Coi chừng các đường dây "nhập khẩu" SARS-CoV-2 bằng đường biển

Lê Thanh Phong |

Việt Nam có 3.200 km bờ biển, có nhiều đảo, cửa sông, cảng biển... nối các nước, cho nên cần hết sức cảnh giác những đường dây "nhập khẩu" SARS-CoV-2.

Sau vụ phát hiện và đưa đi cách ly tập trung theo quy định 38 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển về Cà Mau ăn Tết, cho thấy một mối nguy đến từ đường biển.

Tỉnh Cà Mau có đường bờ biển dài hơn 254km, với hơn 80 cửa sông thông ra biển, tàu cá hoạt động vào ra thường xuyên, rất khó để kiểm soát việc đưa người nhập cảnh. Nếu như người nhập cảnh trà trộn vào trong các đoàn ngư phủ của các tàu đánh cá, thì quả thật rất khó khăn cho lực lượng biên phòng.

Mới chỉ Cà Mau đã thấy mối nguy đó, còn các địa phương khác thì sao?

Đầu năm 2021, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam bằng đường biển. Ở vùng biển này, có nhiều đảo, nếu các đường dây đưa người nhập cảnh trái phép xâm nhập vào ban đêm thì rất khó phát hiện. Cho nên, nói thẳng luôn, chúng ta chỉ biết số người nhập cảnh trái phép phát hiện được, còn không thể biết có bao nhiêu người đã "lọt lưới".

Và không chỉ Cà Mau, Kiên Giang, chúng ta có một chiều dài bờ biển, trong đó có nhiều địa phương rất dễ xảy ra nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Vậy thì cần có nhiều cách để siết chặt kiểm soát.

Để phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 và buôn lậu qua biên giới, thành phố Móng Cái và 2 huyện biên giới của tỉnh Quảng Ninh đã lắp đặt thêm các camera giám sát tại các điểm trọng yếu trên toàn tuyến biên giới.

Các địa phương cũng nên khai thác công nghệ để kiểm soát, một hệ thống camera đặt ở những điểm "nóng" sẽ hỗ trợ hiệu quả cho các lực lượng chức năng.

Nhưng có một lực lượng canh phòng, kiểm soát hiệu quả nhất chính là ngư phủ. Họ mới là những người làm việc trên các tàu cá, biết được các đường dây đưa người vào Việt Nam trái phép qua đường biển.

Cần phải tuyên truyền để cho các chủ tàu cá, tài công, ngư phủ biết được sự nguy hiểm của đại dịch COVID-19. Nếu họ không cho người nhập cảnh trái phép lên tàu, thì đó là tự bảo vệ mình trước, sau đó là bảo vệ gia đình họ và cộng đồng.

Nếu phát hiện tàu cá khác đưa người nhập cảnh trái phép, thì tố cáo với chính quyền. Ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết: “Tình hình nhập cảnh trái phép bằng đường biển về có chiều hướng phức tạp. Do địa bàn có đường bờ biển dài, khó quản lý hết nên địa phương rất cần sự chung tay phòng, chống dịch COVID-19 từ người dân. Khi phát hiện đối tượng nghi ngờ về địa phương, người dân cần báo ngay cho chính quyền cơ sở để kịp thời xử lý”.

Các địa phương cũng cần mạnh tay hơn, đó là đưa ra quy định, sẽ rút giấy phép hoạt động các tàu cá tham gia tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau siết nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NHẬT HỒ |

Sau vụ 38 người vượt biển trái phép về Cà Mau bị phát hiện, Cà Mau siết chặt công tác nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi người dân có thân nhân ở nước ngoài sau ngày 15 âm lịch đừng về ăn Tết, bởi nếu có về cũng bị cách ly không thể đón Tết Tân Sửu cùng gia đình được.

Hà Giang: Tiếp tục phát hiện và tiếp nhận 78 công dân nhập cảnh trái phép

Long Nguyễn - Phùng Minh |

Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) vừa phát hiện 38 công dân nhập cảnh trái phép và tiếp nhận 40 công dân Việt Nam do Đồn Biên phòng Điền Bồng trao trả.

Lời khai của lái tàu đưa 38 người vượt biển trái phép vào Cà Mau

NHẬT HỒ |

Bước đầu, tài công chở 38 người vượt biển trái phép từ Malaysia về Cà Mau khai nhận do họ sợ COVID-19 nên tìm cách vượt biển về Cà Mau.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Cà Mau siết nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NHẬT HỒ |

Sau vụ 38 người vượt biển trái phép về Cà Mau bị phát hiện, Cà Mau siết chặt công tác nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi người dân có thân nhân ở nước ngoài sau ngày 15 âm lịch đừng về ăn Tết, bởi nếu có về cũng bị cách ly không thể đón Tết Tân Sửu cùng gia đình được.

Hà Giang: Tiếp tục phát hiện và tiếp nhận 78 công dân nhập cảnh trái phép

Long Nguyễn - Phùng Minh |

Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) vừa phát hiện 38 công dân nhập cảnh trái phép và tiếp nhận 40 công dân Việt Nam do Đồn Biên phòng Điền Bồng trao trả.

Lời khai của lái tàu đưa 38 người vượt biển trái phép vào Cà Mau

NHẬT HỒ |

Bước đầu, tài công chở 38 người vượt biển trái phép từ Malaysia về Cà Mau khai nhận do họ sợ COVID-19 nên tìm cách vượt biển về Cà Mau.