Chủ động mở cửa đón khách hàng đến làm ăn

Lê Thanh Phong |

Từ ngày 15.9 sẽ mở đường bay với một số đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc với tần suất 2 chuyến/tuần. Khách nhập cảnh là người có hộ chiếu ngoại giao, công vụ, thân nhân, chuyên gia, kỹ thuật, nhà quản lý thực hiện cách ly 5 ngày.

Trong thời gian qua, Bình Dương tạo điều kiện cho hơn 2.600 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào địa phương. Ngoài ra, có hơn 3.000 chuyên gia ở nước ngoài đang làm các thủ tục để đến Bình Dương trong thời gian sớm nhất.

Hai thông tin trên khẳng định một điều, khi đã khống chế được dịch COVID-19, Việt Nam cố gắng nối lại hoạt động giao thương với các nước để khôi phục kinh tế. Quyết định này rất phù hợp với nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, bởi vì nếu phòng dịch quá cực đoan, sẽ gây tổn thất nặng nề về kinh tế. Đừng để có thêm doanh nghiệp phá sản và người lao động mất việc.

Nếu Bình Dương mạnh dạn đưa ra các biện pháp phòng dịch và đón các chuyên gia, thì các địa phương khác cũng có thể khôi phục các hoạt động kinh tế, trong đó có chào đón các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo báo Điện tử Chính phủ ngày 14.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa kết luận, phải tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép: Vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, trong bối cảnh về cơ bản, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc.

Thủ tướng yêu cầu cần cố gắng phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất, tạo cơ sở cho phục hồi kinh tế 4 tháng cuối năm 2020 và lấy lại đà tăng trưởng mạnh hơn trong năm 2021, mà theo dự kiến sơ bộ, có thể ở mức khoảng 6-6,5%.

Như vậy, muốn tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất thì phải mở cửa làm ăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư hoạt động. Chỉ còn một quý cuối cùng của năm 2020, cho nên phải có một cuộc tăng tốc, bứt phá của các doanh nghiệp, các địa phương để bù lại những tổn thất trong thời gian qua.

Đối với trong nước, người dân chủ động phòng dịch nhưng mạnh dạn đi lại, làm ăn buôn bán, du lịch. Dân của tỉnh này đi du lịch các tỉnh khác là cách để thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho cả nước. Hàng không và các ngành khách sạn, nhà hàng, dịch vụ hồi sinh là góp phần quan trọng cho sự phục hồi nền kinh tế đất nước.

Việt Nam đã có kinh nghiệm phòng chống dịch COVID -19 trong hai đợt bùng phát vừa qua cho nên chúng ta có thể tự tin để khôi phục các hoạt động kinh tế. Phòng dịch hiệu quả thì chỉ đạt được một mục tiêu, mở cửa làm ăn và đảm bảo tăng trưởng kinh tế mới đạt được mục tiêu thứ hai như Thủ tướng chỉ đạo.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam mở lại 6 đường bay quốc tế, hành khách cần lưu ý gì?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Thủ tướng Chính phủ đồng ý mở lại 6 đường bay quốc tế kèm theo những quy định về dịch tễ để đảm bảo an toàn cho các đường bay. Đối với một số quốc gia, trước khi hành khách lên máy bay sẽ phải có giấy xác nhận âm tính với COVID-19 theo phương pháp xét nghiệm Real time PCR tại cơ sở do Chính phủ nơi hành khách xuất phát đầu tiên chỉ định.

Coi trọng an toàn hành khách khi mở lại đường bay quốc tế

Minh Hạnh |

Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã làm việc với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan triển khai phương án mở lại đường bay quốc tế. Đại diện Bộ GTVT cho rằng, đây là phương án đề xuất và các điều kiện đi kèm phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, tạo sự yên tâm cho hành khách, cũng như tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm mở lại các đường bay với tần suất hợp lý.

Đề xuất mở lại 6 đường bay quốc tế từ 15.9: 5.000 hành khách sẽ đến Việt Nam mỗi tuần

Đặng Tiến |

Cục Hàng không Việt Nam vừa hoàn thiện phương án khôi phục các đường bay quốc tế trình Bộ Giao thông Vận tải. Theo các chuyên gia việc mở các đường quốc tế sẽ đẩy mạnh giao thương quốc tế và đây cũng là giải pháp cứu nguy cho ngành hàng không. Nhưng việc mở các đường bay quốc tế cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành liên quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Mở lại đường bay quốc tế đón 5.000 khách/tuần: Tính kỹ phương án cách ly

Vương Liên Đông |

Đại diện Bộ Y tế cho rằng, nên tin tưởng sẽ kiểm soát được tình hình dịch COVID-19 khi mở lại đường bay quốc tế đón 5.000 người nhập cảnh/tuần vào Việt Nam.

Cục hàng không Việt Nam đề xuất mở lại 6 đường bay quốc tế

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa hoàn thiện phương án khôi phục các đường bay quốc tế trình Bộ Giao thông Vận tải. Nếu được phép, từ ngày 15.9.2020 sẽ có 6 đường bay được mở.

Nối lại các đường bay quốc tế: Vẫn phụ thuộc vào chính thị trường quốc tế

Đặng Tiến |

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, thị trường nội địa hàng không Việt Nam đã được phục hồi. Tuy nhiên, ngành hàng không chỉ phục hồi 100% khi thị trường quốc tế mở cửa. Vậy, ngành hàng không sẽ phải chuẩn bị những gì cho việc mở trở lại các đường bay quốc tế?

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Việt Nam mở lại 6 đường bay quốc tế, hành khách cần lưu ý gì?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Thủ tướng Chính phủ đồng ý mở lại 6 đường bay quốc tế kèm theo những quy định về dịch tễ để đảm bảo an toàn cho các đường bay. Đối với một số quốc gia, trước khi hành khách lên máy bay sẽ phải có giấy xác nhận âm tính với COVID-19 theo phương pháp xét nghiệm Real time PCR tại cơ sở do Chính phủ nơi hành khách xuất phát đầu tiên chỉ định.

Coi trọng an toàn hành khách khi mở lại đường bay quốc tế

Minh Hạnh |

Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã làm việc với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan triển khai phương án mở lại đường bay quốc tế. Đại diện Bộ GTVT cho rằng, đây là phương án đề xuất và các điều kiện đi kèm phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, tạo sự yên tâm cho hành khách, cũng như tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm mở lại các đường bay với tần suất hợp lý.

Đề xuất mở lại 6 đường bay quốc tế từ 15.9: 5.000 hành khách sẽ đến Việt Nam mỗi tuần

Đặng Tiến |

Cục Hàng không Việt Nam vừa hoàn thiện phương án khôi phục các đường bay quốc tế trình Bộ Giao thông Vận tải. Theo các chuyên gia việc mở các đường quốc tế sẽ đẩy mạnh giao thương quốc tế và đây cũng là giải pháp cứu nguy cho ngành hàng không. Nhưng việc mở các đường bay quốc tế cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành liên quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Mở lại đường bay quốc tế đón 5.000 khách/tuần: Tính kỹ phương án cách ly

Vương Liên Đông |

Đại diện Bộ Y tế cho rằng, nên tin tưởng sẽ kiểm soát được tình hình dịch COVID-19 khi mở lại đường bay quốc tế đón 5.000 người nhập cảnh/tuần vào Việt Nam.

Cục hàng không Việt Nam đề xuất mở lại 6 đường bay quốc tế

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa hoàn thiện phương án khôi phục các đường bay quốc tế trình Bộ Giao thông Vận tải. Nếu được phép, từ ngày 15.9.2020 sẽ có 6 đường bay được mở.

Nối lại các đường bay quốc tế: Vẫn phụ thuộc vào chính thị trường quốc tế

Đặng Tiến |

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, thị trường nội địa hàng không Việt Nam đã được phục hồi. Tuy nhiên, ngành hàng không chỉ phục hồi 100% khi thị trường quốc tế mở cửa. Vậy, ngành hàng không sẽ phải chuẩn bị những gì cho việc mở trở lại các đường bay quốc tế?