Có một “Năm Cam” hoành hành trên đất Thái Bình

Lê Thanh Phong |

Clip ghi lại một người bị đánh hội đồng mà băng nhóm ra tay được cho là đàn em Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”). Có nhiều vụ ra tay hạ độc thủ với nhiều người liên quan đến băng nhóm này nhưng đã rơi vào im lặng.

Chỉ với những thông tin được nêu ra có căn cứ như vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP.Thái Bình), vụ đánh đập nạn nhân gây thương tích nặng của băng nhóm Đường “Nhuệ”, có thể thấy một “đại ca” coi thiên hạ là của mình, hành xử vô thiên vô pháp theo kiểu Năm Cam đã từng: “Anh Năm không muốn thấy nó nữa”! Và các tay sát thủ đàn em Năm Cam như Hải Bánh, Hưng, Trường, Châu Phát Lai Em... lạnh lùng thực hiện lệnh truy sát với từng đối thủ dám chống lại đại ca.

Nếu như Năm Cam dựng lên những cơ sở kinh doanh là nhà hàng, vũ trường thì Đường “Nhuệ” cũng có vỏ bọc của một doanh nhân thành đạt với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Và “bài” của các đại ca đều như nhau, dùng sức mạnh dao búa để trấn áp các đối thủ kinh doanh khác. Trên địa bàn của đại ca thì không có bất kỳ đối thủ nào cùng lĩnh vực cạnh tranh có thể tồn tại. Hoặc nếu tồn tại thì phải chấp nhận cống nộp.

Các đại ca cũng làm ăn với những chiêu thức thời nào cũng hốt bạc, đó là bảo kê, cho vay nặng lãi.

Và đáng sợ hơn, đó chính là khi có tiền, các đại ca dùng tiền để mua chuộc, dần dần đi đến khống chế cán bộ, quan chức thoái hóa. “Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền”.

Một Năm Cam đã lôi nhiều người nhà nước vào tù, đặc biệt là cán bộ ngành Tư pháp, trong đó có những người chức vụ cao, có người là tướng. Chuyện đã qua, không tiện nhắc lại tên, nhưng bạn đọc khắc nhớ những quan chức cao cấp từng ngã ngựa vì Năm Cam.

Liên quan đến đại ca Đường “Nhuệ”, mới chỉ khởi tố bị can 4 cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây mới chỉ là những “con tốt” trên bàn cờ, rồi đây có thể sẽ xuất hiện những “xe, pháo, mã”...

Không có những người có thế lực đứng đằng sau, sẽ không có một Năm Cam ở TPHCM tự tung tự tác nhiều năm gây ra biết bao tội ác.

Và tương tự, dân Thái Bình thấy hết những tội ác của đại ca Nguyễn Xuân Đường, trong đó có nhiều người là nạn nhân, nhưng tại sao cho đến nay pháp luật mới sờ đến được?

Bạn đọc còn nhớ, phiên tòa Năm Cam có nhiều tay xã hội đen cùng với quan chức cao cấp đứng chung trước vành móng ngựa. Những chiếc “lon”, những huân chương và mặt nạ rơi xuống giữa công đường.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố 4 cán bộ ở Thái Bình lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Phạm Đông - Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ Đường Nhuệ: Chủ tịch Thái Bình làm việc với Ban chỉ đạo 138 tỉnh

Nhóm phóng viên |

"Không có vùng cấm và không có ngoại lệ, xét xử đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan sai người vô tội" - là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình liên quan đến vụ việc Nguyễn Xuân Đường gây nhức nhối dư luận trong thời gian gần đây.

Phục hồi điều tra vụ "Cố ý gây thương tích" liên quan Nguyễn Xuân Đường

Nhóm PV |

Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định phục hồi điều tra vụ Cố ý gây thương tích xảy ra năm 2014 liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (đã bị Công an TP.Thái Bình đình chỉ vụ án năm 2015), khiến nạn nhân tổn hại 15% sức khỏe.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố 4 cán bộ ở Thái Bình lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Phạm Đông - Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ Đường Nhuệ: Chủ tịch Thái Bình làm việc với Ban chỉ đạo 138 tỉnh

Nhóm phóng viên |

"Không có vùng cấm và không có ngoại lệ, xét xử đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan sai người vô tội" - là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình liên quan đến vụ việc Nguyễn Xuân Đường gây nhức nhối dư luận trong thời gian gần đây.

Phục hồi điều tra vụ "Cố ý gây thương tích" liên quan Nguyễn Xuân Đường

Nhóm PV |

Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định phục hồi điều tra vụ Cố ý gây thương tích xảy ra năm 2014 liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (đã bị Công an TP.Thái Bình đình chỉ vụ án năm 2015), khiến nạn nhân tổn hại 15% sức khỏe.