Chủ động cắt “đường lưỡi bò”

LÊ THANH PHONG |

Tổng cục Hải quan kết luận phương án xử lý tịch thu tang vật là chiếc xe Volkswagen Touareg CR745J theo quy định của nghị định 159/2013/NĐ-CP.

Cty TNHH ôtô Thế giới sẽ bị phạt tiền 40-60 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động 6-9 tháng vì hành vi nhập khẩu ôtô có thiết bị định vị vệ tinh cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Đây là một quyết định xử lý rất nghiêm, không nhân nhượng trước những vi phạm liên quan đến chủ quyền quốc gia. Một chiếc xe có hình “đường lưỡi bò” cho qua, thì sẽ có thêm nhiều chiếc, và như vậy thì chẳng khác gì công nhận “đường lưỡi bò” do Trung Quốc tưởng tượng ra. Không bao giờ có chuyện đó.

Trung Quốc không ngừng tuyên truyền về “đường lưỡi bò” và chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Họ đã giăng bẫy khắp nơi, nếu như chúng ta mất cảnh giác là “trúng kế”. Những mưu đồ đó được thực hiện có bài bản, có chiến lược, không đơn giản như nhiều người lầm tưởng cho rằng “làm quá lên”.

Ví dụ trường hợp Trường Đại học Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội để lọt “đường lưỡi bò” trong giáo trình là một ví dụ. Liệu có phải là cố ý? Bởi vì do sinh viên đi thực tập ở Trung Quốc mua về tặng trường. Nhà trường không kiểm tra, đến khi đưa vào sử dụng mới phát hiện. Trường đã tiêu hủy sách nhưng cần phải rút ra bài học về cảnh giác.

Đó là tài liệu, sách vở, ấn phẩm nào mua từ Trung Quốc hay có xuất xứ từ Trung Quốc, phải kiểm tra thật kỹ lưỡng.

Hãng du lịch lữ hành Saigontourist cũng từng dính một “đường lưỡi bò” trong tài liệu giới thiệu của mình. Không trường học, doanh nghiệp nào có ý định tuyên truyền cho “đường lưỡi bò”, nhưng vi phạm là vì chủ quan, không kiểm tra các ấn phẩm có liên quan đến Trung Quốc.

Nhưng nếu chỉ có “tự vệ” thì hoàn toàn bị động. Việt Nam cần có những biện pháp chủ động hơn để cho mọi công dân được biết về cái gọi là “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc và ý thức bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của quốc gia.

Nếu như Trung Quốc giáo dục, tuyên truyền về chủ quyền của họ trên biển Đông bằng “đường lưỡi bò” phi pháp, thì chúng ta phải đưa vào chương trình giáo dục, dạy cho học sinh về việc phải cắt cái “đường lưỡi bò”.

Ngoài ra, trong các chương trình trên truyền hình cũng như các kênh truyền thông khác, phải xây dựng các nội dung, hình ảnh để người dân nhận biết và nhận thức về cái gọi là “đường lưỡi bò” phi lý, vi phạm luật pháp quốc tế cũng như tham vọng của Trung Quốc trên vùng lãnh hải Việt Nam.

Đừng để bị động mà phải chủ động hơn nữa để cắt “đường lưỡi bò” đó đi. 

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

“Đường lưỡi bò” bị cài cắm vào nhiều hàng hóa là điều rất đáng suy nghĩ

VƯƠNG TRẦN - HÀ LIÊN |

"Vấn đề liên quan tới đường lưỡi bò phát tán tràn lan trên lãnh thổ Việt Nam thì chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta không thể để việc đó xảy ra được" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Xử nghiêm các sản phẩm hàng hoá có hình ảnh “đường lưỡi bò”

Minh Hạnh |

Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu các lực lượng chức năng thuộc bộ tăng cường kiểm soát hàng hóa, kịp thời phát hiện thông tin, hình ảnh có “đường lười bò” ảnh hưởng chủ quyền quốc gia.

Tịch thu ôtô Volkswagen nhập từ Trung Quốc có định vị đường lưỡi bò

Lan Hương |

Ngoài việc tịch thu xe, Tổng cục Hải quan phạt tiền từ 40 – 60 triệu đồng công ty có hành vi nhập khẩu ôtô có thiết bị định vị vệ tinh (GPS) có hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đồng thời phạt thêm từ 20 – 40 triệu đồng cho hành vi trưng bày ôtô có bản đồ đường lưỡi bò tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Đường lưỡi bò” bị cài cắm vào nhiều hàng hóa là điều rất đáng suy nghĩ

VƯƠNG TRẦN - HÀ LIÊN |

"Vấn đề liên quan tới đường lưỡi bò phát tán tràn lan trên lãnh thổ Việt Nam thì chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta không thể để việc đó xảy ra được" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Xử nghiêm các sản phẩm hàng hoá có hình ảnh “đường lưỡi bò”

Minh Hạnh |

Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu các lực lượng chức năng thuộc bộ tăng cường kiểm soát hàng hóa, kịp thời phát hiện thông tin, hình ảnh có “đường lười bò” ảnh hưởng chủ quyền quốc gia.

Tịch thu ôtô Volkswagen nhập từ Trung Quốc có định vị đường lưỡi bò

Lan Hương |

Ngoài việc tịch thu xe, Tổng cục Hải quan phạt tiền từ 40 – 60 triệu đồng công ty có hành vi nhập khẩu ôtô có thiết bị định vị vệ tinh (GPS) có hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đồng thời phạt thêm từ 20 – 40 triệu đồng cho hành vi trưng bày ôtô có bản đồ đường lưỡi bò tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn.