Liên quan đến vụ bé trai 4 tuổi có hành động nhạy cảm với bé gái cùng lớp trong giờ ngủ trưa tại trường Mầm non tư thục Lá Xanh (huyện Kiến Thụy), hai cô giáo phụ trách có lỗi. Nhưng đây chỉ là lỗi nhỏ về chuyên môn, chưa gây ra hậu quả gì lớn, hai cô cũng nghĩ đơn giản là các cháu đã ngủ yên, nên tranh thủ đi ăn trưa. Việc này cũng được lãnh đạo nhà trường đồng ý.
Qua sự việc này, mọi người càng thấy được gian nan, vất vả, áp lực của các giáo viên mầm non. Các cô không chỉ là giáo viên, mà là người mẹ thứ hai, chăm lo từ miếng ăn, giấc ngủ, để các cháu trưởng thành.
Công chức ở các lĩnh vực khác, làm việc ngày 8 tiếng, buổi trưa được về nhà nghỉ ngơi. Còn giáo viên mầm non không có khái niệm nghỉ trưa. Các cô đi làm khi mặt trời chưa mọc và chỉ được về nhà khi phụ huynh cuối cùng đến đón con.
Gian nan, vất vả là thế, nhưng chỉ sơ suất, mắc một lỗi nhỏ, thì các cô ngay lập tức bị sa thải. Thu nhập của giáo viên mầm non đã thấp, các cô phải nghỉ việc giữa chừng, lấy gì lo cho bản thân, gia đình. Bên cạnh đó, còn là cú sốc lớn về mặt tinh thần.
Do đó, dư luận bất bình khi được biết sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy đã có ý kiến chỉ đạo nhà trường dừng hợp đồng lao động đối với 2 giáo viên chủ nhiệm B.T.H. và N.T.B.L.
Chỉ đạo nói trên của ông Chủ tịch huyện là vội vàng, áp đặt, khi chưa làm việc cụ thể, có hồ sơ, báo cáo đầy đủ từ cơ quan chuyên môn.
Mặt khác, chỉ đạo nói trên là sự can thiệp trái pháp luật vào mối quan hệ lao động. Trường Mầm non tư thục được chủ động tuyển dụng giáo viên, người lao động, họ chịu trách nhiệm và có thẩm quyền xử lý các mối quan hệ lao động theo nội quy nhà trường và quy định của pháp luật.
Dư luận bất ngờ khi đại diện nhà trường lý giải do hai cô giáo đã tự viết đơn xin thôi việc do “áp lực từ dư luận, phụ huynh”.
Nói “áp lực từ dư luận” là không đúng khi hầu hết mọi người đều chia sẻ, thông cảm với hoàn cảnh hai cô giáo trong sự việc nói trên. Còn nếu phụ huynh có ý kiến, tại sao nhà trường không trao đổi, thuyết phục để phụ huynh hiểu, chia sẻ, mà đã vội vàng đồng ý cho hai cô nghỉ việc, trong khi năm học còn dở dang, đẩy hai cô vào cảnh khó khăn, bế tắc.
Đã có hiện tượng “lệnh miệng” từ lãnh đạo mặc dù không có giá trị pháp lý, thậm chí trái pháp luật vẫn được cấp dưới thực hiện răm rắp.
Do đó, việc hai giáo viên mầm non tư thục “tự nguyện” xin nghỉ dạy vì một lỗi nhỏ, sau khi có chỉ đạo của ông Chủ tịch huyện, không thể là chuyện ngẫu nhiên.