Clip chị bán rau bị thu hàng: “Con này mày có bị điên không..."

Anh Đào |

“Con này mày có bị điên không...,  thu giữ đưa hết về phường,… không nói nhiều nữa”. Cái tựa bài là nguyên văn lời của nữ cán bộ phường, quát vào mặt chị bán rau, trước khi hốt chị này lên xe “về phường”.

Chị bán rau, chiếc xe đổ nghiêng bên đường, cất giọng kêu xin thảm thiết: "Cô ơi tha cho cháu đi, con cháu thì bé, không có tiền nong, cô đừng lấy của cháu nữa".

Nữ cán bộ phường liên tục “về phường xử lý”, “đã bảo là không được bán ở đây".

Chị bán rau gào khóc xé lòng: "Xin đừng lấy của cháu".

Bà cán bộ: "Về phường. Không nói nhiều".

Chị bán rau: "Cô ơi hôm nọ cô đã lấy của cháu rồi".

Bà cán bộ: "Con này mày có bị điên không..., thu giữ đưa hết về phường… không nói nhiều nữa".

Lực lượng chức năng bắt đầu thu rau củ quả. Chị bán rau bị kích động. Trên tay chị cầm một con dao: Đừng có ai lấy của em. Em không bán nữa, em đi về.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng khống chế. Bà cán bộ xua tay đuổi dân xung quanh. Liên tục khẳng định “cầm dao chém lại lực lượng”. Rồi ra lệnh “công an khóa tay nó lại, chống đối người thi hành công vụ”, “giữ mồm nó lại”.

Chị bán rau bị khóa hai tay ra sau, gào khóc vùng vẫy trong bất lực.

Lực lượng chức năng quây lại. Chị bán rau bị khóa tay, đẩy lên xe, ngã úp mặt trên đống rau củ.

Đây là đoạn clip chị bán rau bị lực lượng phường Bãi Cháy- Tp Hạ long- Quảng ninh thu giữ hàng hóa.

Có một khoảng cách rất lớn giữa nữ cán bộ và chị bán rau mà bản thân mấy chữ “con này bị điên” là một biểu hiện rõ ràng. Khoảng cách ấy, khiến việc thực thi nhiệm vụ trở nên rất nhẫn tâm với những người nghèo mưu sinh bằng gánh hàng rong.

Chị hàng rau có vi phạm Nghị định 36 không?

Có. Chị bán hàng bên lề đường.

Nhưng việc bán rau củ không hề vi phạm Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội. Chị có đeo khẩu trang và bán rau quả, một trong những hàng hóa thiết yếu không bị cấm.

Vậy thì vi phạm, thực chất cũng là sinh kế của những người nghèo ấy có đến mức phải cưỡng chế về phường, phải thu giữ hàng hóa của những người “con cháu thì bé, không có tiền nong”.

Dịch bệnh COVID-19 đang khiến lớp người buôn bán vỉa hè, những lao động tự do không hợp đồng đói thực sự. Đó có lẽ cũng là một lý do để Chính phủ đưa ra gói 62.000 tỉ đặng giúp những người nghèo nhất có được miếng cơm cầm cự qua dịch.

Luật thì phải thực thi. Nhưng việc thực thi đừng chỉ là sự lạnh lùng khiến dân khó có thể nói là tâm phục khẩu phục.

Hãy xem lại clip chị hàng rong. Con dao trên tay chị hàng rau không để chém ai cả. Nó chỉ là một dấu hiệu của sự cùng quẫn cần được tháo gỡ hơn là xử lý.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Đổ đất cấm đường, bêu tên người đi chợ quá 2 lần/ngày

Anh Đào |

Bêu tên người đi chợ quá 2 lần/ngày, phạt 200 ngàn vì tụ tập quá 2 người trên cabin... Khen thưởng cho đảng viên dừng lễ thôi nôi cho con. Mục đích thì tốt nhưng lại máy móc ở cách làm!

Hạ Long: Cán bộ, đảng viên, công chức đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị nêu tên

Nguyễn Hùng |

Để góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phải nêu gương trong việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng và UBND tỉnh Quảng Ninh. Từ hôm nay, 7.4, thành phố sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cán bộ, đảng viên, công chức viên chức vi phạm.

Hạ Long: Để phòng chống dịch, ra đường sau 22h phải có lý do chính đáng

Nguyễn Hùng |

Nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, từ 29.3.2020, người dân không nên ra đường sau 22h. Các công dân ra đường sau 22h không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng của thành phố đưa về các khu tập trung tại các nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đổ đất cấm đường, bêu tên người đi chợ quá 2 lần/ngày

Anh Đào |

Bêu tên người đi chợ quá 2 lần/ngày, phạt 200 ngàn vì tụ tập quá 2 người trên cabin... Khen thưởng cho đảng viên dừng lễ thôi nôi cho con. Mục đích thì tốt nhưng lại máy móc ở cách làm!

Hạ Long: Cán bộ, đảng viên, công chức đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị nêu tên

Nguyễn Hùng |

Để góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phải nêu gương trong việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng và UBND tỉnh Quảng Ninh. Từ hôm nay, 7.4, thành phố sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cán bộ, đảng viên, công chức viên chức vi phạm.

Hạ Long: Để phòng chống dịch, ra đường sau 22h phải có lý do chính đáng

Nguyễn Hùng |

Nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, từ 29.3.2020, người dân không nên ra đường sau 22h. Các công dân ra đường sau 22h không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng của thành phố đưa về các khu tập trung tại các nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.