Chống dịch COVID-19, thắng hay không đều phụ thuộc vào lòng dân

Hoàng Lâm |

Hôm qua, trong cuộc họp trực tuyến với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh yếu tố quyết định để đi đến chiến thắng dịch COVID-19. Đó là lòng dân.

Thủ tướng nói: “Chiến thắng hay không phụ thuộc vào lòng dân, sự tham gia của người dân có tính chất quyết định, người dân là chủ thể, là trung tâm của công tác phòng chống dịch. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải là một pháo đài, nhất là ở cơ sở, mỗi người dân là một chiến sĩ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân”.

Đi sâu vào vấn đề này, Thủ tướng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng. Đó là lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, thống nhất, chuyên sâu, quyết liệt, mạnh mẽ và dứt khoát. Phải có sự vào cuộc của nhân dân, nhân dân ý thức, tham gia, ủng hộ, thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn thì mới có kết quả, nơi nào người dân không ủng hộ thì không có kết quả, thậm chí thất bại.

Vì dân và sức khoẻ, tính mạng của người dân phải đặt lên cao nhất. Đó là quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước trong hơn 500 ngày chiến đấu với dịch COVID-19.

Khi người dân đã ở vị trí trung tâm, thì mọi quyết sách đều phải hướng về dân. Thực tế thì nhiều chính sách cũng đã được triển khai đồng bộ như các gói hỗ trợ, các giải pháp về y tế, các quy định về giãn cách.

Ở một số thời điểm, các quy định ban hành có thể là nghiêm khắc, tính kỷ luật cao khiến một bộ phận người dân thiếu sự an tâm thì cái gốc, và mục đích cuối cùng cũng là bảo vệ cộng đồng, có nghĩa là bảo vệ người dân.

Thủ tướng nhắc đi nhắc lại trách nhiệm của những người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương: “Lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, thống nhất, chuyên sâu cao nhất, dứt khoát phải quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả và gần dân, bám sát dân”.

Điều đó cũng có thể hiểu nơi nào còn để những thủ tục làm phiền hà dân, nơi nào còn có những cán bộ lơ là chống dịch, nơi nào không giữ chắc phòng tuyến, không thực hiện nghiêm các chỉ thị về giãn cách thì lãnh đạo đứng đầu nơi đó có lỗi với dân, không hoàn thành nhiệm vụ với nhân dân và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Đảng, Nhà nước.

Cùng chung tay chống “giặc COVID-19” cần tinh thần đoàn kết để “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” như tinh thần lời phát động của Thủ tướng về thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 thì phải làm tất cả để dân thuận, lòng dân tin.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hơn 614 triệu đồng hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Mai Linh |

Vừa qua, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP đã chủ động hỗ trợ các công đoàn cơ sở và công nhân lao động tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ trướng Chính phủ, trong đó có nhiều doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất kinh doanh và chống dịch COVID-19 tập trung tại TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Nội…

Thêm hình ảnh đẹp về người Công an nhân dân giữa tâm dịch COVID-19

Vũ Tiến |

Việc dùng xe chuyên dụng chở người dân đến bệnh viện cấp cứu đã khẳng định thêm hình ảnh đẹp về người Công an nhân dân giữa tâm dịch COVID-19.

Toàn văn lời phát động của Thủ tướng về thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19

. |

Ngày 14.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn lời phát động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Khiếp vía ở những con đường nườm nượp xe container và xe khách

Đinh Trọng |

Bình Dương - Hằng ngày trên Quốc Lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐT 743 nườm nượp dòng xe khách, xe container vận chuyển hàng hóa lưu thông. Những phương tiện chạy ẩu, vi phạm quy định đã gây ra nguy hiểm cho người dân đi xe máy. Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra.

Hơn 614 triệu đồng hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Mai Linh |

Vừa qua, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP đã chủ động hỗ trợ các công đoàn cơ sở và công nhân lao động tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ trướng Chính phủ, trong đó có nhiều doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất kinh doanh và chống dịch COVID-19 tập trung tại TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Nội…

Thêm hình ảnh đẹp về người Công an nhân dân giữa tâm dịch COVID-19

Vũ Tiến |

Việc dùng xe chuyên dụng chở người dân đến bệnh viện cấp cứu đã khẳng định thêm hình ảnh đẹp về người Công an nhân dân giữa tâm dịch COVID-19.

Toàn văn lời phát động của Thủ tướng về thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19

. |

Ngày 14.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn lời phát động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.