Còn hàng trăm những Thọ "Sứt" đang nằm khám tử hình

Anh Đào |

Tử tù dành toàn bộ trí khôn, dành 24h mỗi ngày chỉ để tìm cách trốn. Thọ "Sứt"Nguyễn Văn Tình đã bị bắt lại. Nhưng còn hàng trăm bị án tử hình như Thọ trong các trại giam cả nước.

Năm 2012, con số tử tù chưa thi hành án là khoảng 400 người. Tới 2015, trong báo cáo công tác thi hành án, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã xác nhận con số: Còn 684 bị án tử hình chưa thi hành án. 

Có những bị án 8 năm, có những tử tù 14 năm chưa thi hành án. 

Năm 2015, khi Luật Tạm giam tạm giữ được đưa ra QH, đã có những chi tiết rất choáng trong công tác giam giữ những bị án tử hình (dân gian hay gọi là tử tù)!

ĐBQH Phạm Văn Thường lấy thực tiễn đi giám sát cho biết "mỗi bị án tử hình phải bố trí riêng một phòng giam, bên cạnh đó lại phải bố trí phòng cho 2 phạm nhân khác để theo dõi an toàn của người này, nhưng thực tế, dù theo dõi kỹ vậy, nhiều bị án vẫn tự tử được.

Tướng Nguyễn Đức Chung, năm đó đảm nhiệm GĐ CA Hà Nội cũng nói: Hà Nội có 98 bị cáo có bản án thi hành án có hiệu lực, nhưng Chủ tịch Nước chưa bác đơn nên vẫn chưa thi hành được, người lâu nhất là có án năm 2006, đã bị tạm giam 9 năm.

Hồi ấy, ông Chung có đưa ra một chi tiết rất kinh hoàng về sự quá tải và xuống cấp: Nơi nằm của người bị tạm giữ, tạm giam được lát xi măng rồi rải chiếu. Trại tạm giam của Hà Nội được xây dựng từ năm 1993, lớp xi măng dày 5cm, nhưng đến nay đã bị bào mòn còn khoảng phân rưỡi.

Ôm một lúc mấy chục cái nhà tạm giữ cấp quận huyện, rồi mấy cái trại tạm giam, trong đó có cả những tử tù nằm khám K, chẳng ai muốn, chẳng sung sướng gì.

Nói vậy là để thấu cảm cho những cán bộ chỉ vì sơ sảy đã để xảy ra vụ tử tù vượt ngục ở trại T16 vừa qua.

Hôm qua, tôi đọc tâm sự của một quản giáo 30 năm tuổi nghề, thấy thấm thía quá. Rằng trong vụ tử tù vượt ngục này, ông không tin có việc đồng loã tiếp tay. Không ai dại gì đánh đổi với cái giá là sinh mạng chính trị và ngục tù để "cứu" một tử tù biết chắc sẽ bị bắt lại.

Và nữa, tử tù dành toàn bộ trí khôn, dành 24h mỗi ngày chỉ để nghĩ cách trốn trại.

Huống chi đối với tử tù, việc thi hành án cũng không hề giản đơn. Chẳng hạn kinh phí thi hành án. Như một ví dụ của ông Phạm Văn Thường thì mỗi trường hợp thi hành án tử hình phải đưa từ Lào Cai xuống Sơn La để… tiêm thuốc độc chi phí khoảng từ 200 - 300 triệu đồng, đưa từ Thái Bình vào Nghệ An cũng tốn kém cỡ đó mà quan trọng nhất là không an toàn.

Có vẻ, con số quá lớn những tử tù đang chờ thi hành án đang là một áp lực, một gánh nặng cực lớn mà vụ trốn trại của Thọ "Sứt" chỉ đang nhắc nhở về thực trạng đó mà thôi.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.