Chứng khoán đỏ lửa, nhà đầu tư tháo chạy: Đừng vội ném tiền qua cửa sổ

Anh Đào |

15 tỉ USD vốn hoá đã bốc hơi trong chỉ 1 tuần. Cổ phiếu rơi thẳng đứng với 150 mã giảm “kịch sàn”, 800 mã đỏ lửa. Các nhà đầu tư tháo chạy, bán tống bán tháo bằng mọi giá...

18.4 sẽ là một ngày xấu xí của thị trường chứng khoán với rất nhiều kỷ lục buồn. Vn-Index mất tổng cộng hơn 90,3 điểm, tương đương 6%. Toàn sàn có tới 150 mã giảm “kịch sàn”, 80 mã “đỏ lửa”. Một phiên mà gần 103 nghìn tỉ đồng vốn hoá sàn HOSE đã bị thổi bay.

Và buồn nhất là tâm lý nhà đầu tư. Áp lực bán tháo và giải chấp cổ phiếu ngay đầu phiên khiến các nhà đầu tư “nhìn tiền mất”. Và quyết định cắt lỗ đã tạo ra “cơn bán tháo”, bán bất chấp, bán bằng mọi giá!

Tính ra, trong chỉ một tuần, VN-Index đã đánh mất 92 điểm, vốn hoá bốc hơi 348.000 tỉ đồng (tương đương 15 tỉ USD). Không chỉ một ngày thứ 4 đen tối, cũng không chỉ ngày thứ 2 đen tối mà đúng là thị trường chứng khoán đã có cả tuần đen tối.

Chỉ kỳ lạ là tuần đen tối diễn ra trong khi những dự báo kinh tế lại đang được đưa ra với rất nhiều tín hiệu tích cực.

ADB dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 6,5% năm 2022 và 6,7% năm 2023 - sự phục hồi có thể đạt được nhờ tỉ lệ tiêm chủng COVID-19 cao của Việt Nam, chuyển hướng tiếp cận linh hoạt hơn trong kiểm soát đại dịch, thương mại tiếp tục mở rộng và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của chính phủ. Fitch Ratings thậm chí còn dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022 lên tới 7,9%.

Ngay niềm tin nội tại cũng đang ngược hoàn toàn với niềm tin trên thị trường chứng khoán. Những khảo sát của Tổng cục Thống kê cho thấy, 81,7% số doanh nghiệp được hỏi tin rằng, tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn vào năm 2022.

Ngay cả việc xử lý các đại gia thao túng chứng khoán nữa... Theo tiến sĩ Lê Xuân Sang: Những nỗ lực, hành động quyết liệt của Chính phủ là rất cần thiết để trước hết xây dựng thị trường chứng khoán và bất động sản hữu hiệu, lành mạnh, bảo đảm kỷ luật tài chính, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả hơn các hành vi vi phạm (như thao túng thị trường, phát hành trái phiếu doanh nghiệp…), tiến tới những chuẩn mực cao về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình tài chính; bảo vệ tốt hơn lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư và giúp giá cả phản ánh tốt hơn quan hệ cung - cầu trên thị trường.

Chẳng có cái lý nào cho cuộc tháo chạy cả.

Hãy để ý rằng, ngay trong cơn hoảng loạn, trong cuộc tháo chạy tập thể hôm qua (18.4), vẫn có 30.000 tỉ đồng được mua vào.

Đó hành vi “tham lam” một cách tỉnh táo.

Đừng vội bán bất chấp chỉ vì tâm lý đám đông để rồi mất tiền oan.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Đây là lúc nhà đầu tư nên biết “tham lam”?

Thế Lâm |

Chỉ trong 7 phiên gần đây nhất, chỉ số chứng khoán VN-Index đã mất gần 70 điểm, đưa chỉ số rơi sâu về ngưỡng thấp nhất tháng 1.2022. Tuy nhiên, có những mã cổ phiếu đã mất giá đến 30%. Và có ý kiến cho rằng đây là lúc nhà đầu tư nên biết “tham lam”.

Chứng khoán 18.4: Thị trường "nhuộm" đỏ, 1 nhóm ngành ngược dòng tăng trần

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán 18.4: Áp lực bán mạnh, chỉ số VN-Index bốc hơi gần 23 điểm; Nhóm bất động sản lao dốc, nhiều cổ phiếu "nằm sàn"; Nhóm cổ phiếu thủy sản vẫn chưa giảm nhiệt khi các mã đua nhau tăng kịch trần...

Thị trường chứng khoán tiếp tục bất ổn do đâu?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục có một tuần giao dịch dù đã được thắp lên hy vọng từ phiên hồi phục mạnh ngày 13.4 nhưng để rồi lại  tiếp tục gây thất vọng với 2 phiên giảm về cuối tuần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán: Đây là lúc nhà đầu tư nên biết “tham lam”?

Thế Lâm |

Chỉ trong 7 phiên gần đây nhất, chỉ số chứng khoán VN-Index đã mất gần 70 điểm, đưa chỉ số rơi sâu về ngưỡng thấp nhất tháng 1.2022. Tuy nhiên, có những mã cổ phiếu đã mất giá đến 30%. Và có ý kiến cho rằng đây là lúc nhà đầu tư nên biết “tham lam”.

Chứng khoán 18.4: Thị trường "nhuộm" đỏ, 1 nhóm ngành ngược dòng tăng trần

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán 18.4: Áp lực bán mạnh, chỉ số VN-Index bốc hơi gần 23 điểm; Nhóm bất động sản lao dốc, nhiều cổ phiếu "nằm sàn"; Nhóm cổ phiếu thủy sản vẫn chưa giảm nhiệt khi các mã đua nhau tăng kịch trần...

Thị trường chứng khoán tiếp tục bất ổn do đâu?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục có một tuần giao dịch dù đã được thắp lên hy vọng từ phiên hồi phục mạnh ngày 13.4 nhưng để rồi lại  tiếp tục gây thất vọng với 2 phiên giảm về cuối tuần.