Chức danh nghề nghiệp giáo viên: Đừng tạo ra "cuộc đua" bằng cấp

LÂM CHÍ CÔNG |

Nếu cơ quan quản lý giáo dục liên tục nâng chuẩn về trình độ đào tạo đối với giáo viên, sẽ tạo ra “cuộc đua” bằng cấp mệt mỏi, tốn kém mà không đem lại hiệu quả, chất lượng giáo dục.

Dư luận hiện đang bàn tán sôi nổi về các quy định liên quan tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên do Bộ GDĐT quy định tại các Thông tư mới ban hành vào tháng 2/2021 (Thông tư 01, 02, 03, 04/2021).

Theo đó, nhiều bất cập trong các quy định về tiêu chuẩn CDNN giáo viên đã được chỉ ra như sự “phân cấp” về đạo đức nhà giáo, sự bất hợp lý về nhiệm vụ của giáo viên hạng I và nhiều ý kiến cho rằng quy định về tiêu chí bằng cấp, trình độ đào tạo quá cao, không phù hợp với thực tế.

Cụ thể, tất cả các CDNN giáo viên phổ thông (từ tiểu học đến THPT) hạng I đều yêu cầu phải có bằng thạc sĩ chuyên ngành trở lên. Trong khi, trình độ chuẩn đào tạo của tất cả giáo viên phổ thông hiện hành là đại học.

Đối với giáo viên tiểu học, trước đây chuẩn đào tạo chỉ là trung cấp sư phạm, nay đã nâng lên đại học. Yêu cầu này còn cao hơn tiêu chuẩn chức danh vụ trưởng của Bộ GTVT (chỉ yêu cầu bằng đại học). Thực tế tại Nghệ An-Hà Tĩnh, tỉ lệ giáo viên tiểu học có bằng thạc sĩ chưa đến 1%.

Bằng cấp không phải bao giờ cũng đi đôi với đẳng cấp. Học sinh, phụ huynh không cần biết thầy cô giáo có bằng cấp gì, mà chỉ quan tâm thầy cô có giỏi, đạo đức tốt, tận tâm, thương yêu học sinh hay không.

Chiếu theo quy định hiện hành, nhiều giáo viên lớn tuổi, có kinh nghiệm, dạy giỏi, sáng tạo, tận tình, có nhiều thành tích xuất sắc, cũng không thể nâng lên giáo viên hạng I, nếu thiếu tiêu chí về bằng cấp (chưa có bằng thạc sĩ).

Báo chí đã phản ánh hiện tượng đào tạo tiến sĩ cho các đối tượng “tại chức” kém chất lượng, đề tài không có tính ứng dụng, xa rời thực tế, chủ yếu làm đẹp hồ sơ cá nhân. Chất lượng đào tạo tiến sĩ còn như thế, thì chất lượng đào tạo thạc sĩ các hệ chuyên tu, tại chức còn thấp hơn nữa.

Đương nhiên bằng cấp đào tạo càng cao càng tốt, nhưng bằng cấp phải thực chất, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác của giáo viên.

Nếu cứ nâng chuẩn về bằng cấp liên tục đối với CDNN giáo viên mà không chú trọng chất lượng giáo dục thì sẽ dẫn tới những “cuộc đua” bằng cấp tốn kém, lãng phí, không tạo ra công bằng và không góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Việc ban hành các chính sách, quy định của ngành giáo dục cần tổ chức theo hướng tạo động lực cho giáo viên “đua tranh” về trình độ, chất lượng chuyên môn, thay vì “đua” bằng cấp, chứng chỉ.

LÂM CHÍ CÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thăng hạng giáo viên THPT hạng I: Vướng mắc, không phù hợp thực tế

QUANG ĐẠI |

Theo quy định mới ban hành về chức danh nghề nghiệp giáo viên, cơ sở giáo dục không có vị trí việc làm phù hợp đối với giáo viên THPT hạng I.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I: Bất hợp lý, giáo viên lớn tuổi thiệt thòi

QUANG ĐẠI |

Trong quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập, Bộ GDĐT yêu cầu giáo viên hạng I phải có bằng thạc sĩ trở lên. Theo nhiều giáo viên, yêu cầu về bằng cấp như trên là bất hợp lý.

Hướng dẫn mới về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Minh Hương |

Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn về triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non và phổ thông công lập.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thăng hạng giáo viên THPT hạng I: Vướng mắc, không phù hợp thực tế

QUANG ĐẠI |

Theo quy định mới ban hành về chức danh nghề nghiệp giáo viên, cơ sở giáo dục không có vị trí việc làm phù hợp đối với giáo viên THPT hạng I.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I: Bất hợp lý, giáo viên lớn tuổi thiệt thòi

QUANG ĐẠI |

Trong quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập, Bộ GDĐT yêu cầu giáo viên hạng I phải có bằng thạc sĩ trở lên. Theo nhiều giáo viên, yêu cầu về bằng cấp như trên là bất hợp lý.

Hướng dẫn mới về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Minh Hương |

Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn về triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non và phổ thông công lập.