Cơ hội chỉ đến đối với những ai làm ăn đàng hoàng

HOÀNG LÂM |

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) sẽ được chính thức ký kết vào ngày 30.6 sau nhiều năm cũng như hàng chục vòng đàm phán là sự kiện mà cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đón chờ.

Cánh cửa cho hàng Việt vào thị trường khó tính như Châu Âu ngày càng rộng mở, đặc biệt là những rào cản về thuế quan đã được gần như tháo bỏ hoàn toàn tạo động lực lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đó là cơ hội nhưng bên cạnh vẫn còn đầy những thách thức.

Cần phải lưu ý, với mỗi FTA, để có thể được hưởng các ưu đãi thuế quan mà các thị trường cam kết dành cho nhau, hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện về quy tắc xuất xứ và có chứng nhận phù hợp với yêu cầu của FTA.

Thực tế cho thấy, việc thực thi 10 FTA đang có hiệu lực với 21 thị trường của Việt Nam cho thấy chỉ khoảng 30% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam được hưởng các ưu đãi thuế quan từ các FTA này. Nói cách khác, một phần lớn hàng hóa xuất khẩu đi các thị trường dù đã có FTA nhưng vẫn phải chịu thuế thông thường (thuế MFN) mà chưa được hưởng các ưu đãi thuế quan. Một nguyên nhân cơ bản được chỉ ra là do doanh nghiệp chưa nắm được hoặc chưa đáp ứng được các yêu cầu về xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan.

Rõ ràng những vụ việc có dấu hiệu sai phạm, gian lận về nguồn gốc xuất xứ như Khải Silk gây chấn động dư luận vừa qua chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp cũng như yêu cầu phải rà soát lại các quy định của pháp luật về vấn đề này.

Hôm qua, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ năm 2019, vấn đề này được nhắc lại khi Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu ra 3 khía cạnh đối với doanh nghiệp để phát triển bền vững là khía cạnh kinh tế, khía cạnh pháp lý và khía cạnh đạo đức. Rõ ràng cùng với việc tham gia các hiệp định thương mại như CPTPP, EVFTA thì cánh cửa đã mở. Song cơ hội phát triển bền vững chỉ thực sự đến đối với những doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, đúng pháp luật.

HOÀNG LÂM
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Công Thương: EVFTA sẽ là cú hích lớn cho xuất khẩu Việt Nam

Phạm Dung |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, ngày 25.6.2019, Hội đồng châu Âu đã thông qua nội dung của Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (IPA), mở đường cho việc ký kết các Hiệp định.

EU xác nhận ký Hiệp định EVFTA với Việt Nam ngày 30.6

Hải Anh |

Thông cáo của Ủy ban Châu Âu ra ngày 25.6 cho biết, Liên minh Châu Âu (EU) sẽ ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) với Việt Nam vào Chủ nhật (30.6).

Việt Nam - EU thúc đẩy ký chính thức EVFTA, IPA trong những tuần tới

Hải Anh |

Việt Nam - EU khẳng định phối hợp thúc đẩy Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) sẽ được ký chính thức trong những tuần tới.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bộ trưởng Bộ Công Thương: EVFTA sẽ là cú hích lớn cho xuất khẩu Việt Nam

Phạm Dung |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, ngày 25.6.2019, Hội đồng châu Âu đã thông qua nội dung của Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (IPA), mở đường cho việc ký kết các Hiệp định.

EU xác nhận ký Hiệp định EVFTA với Việt Nam ngày 30.6

Hải Anh |

Thông cáo của Ủy ban Châu Âu ra ngày 25.6 cho biết, Liên minh Châu Âu (EU) sẽ ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) với Việt Nam vào Chủ nhật (30.6).

Việt Nam - EU thúc đẩy ký chính thức EVFTA, IPA trong những tuần tới

Hải Anh |

Việt Nam - EU khẳng định phối hợp thúc đẩy Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) sẽ được ký chính thức trong những tuần tới.