Chúa chổm: Không thể để kẻ đi vay, người khác trả nợ

Anh Đào |

 Dĩ nhiên, trong sản xuất kinh doanh chuyện nợ nần, vay- trả là bình thường. Nhưng lo nhất là nhiều khoản nợ đang đứng trước nguy cơ thành nợ xấu, thậm chí mất trắng. Hơn thế, tổng số nợ của nhiều DN lại gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu. Nguyên nhân là do quản lý yếu kém, thậm chí không loại trừ những yếu tố tiêu cực. Điều này xảy ra ở không ít DNNN, trong đó có những "quả đấm thép" một thời.

Tổng nợ phải trả của PVN, theo cáo cáo tài chính hết năm 2016 là hơn 87.483 tỉ đồng, chủ yếu là các khoản nợ dài hạn. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng chìm trong đống nợ 38.000 tỉ đồng. 12 đại dự án của ngành Công Thương đang mắc tổng số nợ lên đến 55.000 tỉ đồng, trong khi tổng tài sản là hơn 57.600 tỉ đồng.

Trong một phát biểu tại hội thảo các thành phần kinh tế Việt Nam - Vấn đề và định hướng chính sách, ngày 18.4, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - TS Trần Đình Thiên lượng hóa các khoản nợ phải trả của DNNN đang “gấp 3-4 lần vốn chủ sở hữu”. Thậm chí, có những tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang nợ gấp 10 lần vốn chủ sở hữu. Và phổ biến là tình trạng DNNN vay vốn ngân hàng quá lớn và chiếm dụng vốn lẫn nhau.

Theo Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, “hoạt động của DNNN không chỉ dẫn đến nguy cơ phá sản của chính DNNN mà còn làm tăng gánh nặng nợ của quốc gia.

Trước Quốc hội tháng 7 năm ngoái, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa đặt vấn đề rằng Nhà nước đang phải chịu trách nhiệm giải cứu DNNN thua lỗ, và trong không ít trường hợp đang phải “trợ giúp” những khoản vay ngay cả khi không có bảo lãnh.

Thực tế DNNN nợ nần quá lớn mà chưa có bất kỳ DNNN nào phá sản đang chứa trong nó chính câu trả lời cho bài toán nợ nần.

Hãy để bài toán vốn cho chính doanh nghiệp giải quyết theo nguyên tắc vay trả/chịu trách nhiệm. Hãy nghĩ tới việc để DNNN “được” phá sản như các nguyên tắc đương nhiên của kinh tế thị trường. Chứ dân nào chịu mãi cảnh nhà nước phải lo lỗ, lo nợ cho các doanh nghiệp kinh doanh bằng tài sản nhà nước và khi lỗ, nợ thì lại được “tái cơ cấu” rồi người trả nợ lại là Nhà nước (suy cho cùng lại cũng do dân trả).

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội làm việc với Chính phủ về sử dụng vốn Nhà nước tại DNNN

BTS |

Ngày 27.2, Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016” của Quốc hội làm việc với Chính phủ.

Doanh nghiệp nhà nước bị nhà đầu tư quốc tế “chê” vì nợ đọng cao, thiếu năng lực chuyên môn

Cường Ngô |

Nguyên nhân khiến cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chưa thực sự thu hút nhà đầu tư chiến lược vì DNNN quản lý kém, nợ đọng cao, thiếu năng lực chuyên môn.

12 dự án thua lỗ của ngành công thương: Không có dự án nào phải chờ, chỉ chờ… tiền!

ĐỨC THÀNH |

Ngày 14.7, tại buổi họp báo của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết: Bộ Công Thương đã họp với các đơn vị liên quan, thống nhất báo cáo Ban Chỉ đạo Chính phủ xử lý tồn tại, vướng mắc tại 12 dự án thua lỗ. Đồng thời, thực hiện Kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Bộ đang triển khai các bước nhằm xem xét kỷ luật đối với Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa do những sai phạm về cổ phần hóa DNNN trong giai đoạn 2004 - 2010.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quốc hội làm việc với Chính phủ về sử dụng vốn Nhà nước tại DNNN

BTS |

Ngày 27.2, Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016” của Quốc hội làm việc với Chính phủ.

Doanh nghiệp nhà nước bị nhà đầu tư quốc tế “chê” vì nợ đọng cao, thiếu năng lực chuyên môn

Cường Ngô |

Nguyên nhân khiến cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chưa thực sự thu hút nhà đầu tư chiến lược vì DNNN quản lý kém, nợ đọng cao, thiếu năng lực chuyên môn.

12 dự án thua lỗ của ngành công thương: Không có dự án nào phải chờ, chỉ chờ… tiền!

ĐỨC THÀNH |

Ngày 14.7, tại buổi họp báo của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết: Bộ Công Thương đã họp với các đơn vị liên quan, thống nhất báo cáo Ban Chỉ đạo Chính phủ xử lý tồn tại, vướng mắc tại 12 dự án thua lỗ. Đồng thời, thực hiện Kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Bộ đang triển khai các bước nhằm xem xét kỷ luật đối với Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa do những sai phạm về cổ phần hóa DNNN trong giai đoạn 2004 - 2010.