Có một loại rác gọi là "rác mê tín"

Lê Thanh Phong |

Các vị chân sư đứng ra giáo huấn cho Phật tử về những hủ tục cúng kiếng cần dẹp bỏ thì hay biết mấy.

Báo chí hôm qua (27.1) đưa tin, tại khu vực tượng Phật Đứng ở Huế (Thánh tích Quán Thế âm Bồ tát), có nhiều người đi lễ ngày đầu năm mới và hậu quả là để lại là một "núi" rác gồm chai nhựa và túi nylon ngay trước tượng Phật.

Đúng là làm xấu mặt người dân Huế, khi một năm qua chăm chút từng tuyến phố cho đến con đường làng sạch đẹp.

Riêng tại khu vực tượng Phật này, một nhóm thanh niên Huế tham gia chương trình Chủ Nhật Xanh, dọn rác suốt 9 tháng qua và đã dọn hết các loại rác do người đi lễ Phật xả ra.

Hoạt động này có sức lan tỏa rất tốt, đó là thấy con cháu đi dọn rác, bà con buôn bán ở tượng Phật đã nhắc nhau lượm rác, dọn rác hàng ngày. Nhưng tới ngày Tết, người đi lễ Phật quá đông, mỗi người một bó nhang cắm vào chai nước suối, van vái xin xỏ rồi bỏ đi. Để lại một bãi rác khổng lồ.

Tất nhiên là ngay lập tức, lãnh đạo tỉnh cử ngay nhóm "xung kích" đến tượng Phật dọn dẹp sạch sẽ, không để tình trạng dơ bẩn như vậy, xấu luôn cả mặt lãnh đạo.

Không chỉ ở tượng Phật này, mà nhiều nơi khác, người dân Huế cúng kiếng, đốt nhang, vàng mã gây ô nhiễm môi trường. Khi tín ngưỡng bị lạm dụng thì trở thành mê tín, hủ tục. Các loại rác thải ra từ những hủ tục đó là "rác mê tín".

Nghe nói, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết tâm xử phạt, nhưng chưa thấy phạt được trường hợp nào. Hy vọng trong năm 2020, Huế đi đầu trong việc xử phạt những hành vi gây ô nhiểm môi trường, trong đó có xả rác. Chính quyền có pháp trong tay mà không hành là thiếu trách nhiệm.

Dân xả rác là lỗi tại dân, nhưng lỗi đó có nguyên nhân từ chính quyền không mạnh tay xử phạt.

Không chỉ ở Huế mà nhiều địa phương khác cũng vậy. Tết, người dân tham gia vào nhiều cuộc lễ hội, đi lễ ở nhiều chùa chiền, đền miếu, kéo theo rất nhiều hoạt động, trong đó có lắm thứ thuộc loại mê tín dị đoan.

Chúng ta tôn trọng tín ngưỡng cá nhân. Tuy nhiên khi thực hành tín ngưỡng mỗi cá nhân cần có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường vì cộng đồng, đặc biệt là những nơi công cộng.

Các vị chân sư đứng ra giáo huấn cho Phật tử về những hủ tục cúng kiếng cần dẹp bỏ thì hay biết mấy.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Công nhân môi trường căng sức xử lý rác sinh hoạt sau Tết

Tùng Giang |

Ngày 27.1 (mùng 3 Tết), rác thải sinh hoạt, nước thải từ các khu dân cư bắt đầu "tràn" ra vỉa hè, lòng đường trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Điều này khiến công nhân vệ sinh môi trường phải nỗ lực đảm bảo vệ sinh, giữ gìn cảnh quan đô thị xanh – sạch – đẹp trong những ngày nghỉ lễ.

Tâm sự của nữ lao công thu dọn rác xuyên đêm dịp đầu năm Canh Tý

Việt Dũng |

Hơn 10 năm nay, bà Đỗ Thị Trịnh (56 tuổi), công nhân thu gom rác, thuộc tổ 2 Thanh Xuân Trung (Hà Nội) của Hợp tác xã Thành Công, vì công việc nên bà đều đón giao thừa ở "ngoài đường".

Hãy nhặt một cọng rác cho quê hương sạch hơn

Lê Thanh Phong |

Những con đường ở Huế sạch đến bất ngờ, bất ngờ không phải với du khách mà ngay chính người dân Huế. Mỗi tuần đến “Ngày chủ nhật xanh” là thêm nhiều người tham gia dọn rác trồng hoa, Huế sạch đẹp thêm từng ngày. Câu chuyện dọn rác ở Huế lan tỏa đến cộng đồng, các địa phương khác cũng muốn bắt tay hành động để sạch như Huế.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công nhân môi trường căng sức xử lý rác sinh hoạt sau Tết

Tùng Giang |

Ngày 27.1 (mùng 3 Tết), rác thải sinh hoạt, nước thải từ các khu dân cư bắt đầu "tràn" ra vỉa hè, lòng đường trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Điều này khiến công nhân vệ sinh môi trường phải nỗ lực đảm bảo vệ sinh, giữ gìn cảnh quan đô thị xanh – sạch – đẹp trong những ngày nghỉ lễ.

Tâm sự của nữ lao công thu dọn rác xuyên đêm dịp đầu năm Canh Tý

Việt Dũng |

Hơn 10 năm nay, bà Đỗ Thị Trịnh (56 tuổi), công nhân thu gom rác, thuộc tổ 2 Thanh Xuân Trung (Hà Nội) của Hợp tác xã Thành Công, vì công việc nên bà đều đón giao thừa ở "ngoài đường".

Hãy nhặt một cọng rác cho quê hương sạch hơn

Lê Thanh Phong |

Những con đường ở Huế sạch đến bất ngờ, bất ngờ không phải với du khách mà ngay chính người dân Huế. Mỗi tuần đến “Ngày chủ nhật xanh” là thêm nhiều người tham gia dọn rác trồng hoa, Huế sạch đẹp thêm từng ngày. Câu chuyện dọn rác ở Huế lan tỏa đến cộng đồng, các địa phương khác cũng muốn bắt tay hành động để sạch như Huế.