Còn lạm thu thì cách chức hiệu trưởng

Lê Thanh Phong |

Đầu năm học mới, phụ huynh đau đầu vì các khoản đóng cho nhà trường. Danh nghĩa là tự nguyện, nhưng ai cũng bị ép phải đóng. Nạn lạm thu này diễn ra nhiều năm, nhưng không có cách nào hạn chế hay dẹp bỏ được.

Nhiều địa phương đưa ra quy định không cho lạm thu, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có quy định rất rõ ràng về các khoản thu, nhưng nhiều trường vẫn không chấp hành.

Báo Lao Động phản ánh, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường 5, TP.Bạc Liêu) phải nộp cho nhà trường hơn 2 triệu đồng, chưa kể các khoản quỹ lớp, quỹ trường mang tính chất đóng góp do ban đại diện cha mẹ học sinh thu.

Đối với rất nhiều gia đình các tỉnh nghèo, vùng nông thôn, 2 triệu đồng là số tiền quá lớn. Vì ngoài khoản tiền đóng này, phụ huynh phải lo chi phí nhiều khoản khác để chuẩn bị cho con đến trường.

Nạn lạm thu không chỉ ảnh hưởng đến chi phí của phụ huynh, mà cho thấy sự không minh bạch trong các khoản thu của nhà trường và của ngành giáo dục. Chưa nói đến chuyện các khoản thu của nhà trường nhiều hay ít, mà sự nhập nhèm tiền bạc là không thể được. Một đồng cũng phải rõ ràng, thuyết phục, đúng quy định từ trên xuống dưới.

Cùng là trường công, không thể các trường thu tiền khác nhau, tùy tiện, kiểu như ai tranh thủ được nhiều thì hưởng nhiều, đó là cái chợ, không phải nhà trường.

Chưa kể, nhiều trường sử dụng khoản thu của ban đại diện cha mẹ học sinh, sử dụng vào các khoản khen thưởng giáo viên, đó chẳng khác gì lấy tiền phụ huynh để chia chác nhau. Trong môi trường giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra chuyện tiêu cực, xà xẻo tiền bạc của Nhà nước cũng như của dân.

Năm nay, nhiều địa phương quyết tâm trị cho được tệ nạn lạm thu đầu năm học. Nhưng nếu không có biện pháp thật hiệu quả, thì cũng sẽ như mọi năm, sang năm học mới lại “quyết tâm” thêm lần nữa.

Báo Lao Động ngày 4.9.2020 có bài: “Bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh để bỏ nạn lạm thu” được bạn đọc đồng tình ủng hộ. Bởi vì, nhiều ban đại diện cha mẹ học sinh được lập ra để làm “ban thu hộ” cho nhà trường mà thôi.

Báo Lao Động cũng nêu quan điểm rõ ràng, bỏ ban đại diện học sinh, không vẽ vời các khoản thu và đổ đồng lên phụ huynh, nhưng nhà trường có thể nhận những khoản tiền từ các mạnh thường quân, từ những phụ huynh giàu có, để phục vụ cho giảng dạy và học tập của nhà trường.

Nhưng chỉ dẹp ban đại diện cha mẹ học sinh vẫn chưa chắc dứt điểm được căn bệnh lạm thu này. Đề nghị nếu trường nào để xảy ra lạm thu, vượt ra các khoản thu được quy định chính thức, thì cách chức hiệu trưởng trường đó.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng năm học mới: Không còn lạm thu, học sinh được đến trường an toàn

Thiều Trang |

Trước thềm năm học mới, phụ huynh, học sinh và giáo viên ai cũng có những mong mỏi, kỳ vọng về một năm học hiệu quả, công bằng và thành công.

Bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh để bỏ nạn lạm thu

Lê Thanh Phong |

Khi tiếng trống khai trường vang lên cũng là lúc điệp khúc đóng tiền vang lên trong đầu của phụ huynh học sinh. Sẽ là nhiều khoản phải đóng cho con đi học, chưa biết trước được sẽ là những khoản gì. Đây thực sự là mối lo của nhiều gia đình.

Giáo dục 24/7: Yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lạm thu ở trường học

Tuấn Anh - Đức Thiện - Hà Phương |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin Giáo dục 24/7: Yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lạm thu ở trường học; Quảng Nam xem xét miễn 4 tháng học phí cho học sinh...

Các trường phải công khai thu, chi đầu năm học, tránh xảy ra lạm thu

Minh Hương |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 - 2021 trong đó có hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng về quản lý thu, chi tài chính.

Bộ trưởng Nhạ đã hứa: Không lạm thu, không khai giảng sớm

Đào Tuấn |

Trước 63 vị giám đốc sở Giáo dục trên toàn quốc, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa chính thức có những chỉ đạo mà học sinh cả nước có thể yên tâm nghỉ hè, phụ huynh yên tâm túi tiền nếu nó được thực hiện.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Kỳ vọng năm học mới: Không còn lạm thu, học sinh được đến trường an toàn

Thiều Trang |

Trước thềm năm học mới, phụ huynh, học sinh và giáo viên ai cũng có những mong mỏi, kỳ vọng về một năm học hiệu quả, công bằng và thành công.

Bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh để bỏ nạn lạm thu

Lê Thanh Phong |

Khi tiếng trống khai trường vang lên cũng là lúc điệp khúc đóng tiền vang lên trong đầu của phụ huynh học sinh. Sẽ là nhiều khoản phải đóng cho con đi học, chưa biết trước được sẽ là những khoản gì. Đây thực sự là mối lo của nhiều gia đình.

Giáo dục 24/7: Yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lạm thu ở trường học

Tuấn Anh - Đức Thiện - Hà Phương |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin Giáo dục 24/7: Yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lạm thu ở trường học; Quảng Nam xem xét miễn 4 tháng học phí cho học sinh...

Các trường phải công khai thu, chi đầu năm học, tránh xảy ra lạm thu

Minh Hương |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 - 2021 trong đó có hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng về quản lý thu, chi tài chính.

Bộ trưởng Nhạ đã hứa: Không lạm thu, không khai giảng sớm

Đào Tuấn |

Trước 63 vị giám đốc sở Giáo dục trên toàn quốc, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa chính thức có những chỉ đạo mà học sinh cả nước có thể yên tâm nghỉ hè, phụ huynh yên tâm túi tiền nếu nó được thực hiện.