.

Trong một thành phố văn minh, có chính quyền, có công an, nhưng vẫn có những băng nhóm kéo vào quán đập phá và hành hung người lương thiện như vô chính quyền.

Còn nữa, báo chí đưa tin, tại khu vực phố Tây (đường Bùi Viện, Đỗ Quang Đẩu, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám ở quận 1, TPHCM) có nhiều nhóm móc túi, cướp giật hoạt động. Phóng viên các báo ghi hình, điểm mặt, chứng cứ rõ ràng từng “nhân vật” cộm cán tại khu vực này.

Câu hỏi đặt ra vậy thì công an đâu, dân phòng đâu, chính quyền đâu?

TPHCM lắp đặt nhiều camera, phục vụ cho thành phố thông minh, trong đó có công tác quản lý an ninh trật tự trên địa bàn. Vậy thì hệ thống thông minh đó tại sao không phát hiện, giúp chính quyền xử lý những kẻ móc túi, cướp giật.

Việt Nam là đất nước an toàn, rất đúng, vì Việt Nam kiểm soát được đại dịch COVID-19, người dân có thể an tâm làm ăn sinh sống, đi lại, du lịch.

Việt Nam là đất nước an toàn vì không có khủng bố, bạo loạn, người dân không lo lắng, sợ hãi.

Nhưng với từng địa phương, vẫn còn có những tồn tại gây nên nỗi bất an cho người dân. Đó là các băng nhóm côn đồ hoành hành, bọn trộm cắp, cướp giật, móc túi phá hoại cuộc sống bình yên của cộng đồng xã hội.

Chưa kể các băng nhóm buôn bán bằng cách dùng mánh lới chặt chém, trấn lột du khách.

Các địa phương tăng cường các hoạt động kích cầu du lịch nội địa, gần 100 triệu dân Việt Nam cùng đi du lịch để góp phần phát triển kinh tế du lịch cũng như tác động đến các thị trường khác. Nhưng cạnh tranh du lịch không chỉ là các sản phẩm vui chơi, giải trí, danh lam thắng cảnh, mà là môi trường trong lành, văn minh, an toàn.

Không ai muốn đến một nơi mà có thể bị “chặt chém” khi ăn uống, mua sắm, bị móc túi, bị giật điện thoại, thậm chí bị hành hung.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Khởi tố hình sự nhóm đối tượng mặc áo cam hỗn chiến ở quán ốc

Anh Tú - Chân Phúc |

Chiều 7.6, Trung tâm báo chí TPHCM đã tổ chức cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ nhóm đối tượng mặc áo màu cam tham gia hỗn chiến, xảy ra tại một quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân, TPHCM trong tối 5.6.

Triệt phá băng nhóm xã hội đen Đường "Nhuệ", công an khởi tố 15 bị can

VƯƠNG TRẦN |

Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá băng nhóm “xã hội đen” do vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) cầm đầm, khởi tố mới và phục hồi điều tra 4 vụ, 15 bị can.

Triệt phá hàng loạt băng nhóm xã hội đen bảo kê: Phải quyết liệt hơn nữa

VƯƠNG TRẦN - VIỆT DŨNG |

Đường “Nhuệ”, Quang “con”, Loan “cá”, Quảng “ke”… là những kẻ được cho là cầm đầu các nhóm giang hồ thu tiền bảo kê tại Thái Bình, Nam Định, Đồng Nai, Đà Nẵng. Hàng loạt những băng nhóm tội phạm xã hội đen lộng hành trong thời gian qua đã bị công an các địa phương triệt phá nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo Đại biểu Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Bộ Công an cần có chiến dịch điều tra, trấn áp tội phạm xã hội đen ở tất cả các địa phương...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Khởi tố hình sự nhóm đối tượng mặc áo cam hỗn chiến ở quán ốc

Anh Tú - Chân Phúc |

Chiều 7.6, Trung tâm báo chí TPHCM đã tổ chức cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ nhóm đối tượng mặc áo màu cam tham gia hỗn chiến, xảy ra tại một quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân, TPHCM trong tối 5.6.

Triệt phá băng nhóm xã hội đen Đường "Nhuệ", công an khởi tố 15 bị can

VƯƠNG TRẦN |

Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá băng nhóm “xã hội đen” do vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) cầm đầm, khởi tố mới và phục hồi điều tra 4 vụ, 15 bị can.

Triệt phá hàng loạt băng nhóm xã hội đen bảo kê: Phải quyết liệt hơn nữa

VƯƠNG TRẦN - VIỆT DŨNG |

Đường “Nhuệ”, Quang “con”, Loan “cá”, Quảng “ke”… là những kẻ được cho là cầm đầu các nhóm giang hồ thu tiền bảo kê tại Thái Bình, Nam Định, Đồng Nai, Đà Nẵng. Hàng loạt những băng nhóm tội phạm xã hội đen lộng hành trong thời gian qua đã bị công an các địa phương triệt phá nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo Đại biểu Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Bộ Công an cần có chiến dịch điều tra, trấn áp tội phạm xã hội đen ở tất cả các địa phương...