Con chip: Thảm đỏ, mồ hôi, chất xám

Anh Đào |

Có sự hiện diện của 2 nhà nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, Samsung và Intel - nhưng đáng tiếc là đến con chip gắn căn cước công dân, thuộc loại đơn giản nhất chúng ta vẫn chưa làm nổi.

Synopsys, công ty Mỹ ở vị trí thống trị thị trường về tự động hóa thiết kế điện tử và phần mềm thiết kế chip cho biết sẽ hỗ trợ thành lập trung tâm thiết kế chip cho Khu công nghệ cao TP HCM - theo tin từ Nikkei Asia.

Tờ báo này dẫn lời một Phó chủ tịch Synopsys cho biết, có thể bắt đầu thiết kế các vi mạch tích hợp (IC) cho tủ lạnh, máy điều hòa không khí và sau đó nâng cao chuỗi giá trị.

Một bản tin nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, cho thấy Việt Nam thật sự là một “điểm đến” hấp dẫn trong sự “dịch chuyển” toàn cầu.

Chỉ vừa tháng 8, Tổng giám đốc Samsung Roh Tae-Moon đã đến Việt Nam để bàn về khoản đầu tư 3,3 tỉ USD trong năm 2022 này. Samsung sẽ sản xuất thử các sản phẩm chip bán dẫn và sẽ sản xuất thương mại từ tháng 7.2023 tại Thái Nguyên.

Với Samsung, với doanh thu chất bán dẫn trong năm 2021 là 83,09 tỉ USD và Intel - doanh thu 75,55 tỉ USD, chúng ta đang có sự hiện diện của 2 nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới.

Chính sách thu hút FDI thật sự đã mang lại quả ngọt. Nhưng cũng phải mở ngoặc về “giá trị gia tăng” mà chúng ta đã bỏ phí.

Báo Thanh Niên dẫn lời ông Đỗ Khoa Tân, Phó tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử, nói về con chip gắn trên căn cước công dân, rằng: Dù đây là loại chip đơn giản nhất nhưng Việt Nam vẫn chưa thể sản xuất được vì giá thành quá mắc khi số lượng chưa đủ lớn. Vì để sản xuất được các loại chip cần phải nắm giữ được công nghệ, vì cần đầu tư rất lớn và vì cần trình độ lao động nữa.

Câu chuyện ấy rất đáng để suy nghĩ.

Bởi sự hiện diện của các nhà sản xuất thống trị chip bán dẫn, loại hàng hoá đang “chi phối” thế giới... sẽ chỉ thật sự có ý nghĩa nếu qua đó chúng ta nắm bắt chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ, thay vì chỉ bán mồ hôi.

Chỉ thật sự có ý nghĩa khi không chỉ bằng đất đai, ưu đãi thuế, bằng thảm đỏ, chúng ta cần có sự chuẩn bị về chất xám nữa.

Có một câu chuyện đáng coi là một bài học: Năm 2008, Intel mở đợt tuyển dụng kỹ sư người Việt, nhưng trong 2.000 bộ hồ sơ có lý lịch học tập xuất sắc, chỉ 40 người qua được “vòng gửi xe”.

Công nghệ, rõ ràng không chỉ đón nhận bằng mồ hôi mà được.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp FDI mở rộng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao

THU GIANG |

Với thị trường nhân công lớn, chính sách thương mại, đầu tư ngày càng mở rộng, nhiều chuyên gia cho rằng, đây chính là một trong những lý do khiến thị trường Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư ngoại.

Chủ tịch nước hoan nghênh Lotte đầu tư gần 5 tỉ USD vào Việt Nam

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Lotte đã đầu tư gần 5 tỉ USD vào Việt Nam và đề nghị Lotte tiếp tục đầu tư nhiều dự án lớn ở Việt Nam.

Samsung chuẩn bị sản xuất sản phẩm bán dẫn tại Việt Nam

Song Minh |

Trước đề nghị đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần đề cập trong các cuộc gặp, Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Điện tử (Hàn Quốc) cho biết tập đoàn đang chuẩn bị các điều kiện để sản xuất thử các sản phẩm lưới bóng chíp bán dẫn và sẽ sản xuất đại trà từ tháng 7.2023 tại Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Doanh nghiệp FDI mở rộng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao

THU GIANG |

Với thị trường nhân công lớn, chính sách thương mại, đầu tư ngày càng mở rộng, nhiều chuyên gia cho rằng, đây chính là một trong những lý do khiến thị trường Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư ngoại.

Chủ tịch nước hoan nghênh Lotte đầu tư gần 5 tỉ USD vào Việt Nam

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Lotte đã đầu tư gần 5 tỉ USD vào Việt Nam và đề nghị Lotte tiếp tục đầu tư nhiều dự án lớn ở Việt Nam.

Samsung chuẩn bị sản xuất sản phẩm bán dẫn tại Việt Nam

Song Minh |

Trước đề nghị đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần đề cập trong các cuộc gặp, Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Điện tử (Hàn Quốc) cho biết tập đoàn đang chuẩn bị các điều kiện để sản xuất thử các sản phẩm lưới bóng chíp bán dẫn và sẽ sản xuất đại trà từ tháng 7.2023 tại Việt Nam.