Cơ chế tự chủ bệnh viện- vừa khai sinh lại vừa khai tử!

Đào Tuấn |

Chúng ta cho phép bệnh viện, chẳng hạn Bạch Mai phải “tự chủ toàn diện”, nhưng đấy, giá dịch vụ y tế hiện tại lại chỉ được thu theo giá Bộ Y tế ấn định - chỉ tính 4/7 yếu tố cấu thành, vừa tăng giá thì bị la ó, bị “tuýt còi”.

Kiệt quệ và bế tắc là tình cảnh của Bệnh viện Bạch Mai khi xin rút khỏi cơ chế tự chủ toàn diện.

Là bệnh viện đầu ngành, nhưng thiết bị phục vụ chẩn đoán hình ảnh thiếu “trầm trọng”. Thiết bị chẩn đoán trong y học hạt nhân và u bướu từ máy Pet CT, cộng hưởng từ, xạ phẫu: Chỉ là con số 0.

Là “tuyến cuối”, nhưng những máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ phẫu thuật như robot, thiết bị vi phẫu... thì đang lưu kho 2 năm nay. Máy chụp 250 dãy, từng “hiện đại nhất Đông Nam Á” nhưng giờ... đắp chiếu.

Không chỉ là chuyện những cái máy. Bạch Mai cũng đang chảy máu chất xám trầm trọng. Năm 2021: Hơn 200 cán bộ viên chức xin thôi việc; 9 tháng đầu năm 2022, thêm 105 người nữa.

Những người ở lại thì cũng kiệt quệ với triền miên những ngày “đi từ 3-4 giờ để kịp 5 giờ sáng làm việc”. Trong khi “Thu nhập tăng thêm hiện nay chỉ bằng 1/2 đến 1/3, thậm chí 1/5 mức thu nhập năm 2019”.

Tại sao Bạch Mai ra nông nỗi này?

Có lẽ phải trở lại thời điểm tháng 3.2021, khi Hội đồng quản lý bệnh viện này thông qua nghị quyết về giá khám chữa bệnh.

Ngay lập tức, nó bị dư luận phản ứng gay gắt. Nguyên do là vì những cái giá bị cho là trên trời. Chẳng hạn giá khám giáo sư: 550 ngàn đồng; phó giáo sư: 450 ngàn đồng; bác sĩ chuyên khoa II: 350 ngàn; bác sĩ chuyên khoa I: 250 ngàn. Chẳng hạn, giá giường bệnh từ 1,390 triệu đồng đến 2,3 triệu/người/ngày (tuỳ loại). Riêng giường loại đặc biệt: 3,3 triệu/người/ngày.

Rồi, cũng ngay lập tức, Bộ Y tế tuýt còi. Với lý do: Giá khám, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước phải áp dụng theo giá, khung giá do Bộ Y tế ban hành.

Bạch Mai trở về như trước với giá dịch vụ y tế thu theo... giá ấn định. Mà giá ấn định thì mới chỉ tính 4/7 yếu tố cấu thành giá.

Chẳng hạn giá dịch vụ siêu âm chỉ được phép thu 44.000 đồng - theo ấn định của Bộ Y tế. Trong khi các cơ sở khác đang thu từ 100.000-130.000 đồng.

Cho cơ chế “tự chủ toàn diện”, tức là phải mua sắm tất - hàng ngàn tỉ tiền thiết bị (và giờ còn không cho phép liên kết với tư nhân để đặt máy), tức là phải tự chi thường xuyên tất tật…nhưng giá thì lại chỉ được theo giá nhà nước, theo giá chung, giá cào bằng.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đã nói đúng rằng: “Giao cho tự chủ nhưng không cho quyền làm tự chủ”.

Bởi như thế có nghĩa vừa khai sinh vừa đồng thời khai tử cơ chế tự chủ toàn diện

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Không thể tự chủ bệnh viện trên danh nghĩa

THÙY LINH |

Theo Nghị quyết số 33, sau 2 năm thí điểm tự chủ toàn diện, nếu không hiệu quả sẽ thực hiện theo quy định hiện hành, tức là Nghị định 60 (quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập) đang áp dụng tại một số cơ sở y tế như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Việt Đức...

Bệnh viện Bạch Mai kiệt quệ sau nhiều năm tự chủ

Lệ Hà |

Bệnh viện Bạch Mai đề xuất thực hiện phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên giai đoạn 2022 - 2026 - đơn vị nhóm 2 theo Nghị định 60/NĐ-CP ngày 21.6.2021 của Chính phủ.

Tránh quan điểm tự chủ là khoán trắng cho bệnh viện tự lo

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng, tình trạng nhiều bệnh viện lớn xin thôi không thực hiện cơ chế tự chủ mà chuyển về cơ chế hưởng bao cấp từ ngân sách là một sự thất bại của chính sách trong cơ chế quản lý đối với các bệnh viện công lập.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Không thể tự chủ bệnh viện trên danh nghĩa

THÙY LINH |

Theo Nghị quyết số 33, sau 2 năm thí điểm tự chủ toàn diện, nếu không hiệu quả sẽ thực hiện theo quy định hiện hành, tức là Nghị định 60 (quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập) đang áp dụng tại một số cơ sở y tế như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Việt Đức...

Bệnh viện Bạch Mai kiệt quệ sau nhiều năm tự chủ

Lệ Hà |

Bệnh viện Bạch Mai đề xuất thực hiện phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên giai đoạn 2022 - 2026 - đơn vị nhóm 2 theo Nghị định 60/NĐ-CP ngày 21.6.2021 của Chính phủ.

Tránh quan điểm tự chủ là khoán trắng cho bệnh viện tự lo

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng, tình trạng nhiều bệnh viện lớn xin thôi không thực hiện cơ chế tự chủ mà chuyển về cơ chế hưởng bao cấp từ ngân sách là một sự thất bại của chính sách trong cơ chế quản lý đối với các bệnh viện công lập.