Thông tin liên quan ông Nguyễn Minh Mẫn chính là việc ông đã có bài phát biểu mạt sát báo chí tại Đại học Quốc gia TPHCM ngày 28.9.2016.
Báo Lao Động lên tiếng công khai rằng ông Nguyễn Minh Mẫn đã mạt sát báo chí và có bài Sự kiện bình luận ra ngày 8.12.2016 với tựa đề “Chúng tôi đề nghị Thanh tra Chính phủ trả lời”. Bài báo viết: “Chúng tôi đây là những nhà báo, những hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cũng như những người cầm bút chân chính trên đất nước này.
Trả lời về điều gì? Đó là một số vấn đề liên quan đến việc ông Nguyễn Minh Mẫn - quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ - đã phát biểu với những lời lẽ xúc phạm các nhà báo và nghề báo của chúng tôi. Thanh tra Chính phủ đã xác minh vụ việc và có kết quả ra sao, xử lý ông Nguyễn Minh Mẫn hay không và xử lý cụ thể như thế nào?... Chúng tôi chờ đợi câu trả lời từ Thanh tra Chính phủ và đề nghị xử lý kỷ luật thật nghiêm ông Nguyễn Minh Mẫn".
Và phải tám tháng sau, yêu cầu chúng tôi đặt ra mới được trả lời.
Ngày 31.8.2017, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận kiểm tra việc phát ngôn của công chức. Qua đó xác định ông Nguyễn Minh Mẫn đã có vi phạm trong phát ngôn gây ra hiểu nhầm về cản trở hoạt động báo chí, bưng bít thông tin cho đối tượng thanh tra. Vi phạm này thuộc về cá nhân của ông Mẫn và Tổng TTCP đã yêu cầu ông Mẫn phải công khai xin lỗi.
Nhưng tại cuộc họp báo ngày 15.10 trên, ông Mẫn đã không công khai xin lỗi mà công khai chống lại kết luận của Thanh tra Chính phủ: “Tôi luôn làm việc theo chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Chính vì vậy, tôi không có bất kỳ một thiếu sót, sai sót nào cả. Tôi làm đúng pháp luật nên tôi không phải xin lỗi bất kỳ ai hết”.
Cho nên, chúng tôi tiếp tục đề nghị Thanh tra Chính phủ tiếp tục trả lời rằng, có kỷ luật ông Nguyễn Minh Mẫn hay không?
Ông Mẫn công khai chống lại kết luận của Thanh tra Chính phủ thì xử lý như thế nào?
Kết luận của Thanh tra Chính phủ mà một cán bộ cấp vụ trưởng của Thanh tra Chính phủ công khai tuyên bố không thực hiện thì còn nói ai nghe?