Chủ tịch Gia Lai nói có, Chủ tịch Phú Yên nói không, công văn đi đâu?

Lê Thanh Phong |

Về vụ xả lũ gây lũ bất ngờ ở Phú Yên, Chủ tịch tỉnh Phú Yên nói không nhận được bất cứ thông báo nào từ Gia Lai, còn Chủ tịch tỉnh Gia Lai thì nói đã gửi công văn.

Ông nói đã gửi, ông nói chưa nhận, còn dân thì lãnh đủ hậu quả. Với hậu quả đó thì cũng phải làm rõ trách nhiệm của mỗi bên liên quan, trong đó có chủ tịch của hai địa phương.

Trong đợt công tác tại Phú Yên ngày 4.12, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: "Trước khi quyết định cho các hồ thủy điện trên địa bàn xả lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi đến các tỉnh liên quan, trong đó có gửi tỉnh Phú Yên, nhưng gửi công điện bằng văn bản theo con đường hành chính thông thường là chưa hợp lý".

Có nghĩa là Chủ tịch tỉnh Gia Lai có gửi công văn cho tỉnh Phú Yên thông báo xả lũ. Nhưng Chủ tịch tỉnh Phú Yên - ông Nguyễn Hữu Thế lại khẳng định không nhận được thông báo.

Vậy xin hỏi công văn thông báo xả lũ có đến được Phú Yên không, và công văn đi theo đường bưu điện hay đường nào?

Còn nữa, xả lũ là việc khẩn cấp, thông báo cho các địa phương liên quan cũng là khẩn cấp, bởi vì liên quan đến tài sản, sinh mạng của người dân. Xin hỏi việc chuyển công văn theo con đường "hành chính" liệu có phù hợp với tình hình thực tế không?

Ở cái thời buổi ai mở miệng cũng nói chuyện 4.0, trên tay là chiếc điện thoại thông minh với đầy đủ các ứng dụng để xử lý công việc và việc thông báo một tin khẩn chỉ trong "một nốt nhạc", vậy mà cho đến nay, hai ông chủ tịch của hai tỉnh vẫn chưa ai chịu ai về một cái "thông báo" đơn giản đến mức đứa trẻ cũng có thể làm được.

Thêm một việc phải làm rõ để chỉ ra trách nhiệm trong việc xả lũ gây thiệt hại cho người dân ở Phú Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - ông Trần Hữu Thế cho rằng việc đồng loạt xả lũ với lưu lượng lớn các hồ thủy điện thượng nguồn sông Ba đã gây bất ngờ cho việc điều phối chống lũ của tỉnh Phú Yên.

Tuy nhiên, ông ông Lưu Trung Nghĩa - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai khẳng định đợt mưa vừa qua, các hồ trên sông Ba cũng xả ở mức độ thấp, cho nên không thể nói rằng vùng hạ du sông Ba ở Phú Yên ngập nặng là do Gia Lai xả lũ.

Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai nhận định, có thể việc tỉnh Phú Yên cho xả các hồ thủy điện trên sông Ba dồn dập cùng một lúc rồi tự gây lũ.

Để làm rõ được các hồ xả nước thời điểm nào, mức độ nào quá dễ, vì tất cả các hồ thủy lợi, thủy điện khi xả lũ đều được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai giám sát theo công nghệ số hoá.

Xả lũ bằng số hóa, công văn thông báo đi bằng đường thủ công, có phải vậy không thưa quý vị?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Xả lũ cả vạn khối nước mỗi giây, nhưng phải chờ thông tin... đường văn bản

Thanh Hải |

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết,  trước khi quyết định cho các hồ thủy điện trên địa bàn xả lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi đến các tỉnh liên quan, trong đó có gửi tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, gửi công điện bằng văn bản theo con đường hành chính thông thường sẽ không tiết kiệm được thời gian vàng trong xả lũ...

Sau mưa lũ, Gia Lai thiệt hại nặng về nông nghiệp

THANH TUẤN |

Gia Lai - Nước sông Ba dâng cao trong mưa lũ khiến nhiều diện tích hoa màu, đất nông nghiệp của người dân tỉnh Gia Lai bị ngập, gây thiệt hại nặng về kinh tế. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu ổn định đời sống cho người dân sau khi lũ rút.

Phú Yên: 3 người chết, 6 người mất tích trong mưa lũ

Phương Uyên |

PHÚ YÊN - Trong đợt mưa lũ này, Phú Yên ghi nhận lượng mưa lớn nhất 671,80mm. Mực nước lũ chỉ sau trận lũ lịch sử năm 1993 và năm 2009.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xả lũ cả vạn khối nước mỗi giây, nhưng phải chờ thông tin... đường văn bản

Thanh Hải |

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết,  trước khi quyết định cho các hồ thủy điện trên địa bàn xả lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi đến các tỉnh liên quan, trong đó có gửi tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, gửi công điện bằng văn bản theo con đường hành chính thông thường sẽ không tiết kiệm được thời gian vàng trong xả lũ...

Sau mưa lũ, Gia Lai thiệt hại nặng về nông nghiệp

THANH TUẤN |

Gia Lai - Nước sông Ba dâng cao trong mưa lũ khiến nhiều diện tích hoa màu, đất nông nghiệp của người dân tỉnh Gia Lai bị ngập, gây thiệt hại nặng về kinh tế. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu ổn định đời sống cho người dân sau khi lũ rút.

Phú Yên: 3 người chết, 6 người mất tích trong mưa lũ

Phương Uyên |

PHÚ YÊN - Trong đợt mưa lũ này, Phú Yên ghi nhận lượng mưa lớn nhất 671,80mm. Mực nước lũ chỉ sau trận lũ lịch sử năm 1993 và năm 2009.