Vào dịp giao thừa Tết Tân Sửu, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại TP Huế và một địa phương. Tại TP Huế sẽ bắn khoảng 1.000 quả pháo hoa nổ,và tại địa phương thì bắn 500 quả. Năm nay đến lượt huyện Phong Điền, nhưng huyện từ chối vì "có nhiều chuyện buồn".
"Thiên tai bão lũ triền miên. Rồi vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, trạm 67 đã cướp đi sinh mạng của bao người dân cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn. Hiện nay ở thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn 11 công nhân đang mất tích chưa thể về được với gia đình", ông Nguyễn Đình Bách - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền bày tỏ.
Trước hết, rất ghi nhận ý kiến của ông Nguyễn Đình Bách, và cũng có thể là quan điểm chung của lãnh đạo huyện Phong Điền. Bày tỏ tấm lòng với dân, chia sẻ nỗi đau với gia đình của những cán bộ, chiến sĩ, công nhân lao động gặp nạn trong các đợt bão lũ vừa qua là một thái độ ứng xử nhân văn, có tình người.
Người dân huyện Phong Điền hiểu được cái bụng của lãnh đạo, nhưng người dân cũng có nhu cầu được hưởng một cái Tết vui tươi, tràn đầy sinh khí, có động lực để bước vào một năm mới may mắn hơn, an lành hơn.
Đã qua đi một năm quá nhiều khó khăn vì đại dịch COVD-19 và nhiều cơn bão, nhiều trận lũ, con người cần được cổ vũ, được tiếp nhận năng lượng để phục hồi, được tạo thêm niềm tin để lao động sản xuất, làm ra các giá trị mới.
Người dân rất mong muốn xóa tan đi những ưu phiền để đón nhận sự tươi sáng. Chính quyền phải có trách nhiệm thực hiện điều đó, bằng nhiều cách, trong đó có việc chăm sóc đời sống tinh thần.
Các chương trình văn hóa, hoạt động vui chơi là rất cần thiết. Nếu theo lý thuyết rằng đất nước có nhiều chuyện buồn vì có người dân chết vì bão lũ mà không bắn pháo hoa, thì nhiều huyện, nhiều tỉnh không bắn pháo hoa hay sao?
Chia sẻ với nạn nhân bão lũ có nhiều cách, đã làm và tiếp tục làm, còn lo cho cuộc sống vươn tới cũng là việc phải làm.
Bắn pháo hoa đêm giao thừa không chỉ là ngắm cho thỏa thích con mắt, mà dân gian còn có niềm tin tâm linh rằng xua đi bóng tối, sự u buồn, chào đón một năm mới tươi sáng.
Không phải một huyện, một địa phương, mà cả nước đều cần một luồng sinh khí tràn trề, một sự tự tin và cái nhìn tích cực. Cho nên, bắn pháo hoa vẫn là việc cần ủng hộ.
Điều không nên làm là không sử dụng ngân sách để tiêu xài, chi phí cho bắn pháo hoa, phải chấp hành đúng chỉ thị của Thủ tướng.