Có hai nhóm đối tượng đang tiếp tay cho "giặc" COVID-19

Lê Thanh Phong |

Trong trận chiến với đại dịch COVID-19 hiện nay, có hai loại nhóm đối tượng đang tiếp tay cho "giặc": Một là đưa người nhập cảnh trái phép, hai là trốn hoặc không chấp hành nghiêm chỉnh việc cách ly.

Rạng sáng 27.7, nhóm 5 người quốc tịch Trung Quốc sau khi đi thuyền nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Công an xác định 5 người này đến từ tỉnh Quý Châu, vượt biên gần 4 giờ bằng thuyền sang Lào Cai, dự định xuống Hà Nội để bay vào TPHCM.

Không có những người Việt Nam tiếp tay thì họ không thể nhập cảnh trái phép được. Những kẻ này không chỉ kiếm tiền phi pháp mà là phá hoại đất nước bằng cách tiếp tay cho dịch bệnh.

Cũng ngày 27.7, có 15 người ở khoa Ngoại Tiết niệu và 15 người ở khoa Tim mạch can thiệp thuộc Trung tâm tim mạch tự ý bỏ Bệnh viện Đà Nẵng về nhà khi có lệnh cách ly. Họ không biết rằng, nếu họ bị bệnh, sẽ lây nhiễm cho người thân trong gia đình, cho hàng xóm láng giềng, và hậu quả thì không thể lường hết. Đây là nhóm người tiếp tay cho "giặc" COVID-19 vì thiếu hiểu biết.

Theo thông tin của Cục Hàng không Việt Nam, với gần 100 chuyến bay mỗi ngày, cần 4 ngày để giải tỏa khoảng 80.000 hành khách rời khỏi Đà Nẵng.

Không ai biết có bao nhiêu người trong 80.000 người này bị nhiễm dịch COVID-19, bao nhiêu người là F0, F1, F2...Nhưng các tỉnh, thành phố trong cả nước có thể kiểm soát được con số bao nhiêu người đến từ Đà Nẵng trong đợt này.

Phải làm thật nghiêm túc để nắm được con số cụ thể, vì đây là điều căn bản để phòng chống dịch tại mỗi địa phương. Nắm con số để làm gì, đó là bắt buộc cách ly tại nhà, đây là mệnh lệnh của thời chiến, không nói lôi thôi.

Cùng với cách ly là xét nghiệm, ai bị nghi nhiễm phải cách ly tập trung, ai bị nhiễm thì đưa vào bệnh viện điều trị, dứt khoát, quyết liệt. Chỉ có như vậy mới dập được dịch.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" là "binh pháp" cực hay trong cuộc chiến chống giặc COVID-19, hãy áp dụng chước này ngay từ hôm nay, cho trận đánh mới.

Gõ từng nhà để tìm cho ra những người về từ Đà Nẵng, rà từng đối tượng để bắt họ phải chấp hành cách ly, không được bước ra khỏi nhà.  Ai không chấp hành sẽ sử dụng biện pháp mạnh hơn. "Chống dịch như chống giặc", không chấp hành lệnh thời chiến là xử lý theo quy định của "thời chiến".

Đừng quá lo mất dấu F0, làm nghiêm như vậy thì sẽ dập được dịch.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Triển khai ứng dụng "truy vết" người nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng

LN - Thảo Anh |

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai Bluezone - ứng dụng "truy vết" người nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng.

Giãn cách xã hội trên toàn TP.Đà Nẵng từ 0h ngày 28.7 theo Chỉ thị 19

Vương Trần- Long Trang |

Thủ tướng đồng ý thực hiện giãn cách xã hội trên toàn TP. Đà Nẵng theo Chỉ thị 19 ngày 24.4.2020 về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với mức độ cao, thời gian thực hiện từ 0h ngày 28.7.

Bệnh nhân, người nhà tự ý bỏ về khi cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Ngày 27.7, Bệnh viện Đà Nẵng có báo cáo gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng về việc một số bệnh nhân, người nhà tự ý bỏ viện khi có lệnh cách ly.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Triển khai ứng dụng "truy vết" người nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng

LN - Thảo Anh |

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai Bluezone - ứng dụng "truy vết" người nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng.

Giãn cách xã hội trên toàn TP.Đà Nẵng từ 0h ngày 28.7 theo Chỉ thị 19

Vương Trần- Long Trang |

Thủ tướng đồng ý thực hiện giãn cách xã hội trên toàn TP. Đà Nẵng theo Chỉ thị 19 ngày 24.4.2020 về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với mức độ cao, thời gian thực hiện từ 0h ngày 28.7.

Bệnh nhân, người nhà tự ý bỏ về khi cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Ngày 27.7, Bệnh viện Đà Nẵng có báo cáo gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng về việc một số bệnh nhân, người nhà tự ý bỏ viện khi có lệnh cách ly.