"Cô giáo như mẹ hiền" sao lại phơi nắng một đứa bé!

Lê Thanh Phong |

Không có bất kỳ lý do gì biện minh cho việc một cháu bé lớp 1 bị đuổi ra khỏi cổng trường đứng phơi nắng giữa trưa, chỉ vì đi học sớm.

Một em nữ sinh lớp 1 Trường Tiểu học Q.T (quận Ngô Quyền - Hải Phòng) phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng vì đi học sớm.

Tấm ảnh ghi lại cảnh em phải đứng ở cổng giữa trời trưa nắng gay gắt gây phẫn nộ trong cộng đồng. Không thể hiểu vì lý do gì mà cô giáo không cho học sinh vào trường.

Và lý do là đây, theo thông báo của Ban Giám hiệu nhà trường, những bạn không ăn bán trú 13h30 mới được có mặt. Tuy nhiên, do công việc nên ngày 19.5, phụ huynh trên cho con đến sớm từ 13h15. Ngay sau đó, cô giáo đã chụp ảnh gửi vào nhóm Zalo của lớp, phê bình học sinh này vì đến sớm.

Đi học đến sớm 15 phút, cô giáo không cho vào, còn bị chụp ảnh đưa vào nhóm trong Zalo để phê bình. "Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền" là đây hay sao?

Một đứa bé lớp 1, cháu không có quyền quyết định việc đi sớm bao nhiêu phút. Mẹ cháu vì phụ thuộc vào công việc, phải đưa cháu đến trường sớm. Trách nhiệm của cô giáo là phải cho cháu vào trường.

Theo lời phụ huynh của cháu, ngày 20.5, sau giờ nghỉ trưa, phụ huynh đưa con đến trường học chiều và dặn con ngồi gốc cây trong trường chờ các bạn ngủ trưa dậy thì vào lớp. Tuy nhiên, khi phụ huynh quay lại thì thấy con đứng giữa trời nắng ở cổng trường vì các bạn trực Sao đỏ “đuổi” không cho đứng trong sân trường.

Có thể cô giáo không "chỉ đạo" Sao đỏ đuổi bạn ra khỏi trường. Nhưng phê bình học sinh vì đi học sớm, không cho vào trường thì có thể xảy ra ba trường hợp nguy hiểm sau:

Cháu phơi nắng giữa trưa có thể bị bệnh.

Cháu đi ngoài đường có thể bị tai nạn giao thông.

Có thể bị bắt cóc.

Trường bán trú có quy định đóng cổng giữa hai buổi học cho các cháu ngủ trưa, nhưng cũng nên có phương án hỗ trợ các trường hợp đột xuất đến sớm để bảo đảm an toàn cho các cháu.

Xin lưu ý một điều, các cháu không có lỗi gì cả ngoài được chăm sóc, thương yêu, dạy dỗ. Cho nên, không cho cháu bé vào trường và chụp hình phê bình là việc làm phi giáo dục, gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ nhỏ, khủng bố tinh thần của một trẻ nhỏ.

Thêm một lưu ý nữa, phụ huynh cũng nên chấp hành các quy định của nhà trường về giờ học để đưa con đi học đúng giờ. Nếu có những việc đột xuất thì cũng gửi con cho bảo vệ, đưa con vào trình bày với cô giáo chủ nhiệm, không nên thả con trước cổng trường như trường hợp cháu bé này.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Vụ bố học sinh đánh giáo viên: Cô giáo khẳng định không đánh học trò

Kỳ Quan |

Vụ bố của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm phải nhập viện cấp cứu ở tỉnh Long An đang gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân của vụ hành hung giáo viên được cho là do cô giáo chủ nhiệm trước đó đã đánh học sinh. Tuy nhiên đến nay chưa thấy có bằng chứng cụ thể về sự việc này.

Học sinh lớp 1 bị giáo viên phê bình vì... đi học sớm

Mai Dung |

Không chỉ gửi thông báo yêu cầu học sinh đến sớm không được vào trường, cô giáo ở Hải Phòng còn chụp ảnh, phê bình học sinh đi học sớm.

Ông bố đánh cô giáo nhập viện là "giết" con mình

Lê Thanh Phong |

Vì nghi ngờ cô giáo đánh con mình, một ông bố dùng mũ bảo hiểm đánh cô giáo bị thương nhập viện. Người đàn ông này đánh cô giáo, nhưng đã "giết" con mình.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vụ bố học sinh đánh giáo viên: Cô giáo khẳng định không đánh học trò

Kỳ Quan |

Vụ bố của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm phải nhập viện cấp cứu ở tỉnh Long An đang gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân của vụ hành hung giáo viên được cho là do cô giáo chủ nhiệm trước đó đã đánh học sinh. Tuy nhiên đến nay chưa thấy có bằng chứng cụ thể về sự việc này.

Học sinh lớp 1 bị giáo viên phê bình vì... đi học sớm

Mai Dung |

Không chỉ gửi thông báo yêu cầu học sinh đến sớm không được vào trường, cô giáo ở Hải Phòng còn chụp ảnh, phê bình học sinh đi học sớm.

Ông bố đánh cô giáo nhập viện là "giết" con mình

Lê Thanh Phong |

Vì nghi ngờ cô giáo đánh con mình, một ông bố dùng mũ bảo hiểm đánh cô giáo bị thương nhập viện. Người đàn ông này đánh cô giáo, nhưng đã "giết" con mình.