Coi chừng hỏng việc đấy, thưa ông Nguyễn Văn Huyện

Lê Thanh Phong |

Ông Trần Quốc Toản - Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Hà Tĩnh cho biết: "Nếu đặt biển cấm đỗ xe quá 5 phút tại các trạm thu phí BOT, chắc chắn sẽ lại gặp sự phản đối của các tài xế, vì phục vụ mục đích một chiều, trở thành công cụ chống lưng cho trạm BOT”.

Còn ông Bùi Văn Quản - Chủ tịch Hiệp hội vận tải hàng hóa TPHCM cho biết: "Nếu muốn xử lý ùn tắc giao thông mà lắp biển cấm dừng đỗ quá 5 phút cũng không giải quyết được vấn đề. Thậm chí cần xem lại luật để biết có đang ép người dân hay không, cổ xúy cho việc trạm BOT làm sai hay không và đây có phải là thêm một hình thức xử phạt".

Trên đây là hai ý kiến trong rất nhiều ý kiến phản đối về việc Tổng cục Đường bộ vừa đưa ra quy định, lắp đặt biển số P.131 “Cấm đỗ xe” phía trước trạm, cấm các tài xế không được dừng xe quá 5 phút tại trạm thu phí và không đỗ xe cách trạm khoảng 100-200m.

Quý vị đưa ra các loại biển cấm này, nói rằng để hạn chế ùn tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ, nhất là dịp Tết Nguyên Đán. Lời nói nghe êm tai, nhưng dân biết rõ đằng sau những cái biển báo này là gì, đó là đối phó với các tài xế mua vé qua trạm BOT bằng tiền lẻ. Và cũng là đối phó với dân đấy!

 Cấm dừng sao được, chỉ cần một vài mẹo nhỏ là tài xế có thể dừng cả buổi chẳng ai làm được gì. Một chiếc xe bị hỏng, cả trăm chiếc bị ảnh hưởng phải lại phía sau, cảnh sát nào xử phạt được 

Ngay cả nghiêm chỉnh chấp hành quy định, tài xế dừng xe, bấm đồng hồ đúng 5 phút là lăn bánh, cũng ùn tắc gấp vạn. Hãy nghĩ rộng, nghĩ sâu để hành động, nông cạn quá chỉ tổ chọc giận dân.

Chỉ có cách duy nhất để dân ủng hộ là phục vụ nhân dân thật tốt, đặt lợi ích hợp pháp, chính đáng của của dân lên trên hết.

Tết tới nơi, nhu cầu đi lại của người dân rất cao, các vị lãnh đạo ngành giao thông phải nghĩ ra phương án tốt nhất để xử lý khủng hoảng ở các trạm thu phí BOT. Không gì tốt hơn là đặt trạm thu phí đúng chỗ, công bằng, minh bạch.

Hãy lắng nghe tiếng nói từ dân chúng, dùng các loại biển cấm để xử phạt tài xế là sẽ hỏng việc đấy, thưa ông Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Nguyễn Văn Huyện.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Đường bộ nói gì về biển "cấm dừng quá 5 phút" sẽ cắm ở các trạm BOT?

KH |

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ khẳng định việc cắm biển báo cấm dừng xe quá 5 phút là đúng quy định và là biển viết bằng chữ áp dụng theo quy chuẩn 41 của Luật Giao thông đường bộ.

BOT Sóc Trăng lại “dậy sóng” vì những câu trả lời soạn sẵn

NHẬT HỒ |

Sau 2 ngày tạm yên ắng, chiều nay (16.1), BOT Sóc Trăng lại bị các tài xế phản ứng kịch liệt vì 6 câu trả lời được cho là BOT soạn sẵn để nhân viên đọc cho tài xế nghe. Các tài xế tiếp tục đậu tại làn đường chờ giải thích khiến BOT Sóc Trăng thêm nóng.

Sóc Trăng báo cáo gì với Thủ tướng tình hình trạm thu phí BOT?

Theo Zing |

Chín ngày qua nhiều lái xe không chịu mua vé qua BOT Sóc Trăng. Tỉnh này vừa có báo cáo gửi Thủ tướng.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tổng cục Đường bộ nói gì về biển "cấm dừng quá 5 phút" sẽ cắm ở các trạm BOT?

KH |

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ khẳng định việc cắm biển báo cấm dừng xe quá 5 phút là đúng quy định và là biển viết bằng chữ áp dụng theo quy chuẩn 41 của Luật Giao thông đường bộ.

BOT Sóc Trăng lại “dậy sóng” vì những câu trả lời soạn sẵn

NHẬT HỒ |

Sau 2 ngày tạm yên ắng, chiều nay (16.1), BOT Sóc Trăng lại bị các tài xế phản ứng kịch liệt vì 6 câu trả lời được cho là BOT soạn sẵn để nhân viên đọc cho tài xế nghe. Các tài xế tiếp tục đậu tại làn đường chờ giải thích khiến BOT Sóc Trăng thêm nóng.

Sóc Trăng báo cáo gì với Thủ tướng tình hình trạm thu phí BOT?

Theo Zing |

Chín ngày qua nhiều lái xe không chịu mua vé qua BOT Sóc Trăng. Tỉnh này vừa có báo cáo gửi Thủ tướng.