Chủ tịch Trần Sỹ Thanh ra tay với “món nợ 20 năm” qua 6 đời chủ tịch

Đào Tuấn |

Có “thượng phương bảo kiếm” trong tay, nhưng có những lô đất xây trường học đã bỏ hoang 20 năm qua. 20 năm, tức là qua tới 6 đời chủ tịch.

6/7 lô đất xây dựng trường học đang bị bỏ hoang suốt 20 năm qua là phát biểu của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm trong một đề nghị mà theo báo chí là để “đòi” 7 lô đất.

Đúng là chuyện “cười không nổi, khóc không xong”.

Hoàng Mai, vừa nổi tiếng bất đắc dĩ về chuyện bốc thăm vào mầm non. Nghĩa đen luôn. Không có ngoặc kép gì hết.

Bởi chẳng hạn một địa bàn đông đặc với 85.000 dân, gấp từ 6-7 lần các phường khác - như Hoàng Liệt - mà lại chỉ có... 1 trường mầm mon.

Bởi ở đó có những kỷ lục về sự thảm hại: Riêng khu chung cư HH Tây Nam Linh Đàm- 12 tòa cao từ 36-45 tầng, hơn 10.000 căn hộ và hàng vạn dân nhưng không một trường học nào được xây.

Ở đó, có những bất cập: Dân số tăng không phanh, trong khi đất xây dựng trường học thì hoặc được quy hoạch vào bãi tha ma, vào ao bùn, hoặc bỏ hoang suốt 2 thập kỷ nay.

Đích danh thì 6/7 lô đất quy hoạch xây trường trên được giao cho Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Xây dựng (HUD) từ 20 năm trước. 20 năm, HUD không biết đã xây bao nhiêu căn hộ, đã bán, đã thu về bao nhiêu tiền. Riêng trường học thì từ từ. Thì bỏ lơ. Thì chầy bửa. Thì nợ. Thì “quên”- như lời Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà phản ánh: Các chủ đầu tư chỉ lo xây chung cư bán thu tiền mà “quên” xây trường học.

Việc đòi đất của Hoàng Mai, thể hiện rõ ràng thái độ bức xúc, với cái tâm thế của những người đã chịu đựng quá lâu “nút thắt hạ tầng” đang làm xấu xí méo mó hình ảnh đô thị hoá, dồn trút mọi hậu quả lên đầu dân.

Hôm qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã “chỉ đạo quận Hoàng Mai thu hồi 7 ô đất giáo dục của HUD để đầu tư trường công lập”- theo Kinh tế đô thị.

Vậy là đã có sự quyết đoán cần thiết trong việc giải bài toán hạ tầng. Dù chưa có một thời hạn, một deadline nào được nhắc tới.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh, có cả bộ máy với đầy đủ sở, ban, ngành, có trong tay có các quy định thu hồi đất như một “thượng phương bảo kiếm”... cũng như 5 vị Chủ tịch tiền nhiệm.

Vấn đề là ông sẽ cương quyết đến mức nào. Sẽ lấp lỗ hổng thế nào để các chủ đầu tư có muốn cũng không thể “quên”. Chứ ở Hà Nội, rất nhiều nơi trường học, trạm xá, cây xanh cũng đang bị... quên.

Chứ ai đời, ngay Thủ đô mà có những món nợ 20 năm không trả để bước chân đầu tiên vào trường học lại một cuộc bốc thăm, một canh bạc.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chung cư dày đặc, đất xây trường vẫn bỏ hoang

LAN NHI |

Hàng loạt dự án chung cư liên tục mọc lên khiến cho mật độ dân số trên địa bàn phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tăng lên nhanh chóng. Nhiều người dân sinh sống ở đây khi được hỏi đều tỏ vẻ ngán ngẩm với cảnh tắc đường thường xuyên, không gian sống thiếu quá nhiều tiện ích.

Quận Hoàng Mai dự kiến xây dựng 2 trường học tại phường Hoàng Liệt

Minh Ánh - Phạm Đông |

Hà Nội - Để giải quyết bài toán thiếu trường, thiếu lớp, quận Hoàng Mai dự kiến thời gian tới xây dựng thêm 2 trường học tại phường Hoàng Liệt, trên các ô đất lần lượt có diện tích là 7.400m2 và 1.934m2.

Bốc thăm vào mầm non: Một sự công bằng chẳng công bằng, chẳng giống ai

Đào Tuấn |

Dân số Thủ đô đang tăng cỡ “một huyện người” mỗi năm. Và hôm qua, trong một sự kiện chưa từng có tiền lệ, các phụ huynh ở Hoàng Liệt đã phải "bốc thăm" để giành suất cho con vào trường mầm non công lập.

Đỗ Thị Hà: "Tôi muốn lan tỏa hình ảnh người Thanh Hóa nồng hậu, mến khách"

Trang Ngọc |

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có những chia sẻ với phóng viên báo Lao Động sau khi chính thức trở thành Đại sứ Du lịch Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2024.

Khởi tố 2 bị can của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ liên quan vụ Việt Á

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đỗ Thị Yến Phương (sinh năm 1990), Phạm Ngọc Thùy (sinh năm 1987) là nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

U20 Việt Nam trước cơ hội tạo nên lịch sử

Thanh Vũ |

U20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển bóng đá nam đầu tiên của nước nhà giành trọn 3 điểm ở một vòng chung kết Châu Á. 

Hiểm họa tai nạn từ những bãi đỗ xe dưới lòng đường

Quý An |

Những bãi đỗ xe dưới lòng đường đang là mối nguy tiềm ẩn tai nạn giao thông khi làm người điều khiển phương tiện mất tầm nhìn, đặc biệt là tại các ngã giao.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Chung cư dày đặc, đất xây trường vẫn bỏ hoang

LAN NHI |

Hàng loạt dự án chung cư liên tục mọc lên khiến cho mật độ dân số trên địa bàn phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tăng lên nhanh chóng. Nhiều người dân sinh sống ở đây khi được hỏi đều tỏ vẻ ngán ngẩm với cảnh tắc đường thường xuyên, không gian sống thiếu quá nhiều tiện ích.

Quận Hoàng Mai dự kiến xây dựng 2 trường học tại phường Hoàng Liệt

Minh Ánh - Phạm Đông |

Hà Nội - Để giải quyết bài toán thiếu trường, thiếu lớp, quận Hoàng Mai dự kiến thời gian tới xây dựng thêm 2 trường học tại phường Hoàng Liệt, trên các ô đất lần lượt có diện tích là 7.400m2 và 1.934m2.

Bốc thăm vào mầm non: Một sự công bằng chẳng công bằng, chẳng giống ai

Đào Tuấn |

Dân số Thủ đô đang tăng cỡ “một huyện người” mỗi năm. Và hôm qua, trong một sự kiện chưa từng có tiền lệ, các phụ huynh ở Hoàng Liệt đã phải "bốc thăm" để giành suất cho con vào trường mầm non công lập.