Chống COVID-19: An toàn tuyệt đối cả nội địa lẫn đường biên

Lê Thanh Phong |

Mỗi người dân Việt Nam bình tĩnh để ứng phó với dịch COVID-19, tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế về phòng dịch, vẫn kinh doanh, đi lại, du lịch trong điều kiện an toàn.

Các địa phương kiểm soát dịch an toàn, người dân chấp hành nghiêm ngặt các quy định phòng dịch, nhưng còn một lỗ hổng về an toàn cần phải bịt kín. Đó là tình trạng đưa người nhập cảnh trái phép.

Nếu chỉ tích cực kiểm soát dịch COVID-19 ở bên trong, cách ly người nghi nhiễm, điều trị người bị lây nhiễm, mà không ngăn được những đối tượng nhập cảnh trái phép thì rất có thể sẽ mất an toàn.

Khuya 28.7, cán bộ tại chốt kiểm soát số 5, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện 2 người mang quốc tịch Trung Quốc chạy xe máy theo hướng Đà Nẵng - Huế. Sau đó, lực lượng chức năng đưa 2 người này về cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc.

Cũng ngày 28.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông tin, thành phố phát hiện 8 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam nhập cảnh trái phép tại quận 12. Tất cả đã được đưa cách ly tại bệnh viện huyện Củ Chi. Ngoài 9 người trên, từ tháng 5 đến nay đã phát hiện 29 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Từ giữa tháng 3, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang dựng lều trại ven biên giới, xây dựng 136 tổ, chốt công tác ven biên giới Việt Nam – Campuchia. Đến nay, lực lượng biên phòng đã phát hiện 214 vụ, có 392 người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở.

Những thông tin trên cho thấy mối nguy của việc lây lan dịch COVID-19 đến từ các ngõ ngách biên giới, các đường mòn lối mở. Chúng ta chỉ mới nêu số người bị phát hiện, đưa đi cách ly, còn số người lọt qua biên giới, không phát hiện được thì sao? Mất kiểm soát các vị trí này, để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là một lỗ hổng cực lớn trong công cuộc phòng chống COVID- 19.

Cuộc chiến với COVID- 19 lần này chúng ta đã có kinh nghiệm. Chủ động ứng phó với dịch bệnh một cách khoa học, kiên quyết, dứt khoát nhưng cũng không để các sinh hoạt, lao động sản xuất, du lịch co cụm, đông cứng. Cuộc sống phải đi tới, phải vượt qua những bất trắc nhất thời hiện nay, nhưng đi tới trong an toàn.

Nhưng để người dân tự tin đi lại, tiêu dùng kích cầu nền kinh tế, thì phải đảm bảo một môi trường an toàn, với điều kiện được thông báo rõ ràng, công khai, minh bạch về thông tin dịch bệnh ở từng địa bàn.

Muốn an toàn, thì không chỉ an toàn trong nội địa mà phải tuyệt đối an toàn trên các tuyến đường biên, kiên quyết không  để lọt các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

7 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Quảng Nam và Đà Nẵng

Lệ Hà - Thuỳ Linh |

Chiều 28.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Nam và Đà Nẵng.

Bộ Y tế công bố đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19

Hà Lê |

Bộ Y tế đã đưa danh sách các đơn vị được cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19.

Bộ Y tế cử 3 đội công tác đặc biệt hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch COVID-19

Lệ Hà |

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định thành lập 3 Đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Đội công tác).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

7 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Quảng Nam và Đà Nẵng

Lệ Hà - Thuỳ Linh |

Chiều 28.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Nam và Đà Nẵng.

Bộ Y tế công bố đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19

Hà Lê |

Bộ Y tế đã đưa danh sách các đơn vị được cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19.

Bộ Y tế cử 3 đội công tác đặc biệt hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch COVID-19

Lệ Hà |

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định thành lập 3 Đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Đội công tác).